An Giang đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

31/08/2021 - 17:23

 - Kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám thành công – Quốc khánh 2-9, nhà báo Hoàng Kỳ (TS Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang) có bài viết “An Giang đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Báo An Giang xin trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí:

Cách đây 76 năm, ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Nhà nước Công Nông đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra kỷ nguyên mới cho đất nước và dân tộc ta, kỷ nguyên Độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang thăm, động viên và tặng quà chốt phòng, chống COVID-19

Sau những lời tuyên ngôn bất hủ của Bác, tiếng hô vang Lời thề Độc lập đã kết nối hàng triệu con người Việt Nam đoàn kết cùng nhau, chung sức, đồng lòng, vượt qua gian khó, hy sinh, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ quyền tự quyết của dân tộc và quyền mưu cầu hạnh phúc của Nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhân dân cả nước nói chung và An Giang nói riêng đã không ngại gian khổ, chiến đấu anh dũng, hy sinh, thi đua lao động sản xuất để giữ vững thành quả cách mạng và thực hiện mục tiêu cao cả: Độc lập cho Tổ quốc và tự do, hạnh phúc cho Nhân dân. Trong những năm tháng chiến tranh gian khổ, cam go và ác liệt, chính tình cảm thiêng liêng dành cho Bác Hồ kính yêu đã trở thành niềm động viên và sức mạnh tinh thần to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân An Giang vượt qua mọi đau thương, mất mát, nêu cao tinh thần cách mạng và ý chí tự lực, tự cường, anh dũng chiến đấu, lập nhiều thành tích vẻ vang, góp phần cùng với cả nước giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng thăm, tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng

Thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước, tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh luôn là tài sản tinh thần vô giá, trở thành động lực, niềm tin, nguồn sức mạnh vô tận của Đảng và dân tộc ta. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân An Giang luôn tâm niệm học tập và làm theo Bác mỗi ngày, học Bác mãi mãi, học Bác từ lòng yêu nước, thương dân, học đạo đức cách mạng đến tác phong, lối làm việc và những việc làm thiết thực trong cuộc sống. Từ đó, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được hưởng ứng rộng rãi, tích cực ở tất cả các cấp, các ngành và mọi tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình cùng đoàn công tác khảo sát điểm sạt lở khu vực Trạm kiểm soát Biên phòng Đồng Đức, thuộc Đồn Biên phòng Phú Hữu (An Phú)

Thời gian qua, tỉnh An Giang đã tổ chức học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nghiêm túc và hiệu quả. Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện theo phương châm “trên trước, dưới sau”; “trong trước, ngoài sau”; “học đi đôi với làm theo”, chú trọng những việc làm cụ thể, thiết thực; lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm của nhân dân để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả như: các mô hình “Ươm mầm tài năng”, “Cất nhà từ thiện”, “Mỗi tháng một người nghèo được giúp đỡ” của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội;  diễn dàn “Lắng nghe dân nói” của Đảng bộ huyện Châu Thành; mô hình “Quỹ Khuyến học - Khuyến tài” của huyện Thoại Sơn; mô hình “Tôn giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa đoàn kết giữ gìn an ninh trật tự” ở huyện Tri Tôn; mô hình “Mỗi ngày học một lời Bác dạy” của Đảng bộ Quân sự tỉnh... Đặc biệt, Đảng bộ thành phố Long Xuyên đã linh hoạt, sáng tạo trong công tác chăm lo đời sống cho người nghèo bằng việc xã hội hóa xây dựng 15 khu nhà Đại đoàn kết để bố trí cho 320 hộ nghèo không có đất ở ổn định cuộc sống. Ngoài ra, An Giang còn là điểm sáng về công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân có hoàn cảnh khó khăn với 188 xe chuyển bệnh miễn phí cùng các cơ sở khám, điều trị nhân đạo bằng thuốc nam rộng khắp trong tỉnh. Những mô hình và việc làm nêu trên đã thể hiện sinh động kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức của Bác trong thời gian qua.

Khánh thành Khu nhà Đại đoàn kết phường Mỹ Hòa (TP. Long Xuyên)

Mặc dù còn một số mặt hạn chế nhất định, nhưng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong toàn hệ thống chính trị, đặc biệt là trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo nên sức mạnh cộng hưởng, sự đồng lòng, quyết tâm của toàn Đảng bộ và Nhân dân An Giang, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ X, làm tiền đề quan trọng cho việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XI của Đảng bộ tỉnh.

Với những thành tích đạt được, tỉnh An Giang có 3 tập thể (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy Long Xuyên, Huyện ủy Thoại Sơn) và 5 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 423 tập thể và 538 cá nhân nhận Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đã có thành tích tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang thăm, động viên lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tuyến biên giới

Thời gian tới, tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng hiệu quả, thực chất, các cấp uỷ, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh cần quán triệt và tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Thứ nhất, tiếp tục tổ chức học tập, tuyên truyền về nội dung, giá trị và ý nghĩa vô cùng to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân. Người đứng đầu cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp phải nêu gương học tập và hành động bằng việc làm cụ thể, thiết thực. Từ đó, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhu cầu tự thân, thường xuyên, là động lực, sức mạnh to lớn để phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển của từng cán bộ và người dân An Giang nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa, động viên các đơn vị truy vết dịch COVID-19

Thứ hai, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ “học tập” sang “làm theo”, hiện thực hóa bằng những chương trình hành động cụ thể, việc làm thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và cá nhân. Trong bối cảnh cả nước đang tập trung nổ lực phòng, chống dịch bệnh COVID-19 hiện nay, mỗi tổ chức, cá nhân tùy theo nhiệm vụ và khả năng của mình, cần chung sức, đồng lòng, với hành động cụ thể, thiết thực cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh, trả lại cuộc sống “bình thường mới” cho Nhân dân.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của Ủy ban Thường trực MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thứ ba, tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên và tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Lãnh đạo chủ chốt các cấp phải có lập trường tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ đúng, dám làm đúng, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân; phong cách lãnh đạo khoa học, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; cương quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, bè phái, lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí; nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh.

Thứ tư, đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng và nhân rộng những gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Đồng thời, cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện từ sớm, kịp thời ngăn chặn vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh An Giang “Trong sạch – vững mạnh”.

Kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, bằng tất cả tấm lòng thành kính và tri ân sâu sắc đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Giang sẽ đoàn kết một lòng, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển, không ngừng ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

TS. Lê Hồng Quang,
Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang