An Giang: Gần 700 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ

29/01/2024 - 12:44

 - Sáng 29/1, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh An Giang tổ chức lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ năm 2024.

Rộn rã ngày xuất ngũ tại các đơn vị

Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang trao quyết định tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp

Năm 2022, Bộ CHQS tỉnh An Giang tuyển chọn gần 500 nam công dân ở 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh nhập ngũ. Trong 2 năm học tập, công tác tại đơn vị, các quân nhân luôn kiên định, tư tưởng vững vàng, an tâm công tác, tinh thần quyết tâm cao, luôn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm được giao.

 Quân nhân không ngừng nâng cao trình độ, khả năng kỹ chiến thuật, sẵn sàng, chấp hành nghiêm điều lệnh, điều lệ, kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị; cùng các địa phương tham gia phòng, chống lụt bão, chữa cháy rừng, cất và sửa chữa nhà, xây cầu…, với gần 10.000 ngày công lao động. Đặc biệt, 17 đồng chí vinh dự trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; nhiều cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến được các cấp biểu dương, khen thưởng…

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang tổ chức Lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ cho gần 200 hạ sĩ quan, binh sĩ nhập ngũ năm 2022 trở về địa phương.

Để tạo điều kiện tốt nhất cho quân nhân xuất ngũ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác tư tưởng, giải quyết đúng, đủ chế độ chính sách theo quy định của Bộ Quốc phòng; tiến hành sinh hoạt dân chủ, giải đáp vấn đề còn vướng mắc; trao tặng phần quà, động viên tinh thần các đồng chí trở về địa phương vui Xuân, đón Tết cùng gia đình.

Cùng ngày, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang tổ chức Lễ trao quyết định tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp từ hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2024 cho 5 đồng chí là quân nhân nhập ngũ năm 2022.

GIA KHÁNH