An Giang công nhận 9 xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đã chuyển hóa đạt

22/11/2021 - 15:19

 - Ngày 22-11, UBND tỉnh An Giang cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã ký Quyết định 41/QĐ-BCĐ công nhận 9 xã, phường, thị trấn địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đã chuyển hóa đạt năm 2020.

Lực lượng công an đã phát huy vai trò nòng cốt tham mưu, tổ chức thực hiện nhiều biện pháp để ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Cụ thể, gồm: Phường Bình Đức (TP. Long Xuyên), phường Long Hưng (TX. Tân Châu), thị trấn An Châu (huyện Châu Thành), thị trấn Long Bình (huyện An Phú), xã Bình Long (huyện Châu Phú), xã An Thạnh Trung (huyện Chợ Mới), xã Phú Thọ (huyện Phú Tân), xã An Phú (huyện Tịnh Biên), xã Lương Phi (huyện Tri Tôn).

Để có được kết quả này, công tác chuyển hóa địa bàn được cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương quan tâm và chỉ đạo quyết liệt, kịp thời ban hành nhiều chủ trương, kế hoạch với mục tiêu, giải pháp cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương.

Cùng với đó, lực lượng công an đã phát huy vai trò nòng cốt tham mưu, tổ chức thực hiện nhiều biện pháp để ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự, tội phạm kinh tế, tội phạm ma túy, vi phạm pháp luật về môi trường được triển khai quyết liệt, không để hình thành tụ điểm phức tạp. Phạm pháp hình sự được kiềm chế, giảm; tỷ lệ tiếp nhận xử lý tin báo tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố và tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm đạt mức cao... góp phần hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU