An Giang đảm bảo tình hình an ninh trật tự và phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến đường thủy nội địa

02/08/2021 - 06:34

 - Là đơn vị chịu trách nhiệm chính trong việc “canh giữ” cửa ngõ trên tuyến đường thủy nội địa, ngoài thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), trật tự an toàn giao thông (ATGT) và phòng, chống tội phạm, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy (Công an tỉnh) tích cực thực hiện nhiệm vụ phong, chống dịch COVID-19 trên tuyến đường thủy, nhằm góp phần ngăn chặn lây lan dịch bệnh.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy, ban lãnh đạo đơn vị đã tập trung lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện các mặt công tác đúng theo chương trình, kế hoạch đề ra. Trong đó, thực hiện tốt vai trò là Thường trực ban điều hành thực hiện Kế hoạch 91/KH-CA-CT-TNMT, ngày 8-1-2021 giữa Công an tỉnh An Giang, Cục Thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, hình sự, kinh tế, ma túy trên đường thủy. Lực lượng cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đơn vị tích cực chống buôn lậu trên tuyến biên giới; triển khai thực hiện hiệu quả các phương án, kế hoạch về đảm bảo ANTT, trật tự ATGT trên tuyến đường thủy nội địa, từ đó góp phần làm giảm tai nạn giao thông so cùng kỳ.

Tuyên truyền, nhắc nhỡ các doanh nghiệp đang hoạt động khai thác cát trong địa phận về công tác phòng, chống dịch COVID-19

Cụ thể, đã tổ chức gần 700 ca tuần tra kiểm soát trật tự ATGT trên các tuyến đường thủy; kiểm tra trên 7.200 phương tiện lưu thông, tiến hành lập biên bản vi phạm trên 6.400 trường hợp. Qua kiểm tra 82 phương tiện tại 55 bến khách, phát hiện lập biên bản xử lý 13 trường hợp lỗi “Bố trí không đủ định biên thuyền viên theo quy định”, còn lại nhắc nhở đảm bảo trật tự ATGT trên đường thủy nội địa. Đơn vị tập trung lực lượng thực hiện các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng, qua triển khai thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ, phát hiện bắt quả tang 14 vụ phạm pháp hình sự (trộm cắp tài sản, buôn lậu, vận chuyển hàng cấm…).

Thực hiện Kế hoạch 91/KH-CA-CT-TNMT, ngành công an, thuế, tài nguyên và môi trường đã phối hợp tổ chức 233 ca tuần tra, kiểm soát, kiểm tra hơn 2.000 phương tiện vận chuyển cát, phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính về trật tự ATGT đường thủy 1.654 phương tiện; đấu tranh, phát hiện lập biên bản vi phạm 119 vụ việc liên quan lĩnh vực khai thác, mua bán, vận chuyển cát sông. Thực hiện kế hoạch liên nghành về đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh, tổ công tác có CBCS đơn vị tham gia đã phát hiện bắt giữ 78 vụ vận chuyển hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ…  

Tích cực phòng, chống dịch COVID-19 

 Ngoài thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, ATGT trên tuyến đường thủy nội địa, Phòng CSGT đường thủy (Công an tỉnh An Giang) phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai bố trí 2 chốt phòng, chống xuất, nhập cảnh và kiểm soát dịch bệnh COVID-19 khu vực biên giới trên tuyến sông Tiền (xã Vĩnh Xương, TX. Tân Châu) và sông Hậu (xã Khánh An, huyện An Phú).

Qua đó, phối hợp vận động tuyên truyền gần 40 lượt người qua khu vực biên giới; kiểm tra nghiêm ngặt việc xuất, nhập cảnh đối với các loại phương tiện, hàng hóa qua lại biên giới. Bên cạnh đó, nhằm góp phần đạt hiệu quả cao trong ngăn chặn lây lan dịch bệnh COVID-19, kiểm soát tốt các phương tiện, chốt chặn người ngoài tỉnh vào địa bàn, đơn vị còn triển khai lực lượng tổ chức 5 chốt phòng, chống dịch COVID-19 tại các tuyến sông Tiền và sông Hậu thuộc huyện Chợ Mới, Phú Tân, TX. Tân Châu và TP. Long Xuyên để thực hiện kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế…

Là lực lượng chủ lực trên tuyến đường thủy tại cửa ngõ sông Hậu khu vực TP. Long Xuyên, CBCS Thủy đội (Phòng CSGT đường thủy) ngày đêm siết chặt, theo dõi các phương tiện khi vào địa bàn. Trung tá Nguyễn Văn Thanh, Thủy Đội trưởng, thông tin: “Dù phương tiện lưu thông trên đường thủy không ồn ào và đông đúc như đường bộ nhưng để quản lý, kiểm tra chặt, CBCS phải mất nhiều công sức khi di chuyển bằng ca-nô ra vào ra hiệu cho phương tiện thấy. Đặc biệt, để đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên đường thủy, ngoài việc phối hợp lực lượng y tế thực hiện đầy đủ các yêu cầu về phòng, chống dịch đối với từng người dân trên các phương tiện khi di chuyển vào địa bàn, lực lượng Thủy đội tổ chức di chuyển đến từng nơi (xáng cạp, sà lan…) của từng doanh nghiệp, công ty đang khai thác cát trên tuyến sông để tuyên truyền, nhắc nhở từng trường hợp về nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19. Yêu cầu các doanh nghiệp, cá nhân đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Nếu các trường hợp nào vào địa phận An Giang không đáp ứng đầy đủ những yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 thì lực lượng buộc quay đầu. Để đảm bảo thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19, thời gian tới, lực lượng sẽ tích cực hơn trong tuần tra, kiểm soát và phối hợp lực lượng y tế trong thực hiện các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 (đo thân nhiệt, khai báo y tế…) đối với tất cả các phương tiện di chuyển vào địa bàn bằng đường thủy”.

Bài, ảnh: KHÁNH HƯNG