An Giang: Đối tượng buôn lậu thay đổi thời gian, hình thức đưa hàng qua biên giới

24/05/2021 - 15:56

 - Theo đại tá Lý Kế Tùng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 389 tỉnh, hiện nay đối tượng buôn lậu đã thay đổi thời gian, hình thức đưa hàng lậu qua biên giới.

Trước đây, hàng lậu được vận chuyển vào ban đêm thì nay đã chuyển sang ban ngày (từ 7 – 9 giờ sáng) hoặc bất cứ lúc nào khi có cơ hội. Hàng lậu trước đây được chẻ nhỏ, đai vác qua biên giới, hiện nay biên giới được kiểm soát chặt, đối tượng buôn lậu đã ném các thùng hàng thuốc lá, rượu, bia trong khu vực vùng trắng của biên giới (mỗi bên 50m) sau đó điện thoại cho nhau mò lấy hàng.

Buôn lậu có thay đổi thời gian, hình thức vận chuyển nhưng vẫn không qua mặt được lực lượng chức năng. Cụ thể, trong 6 tháng ra quân thực hiện Kế hoạch số 64/KHLN ngày 4-9-2020, đến nay lực lượng tuần tra, kiểm soát đã kiểm tra, bắt giữ 1.554 vụ buôn lậu, liên quan đến 685 đối tượng, với tổng trị giá hàng hóa trên 169 tỷ đồng.

MINH HIỂN