An Giang đẩy mạnh tuyên truyền ngày hội non sông

20/05/2021 - 10:06

 - Chỉ còn 3 ngày nữa (ngày 23-5) cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra. Cùng với cả nước, khắp nơi trong tỉnh đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phong phú, sinh động, tạo không khí phấn khởi, nô nức trong nhân dân, giúp người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của công dân, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tạo không khí phấn khởi, nô nức

Tỉnh đã thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn, chỉ đạo liên quan đến bầu cử; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và điều kiện cần thiết sẵn sàng phục vụ ngày bầu cử đảm bảo kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời, rà soát, chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án sẵn sàng ứng phó thiên tai, dịch bệnh… đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện tốt nhất cho cuộc bầu cử diễn ra an toàn.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương cho biết: “Công tác tuyên truyền bầu cử trên địa bàn tỉnh đến thời điểm này thực hiện đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng và Hội đồng Bầu cử quốc gia, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức và phù hợp trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Qua đó tạo không khí phấn khởi trong nhân dân, nâng cao về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công cuộc bầu cử đạt kết quả cao. Đặc biệt, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, công tác tuyên truyền được điều chỉnh theo hướng linh hoạt, đổi mới, sáng tạo, thông qua nhiều hình thức. Nội dung phong phú, đa dạng, triển khai theo từng đợt, có tăng dần tần suất theo từng giai đoạn”.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đưa nội dung tuyên truyền cuộc bầu cử vào nội dung định hướng tuyên truyền hàng tháng, chỉ đạo các cơ quan báo chí, ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện, thị, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, MTTQ, các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội của tỉnh thực hiện hoạt động tuyên truyền về cuộc bầu cử. Lực lượng cộng tác viên dư luận xã hội các cấp đăng tải, chia sẻ các tin, bài viết tích cực, các bài viết phản bác các luận điệu xuyên tạc về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội  khóa XV và đại biểu HĐND các nhiệm kỳ 2021-2026 trên mạng xã hội Zalo, Facebook…

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương cho biết, các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh cập nhật liên tục, thường xuyên các tin, bài liên quan đến cuộc bầu cử, như: Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh và các cổng thành phần của các sở, ban, ngành, địa phương đồng loạt thay Banner tuyên truyền cổ động bầu cử và mở chuyên trang, chuyên mục cập nhật thường xuyên các tin, bài tuyên truyền có nội dung liên quan đến cuộc bầu cử. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xuất bản Bản tin số chuyên đề về bầu cử. Cổng thông tin điện tử tỉnh xây dựng và vận hành chuyên trang về bầu cử chính thức tại địa chỉ http://baucu.angiang.gov.vn, cập nhật liên tục, kịp thời các hoạt động phục vụ công tác bầu cử diễn ra trên khắp các địa phương, đơn vị. Báo An Giang tập trung đăng tải các tin, bài, ảnh liên quan công tác bầu cử trên tất cả các số báo in, trên Báo An Giang điện tử; bên cạnh cập nhật đầy đủ các tin, bài liên quan công tác bầu cử từ báo in đã xây dựng Banner tuyên truyền cổ động bầu cử. Đồng thời, hình thành dòng sự kiện “Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, với trên 300 tin, bài viết đã được đăng. Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang lồng ghép phát sóng tiết mục “Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026” phát sóng lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày, 7 phút/chương trình; thực hiện chương trình tuyên truyền bầu cử bằng tiếng dân tộc Khmer... Các cơ quan báo chí, truyền thông đăng tải danh sách ứng cử viên chính thức đại biểu Quốc hội khóa XV và ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026; đăng tải chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV. Tuyên truyền các buổi tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử... Phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về cuộc bầu cử qua tin nhắn cho các thuê bao điện thoại di động.

Hiện, toàn tỉnh đang tích cực tuyên truyền, vận động cử tri đi bầu cử; tuyên truyền khẩu hiệu trên panô, áp-phích, băng-rôn, bảng điện tử nơi công cộng và trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị; tổ chức xe phát thanh lưu động... Các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục duy trì, nâng chất các chuyên trang, chuyên mục, xuất bản các ấn phẩm đặc biệt tuyên truyền cuộc bầu cử. Tập trung tuyên truyền mục đích ý nghĩa cuộc bầu cử, kết quả niêm yết danh sách, tiểu sử, tiêu chuẩn của những người ứng cử Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, quyền và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử; thời gian, địa điểm quy trình bầu cử... Tuyên truyền về công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử và không khí phấn khởi, sự tin tưởng của cử tri hướng về ngày bầu cử.

Đặc biệt, tăng thời lượng, số lượng tin, bài tuyên truyền đến cơ sở và thông qua mạng xã hội. Tiếp tục nhắn tin tuyên truyền tới các thuê bao điện thoại di động trên toàn tỉnh nhằm vận động cử tri đi bầu cử. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan, triển lãm liên quan đến bầu cử, chú trọng các khu vực bầu cử. Nắm tình hình dư luận xã hội; kịp thời định hướng đấu tranh phản bác những hành vi tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá cuộc bầu cử.

  Trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh, hiện các địa phương tận dụng thực hiện xe di động, tiếng loa di động tuyên truyền bầu cử và phòng, chống dịch bệnh đến các ngõ ngách trên địa bàn; vận động người dân đi bầu cử ở những khung giờ khác nhau nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Qua đó giúp người dân cảm thấy gần gũi hơn, hiểu rõ hơn thông tin về hoạt động bầu cử để mọi người thực hiện đúng trách nhiệm và nhiệm vụ của mình trong ngày hội lớn của toàn dân.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU