An Giang đảm bảo nhiệm vụ huấn luyện trong tình hình dịch bệnh COVID-19

21/07/2021 - 06:31

 - Dịch bệnh COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang xuất hiện các ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Trước tình hình đó, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; triển khai đồng bộ các biện pháp để vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Huấn luyện trên thao trường (Trước thời điểm giãn cách xã hội)

Từ đầu tháng 7 đến nay, toàn tỉnh phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg, đến Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Do vậy, công tác phòng, chống dịch của đơn vị cũng phải siết chặt, đồng thời bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ theo đúng mục tiêu, kế hoạch đề ra, nhất là công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, giáo dục nâng cao hiểu biết cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) về cách phòng, chống dịch bệnh trong đơn vị; thường xuyên duy trì nghiêm việc kiểm soát người, phương tiện ra - vào cổng; thực hiện đúng thông điệp “5K” của Bộ Y tế.

Định kỳ hàng tuần, quân y tổ chức phun thuốc khử khuẩn xung quanh doanh trại và những khu vực thường xuyên tập trung đông người, như: hội trường, phòng làm việc, phòng nghỉ, nhà ăn, các khu vực công cộng... Đối với công tác huấn luyện, trên cơ sở hướng dẫn, kế hoạch của cấp trên, đơn vị chủ động điều chỉnh kế hoạch, đổi mới phương pháp huấn luyện với phương châm “chia nhỏ, tập nhiều”, không tập trung đông người; huấn luyện tập trung trong doanh trại nhiều hơn ở thao trường…

Theo Thượng tá Phạm Tấn Sơn, Trưởng ban Tác huấn Bộ CHQS tỉnh, việc “chia nhỏ, tập nhiều” được các đơn vị nghiên cứu bố trí khoa học để vừa bảo đảm nội dung chương trình, thời gian huấn luyện theo quy định, vừa bảo đảm chất lượng huấn luyện. Đặc biệt, tất cả các nội dung huấn luyện đều tổ chức trong đơn vị nên việc sắp xếp thao trường, bãi tập cũng phải khoa học, phù hợp với thực tế, tránh trùng thao trường. Quá trình huấn luyện, sinh hoạt tập trung, 100% CBCS sử dụng khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tay, giữ đúng khoảng cách phòng dịch...

Ghi nhận tại Trung đoàn Bộ binh 892, do mới chuyển về nơi ở mới, nên điều kiện ăn ở, sinh hoạt, huấn luyện của đơn vị được đảm bảo tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện. Hệ thống vật chất, thao trường, mô hình, thiết bị huấn luyện được sửa chữa, nâng cấp, làm mới đúng kích thước, trọng lượng, màu sắc. Đơn vị tận dụng tối đa các mô hình, sáng kiến của CBCS, đảm bảo quá trình huấn luyện mang tính trực quan, cụ thể. Hệ thống vũ khí trang bị được kiểm tra, bảo quản thường xuyên, phục vụ tốt cho huấn luyện và bắn đạn thật; không để xảy ra hư hỏng, mất mát hay mất an toàn do yếu tố chủ quan. Trong quá trình huấn luyện, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được tổ chức, duy trì thường xuyên, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đơn vị.

Bên cạnh duy trì nghiêm chế độ, nền nếp huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các biện pháp phòng, chống dịch, chỉ huy các cấp làm tốt công tác giáo dục, định hướng tư tưởng và động viên CBCS yên tâm công tác. Thiếu tá Nguyễn Thanh Sang, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 892 chia sẻ: “Thực hiện quy định phòng, chống dịch, người nhà của CBCS không đến thăm đơn vị.

Tuy nhiên, để các chiến sĩ bớt nhớ nhà, nắm được tình hình gia đình, an tâm công tác, chiến sĩ có thể gọi điện thoại về nhà theo lịch đã bố trí hàng tuần. Kết thúc huấn luyện chiến sĩ mới vừa qua, đơn vị đã chia sẻ gia đình chiến sĩ về kết quả huấn luyện, rèn luyện của con em để các gia đình biết, từ đó cùng đơn vị giáo dục, động viên các chiến sĩ yên tâm thực hiện nhiệm vụ”.

Trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4, Trung đoàn 892, Bộ CHQS tỉnh được giao nhiệm vụ quản lý khu cách ly y tế tập trung tại Trường Quân sự (cũ). Trung tá Lê Văn Chim, Trung đoàn trưởng cho biết: “Để hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, đơn vị phân chia lực lượng phù hợp. Đối với những đồng chí trực tiếp tham gia các khu cách ly tập trung, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ tiến hành huấn luyện bù để bảo đảm các nội dung huấn luyện theo quy định”.

Với phương châm “Chống dịch như chống giặc”, thời gian qua, các đơn vị trong LLVT tỉnh An Giang đã có nhiều cách làm sáng tạo để thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Đại tá Nguyễn Văn Lèo, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh khẳng định: “Nhiệm vụ hàng đầu đặt ra cho quân đội nói chung, LLVT địa phương nói riêng là phải huấn luyện, xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện, “mẫu mực tiêu biểu” và sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Do vậy, cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp tiếp tục huấn luyện theo quy định gắn với phòng, chống dịch bệnh để đảm bảo hoàn thành nghị quyết, kế hoạch công tác năm 2021 đã đề ra”.

Bài, ảnh: GIA KHÁNH