An Giang đồng hành cùng phụ nữ biên cương

02/11/2020 - 06:23

 - Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” ra đời đã giúp các tỉnh có đường biên giới như An Giang có thêm điều kiện chăm lo đời sống người dân, nhất là phụ nữ và trẻ em gái tuyến biên giới tiếp cận các hỗ trợ sinh kế, nâng cao môi trường sống, phát huy vai trò nữ giới. Qua 3 năm thực hiện chương trình với sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) 3 tỉnh: An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương đã có nhiều hoạt động ý nghĩa.

Khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”

Hội LHPN từ tỉnh đến cơ sở phối hợp chặt chẽ với BĐBP tổ chức tuyên truyền, sinh hoạt đa dạng, phong phú với 1.365 cuộc, thu hút 51.870 lượt cán bộ, hội viên và quần chúng nhân dân tham gia nâng cao nhận thức về nhiều nội dung: Nghị quyết Đại hội Đảng; Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Phòng, chống mua bán người; Luật Biên giới quốc gia...

Hội LHPN 3 tỉnh An Giang, Vĩnh Long, Cà Mau phối hợp BĐBP tỉnh đã trao tặng 160 suất học bổng cho các em học sinh; 120 xe đạp; 19 căn nhà Mái ấm tình thương; hỗ trợ vốn sinh kế cho 20 hội viên nghèo; tặng 2.098 phần quà; 2.350kg gạo... qua đó hỗ trợ 2.025 hộ hội viên phụ nữ nghèo, 2.810 em học sinh, với tổng số tiền trên 4 tỷ đồng.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh An Giang Lê Bích Phượng cho biết: “3 năm qua, Hội LHPN tỉnh đã vận động trao tặng 120 suất học bổng cho học sinh; 125 xe đạp; 3 Mái ấm biên cương; hỗ trợ vốn sinh kế cho 20 hộ hội viên phụ nữ nghèo mua bán, chăn nuôi và may gia công tại xã Lạc Quới (Tri Tôn) và xã An Phú (Tịnh Biên); tặng 1.797 phần quà; 2.350kg gạo; hỗ trợ cho 904 hộ hội viên phụ nữ nghèo và 1.335 các em học sinh với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng.

Phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức trao vốn hỗ trợ sinh kế từ chương trình nhắn tin 1.409 cho 20 hội viên khó khăn mua bán, chăn nuôi và may gia công tại xã Lạc Quới và xã An Phú. Được Hội LHPN Việt Nam hỗ trợ vốn làm sinh kế, Hội LHPN tỉnh đã thành lập 1 tổ phụ nữ chế biến cá khô tại xã Vĩnh Hội Đông có 35 thành viên tham gia, với số tiền 528 triệu đồng”.

Trong chuỗi hoạt động chương trình và hưởng ứng năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em gái”, Hội LHPN An Giang phối hợp Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cùng Nhóm từ thiện trẻ TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Ngày hội “Tiếp sức đến trường” tại các xã biên giới: Lạc Quới; Nhơn Hưng (Tịnh Biên) và Nhơn Hội (An Phú); tổ chức nói chuyện chuyên đề kỹ năng “Phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em” cho 1.200 học sinh và phụ huynh; tặng 300 phần quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; 70 suất học bổng; 900 phần quà cho học sinh; 35 chiếc xe đạp... tổng kinh phí thực hiện các hoạt động trên 1 tỷ đồng. Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long, Cà Mau thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa, như: tặng 60 suất học bổng cho học sinh, 16 Mái ấm tình thương; tặng 1 máy vật lý trị liệu, 301 phần quà cho hội viên nghèo; hỗ trợ 1 mô hình sinh kế; hỗ trợ 147 hộ nghèo, 140 học sinh; tặng trang thiết bị cho trường tiểu học... số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Hội LHPN các cấp trong tỉnh tích cực hưởng ứng chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương, vận động các nhà hảo tâm kinh phí tổ chức các hoạt động an sinh xã hội tại 18 xã biên giới với những hoạt động thiết thực hiệu quả như: tặng 159 suất học bổng cho học sinh; 7 căn nhà Mái ấm tình thương; tặng 1.915 phần quà; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 541 người dân; hỗ trợ vốn cho 21 hội viên, phụ nữ nghèo với tổng số tiền 1,3 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Hội LHPN các cấp vận động tổ chức đoàn đến thăm và tặng nhu yếu phẩm cho các đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn các huyện biên giới số tiền 421 triệu đồng. Qua đó, kịp thời hỗ trợ, động viên khích lệ tinh thần cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu biên giới.

Đại tá Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ nhiệm chính trị BĐBP Việt Nam nhấn mạnh: “Nhờ chương trình, nhiều gia đình chị em phụ nữ biên giới không chỉ có nhà mới để ở, có thêm việc làm ổn định mà còn được nâng cao nhận thức, thay đổi cách nghĩ, cách làm để vươn lên khẳng định bản thân và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Hội viên phụ nữ các cấp có nhiều đóng góp thiết thực và quan trọng trong việc tham gia xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đặc biệt là mô hình “Tổ phụ nữ tự quản đường biên, mốc quốc giới” đã phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân và an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh”.

Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, để chương trình phối hợp hoạt động vào chiều sâu, tới đây Hội LHPN và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục xây dựng các mô hình và hỗ trợ an sinh xã hội như: cất nhà Mái ấm tình thương, tặng học bổng cho trẻ em gái là con của hội viên, phụ nữ và cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng có hoàn cảnh khó khăn.

Giới thiệu hội viên, phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế; hướng dẫn hội viên, phụ nữ khởi nghiệp và phát triển kinh tế gia đình. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân khu vực biên giới phòng, chống tội phạm, buôn bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới; xuất, nhập cảnh trái pháp luật qua biên giới... vận động người dân chấp hành nghiêm quy chế biên giới và tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

HẠNH CHÂU

 

Liên kết hữu ích