An Giang dự kiến chi 282 tỷ đồng hỗ trợ bảo hiểm y tế, cấp 10 tỷ đồng cho Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh

02/07/2026 - 13:00

 - Tại cuộc họp thành viên UBND tỉnh An Giang chuyên đề do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Phong chủ trì sáng 2/7, UBND tỉnh đã thống nhất đề xuất giảm đến 86% phí khai thác dữ liệu đất đai nhờ chuyển đổi số, bố trí khoảng 282 tỷ đồng hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho nhiều nhóm đối tượng, đồng thời cấp 10 tỷ đồng cho Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Phong phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các thành viên UBND tỉnh đã thảo luận, cho ý kiến và thống nhất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026. Theo đó, tổng kế hoạch vốn sau điều chỉnh hơn 28.682 tỷ đồng, tăng hơn 1.379 tỷ đồng so kế hoạch ban đầu.

Nguồn vốn bổ sung từ ngân sách Trung ương được ưu tiên bố trí cho các trường học vùng biên giới, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035 và các nhiệm vụ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với nguồn vốn địa phương, UBND tỉnh thống nhất điều chỉnh 6.341 tỷ đồng, giảm vốn của 5 dự án chậm giải ngân để bổ sung cho 19 dự án có nhu cầu và bố trí vốn cho 17 dự án khởi công mới. Cuộc họp cũng thống nhất cấp 10 tỷ đồng vốn điều lệ cho Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh nhằm tạo thêm nguồn lực hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập nông dân.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Quang Bảo báo cáo tại cuộc họp.

Các thành viên UBND tỉnh cũng thống nhất trình HĐND tỉnh ban hành quy định mới về mức thu phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai và tài nguyên nước theo hướng giảm khoảng 86% nhờ khai thác dữ liệu trên nền tảng số, góp phần giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính.

Đối với lĩnh vực an sinh xã hội, cuộc họp thống nhất chủ trương bố trí khoảng 282 tỷ đồng trong năm 2026 để hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng theo quy định. Trong đó, hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại cơ sở ngoài công lập, người dân tộc thiểu số vùng biên giới và người nhiễm HIV; đồng thời hỗ trợ từ 30% đến 70% cho học sinh, sinh viên, người từ 60 đến dưới 75 tuổi, hộ cận nghèo và một số đối tượng hoạt động ở khu dân cư.

Ngoài ra, cuộc họp còn thống nhất nhiều chính sách trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và bảo vệ trẻ em, như: Hỗ trợ công chức nữ mang theo con dưới 36 tháng tuổi khi tham gia đào tạo tập trung; quy định mức thù lao giảng viên; hỗ trợ các lớp xóa mù chữ và nâng mức hỗ trợ cộng tác viên bảo vệ trẻ em.

Toàn cảnh cuộc họp.

Một trong những nội dung được các đại biểu quan tâm là dự án đầu tư Trường Tiểu học "A" Quốc Thái, xã biên giới Nhơn Hội, với tổng mức đầu tư dự kiến gần 29,95 tỷ đồng. Theo báo cáo, mặc dù dự án đã được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, nhưng chưa được bố trí nguồn vốn cụ thể.

Đại diện địa phương cho biếtdãy 8 phòng học hiện hữu đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều vị trí tường bị nứt, ảnh hưởng đến việc dạy và học, cũng như mục tiêu xây dựng nông thôn mới của địa phương. Một số ý kiến cho rằng theo phân cấp, việc đầu tư trường học từ bậc trung học cơ sở trở xuống thuộc trách nhiệm của cấp xã. Tuy nhiên, với nguồn lực của một xã biên giới chỉ khoảng 15 tỷ đồng/năm không đủ khả năng đầu tư công trình có quy mô gần 30 tỷ đồng.

Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang Nguyễn Hữu Nghị báo cáo tại cuộc họp.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong nhấn mạnh quan điểm không cào bằng, nhưng phải xem xét cụ thể từng trường hợp, ưu tiên các địa bàn biên giới, vùng đặc biệt khó khăn. Đồng thời, giao Sở Tài chính phối hợp Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra thực tế ngay sau cuộc họp để đánh giá đúng mức độ cấp thiết của công trình, trên cơ sở đó báo cáo tập thể lãnh đạo UBND tỉnh xem xét phương án hỗ trợ từ ngân sách tỉnh.

Đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường, các thành viên UBND tỉnh thống nhất chủ trương điều chỉnh mức thu phí khai thác, sử dụng dữ liệu đất đai, tài nguyên nước theo hướng giảm mạnh nhờ ứng dụng chuyển đổi số. Nhiều loại phí dự kiến giảm tới 86%, góp phần giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và an sinh, phiên họp cũng cho ý kiến về các chính sách hỗ trợ công chức, viên chức tham gia đào tạo, hỗ trợ hoạt động xóa mù chữ, nâng mức hỗ trợ cộng tác viên bảo vệ trẻ em và một số chính sách khác nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đối với kế hoạch tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026, các thành viên UBND tỉnh thống nhất chủ trương tổ chức chu đáo, bảo đảm an toàn, tiết kiệm và thiết thực. Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh phối hợp các sở, ngành hoàn thiện kịch bản, phương án tổ chức, chuẩn bị đầy đủ công tác hậu cần, an ninh, lễ tân và chủ động các phương án ứng phó với thời tiết bất lợi.

Đối với chương trình nghệ thuật, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong lưu ý cần phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và quần chúng nhân dân, hạn chế phụ thuộc vào nghệ sĩ chuyên nghiệp để ngày hội thể hiện đúng tinh thần “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đồng thời giao Công an tỉnh phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao hoàn thiện kịch bản, tận dụng những tiết mục, tiểu phẩm đạt chất lượng từ các hội thi trước đây nhằm nâng cao tính tuyên truyền và sức lan tỏa của sự kiện.

Tin và ảnh: ĐẶNG LINH