Chủ trương thấm đẫm tính nhân văn
Những tháng cuối năm 2024, Trung ương ban hành chủ trương về Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi toàn quốc. Đây là một quyết sách mang đậm ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với đời sống của người dân, đặc biệt là những hộ gia đình gặp khó khăn về nhà ở. Chương trình không chỉ đơn thuần là hỗ trợ xây dựng những ngôi nhà kiên cố, mà còn góp phần ổn định cuộc sống, tạo động lực để người dân vươn lên, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Chủ trương này nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các địa phương trên cả nước. Mỗi tỉnh, thành phố đều xây dựng kế hoạch cụ thể, phát động phong trào thi đua sôi nổi nhằm sớm hoàn thành mục tiêu đầy ý nghĩa này.
Không nằm ngoài khí thế chung của cả nước, tỉnh An Giang đã thể hiện quyết tâm cao độ trong việc triển khai Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ngay sau khi có chủ trương từ Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh khẩn trương ban hành các văn bản chỉ đạo, thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành và địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng tặng quà cho gia đình được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ảnh: TRỌNG TÍN
Theo thống kê ban đầu, trên địa bàn tỉnh An Giang hiện vẫn 3.156 nhà tạm, nhà dột nát (trong đó, có 2.672 căn xây mới, 484 căn sửa chữa) tập trung chủ yếu ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Thấu hiểu được những khó khăn người dân đang phải đối mặt, lãnh đạo tỉnh đã đặt ra mục tiêu đầy thách thức: Hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn tỉnh trong tháng 6/2025, tức là sớm hơn 4 tháng so thời gian quy định của Trung ương.
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh: “Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ là một nhiệm vụ chính trị, mà còn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với người dân. Ban Chỉ đạo tỉnh quyết tâm dồn mọi nguồn lực để hoàn thành mục tiêu này trước thời hạn. Niềm vui, sự ổn định của người dân chính là động lực lớn nhất để chúng tôi nỗ lực”.
Hành động quyết liệt
Để hiện thực hóa mục tiêu này, An Giang đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Bên cạnh nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương và ngân sách địa phương, tỉnh đã vận động sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng. Các địa phương vào cuộc một cách tích cực, rà soát, lập danh sách các hộ gia đình cần hỗ trợ, đồng thời huy động lực lượng tại chỗ để giúp đỡ người dân trong quá trình xây dựng và sửa chữa nhà ở.
Theo báo cáo từ Ban Chỉ đạo Chương trình của tỉnh, tính đến thời điểm hiện tại, An Giang đã hoàn thành việc xây dựng và sửa chữa được một số lượng lớn nhà ở cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể, đến ngày 7/5/2025, toàn tỉnh đã tổ chức khởi công xây dựng 2.882 căn (trong đó, 2.415 căn xây mới và 467 căn sửa chữa). Đến nay, đã hoàn thành đưa vào sử dụng 2.265 hộ (1.829 căn xây mới; 436 căn sửa chữa). Mục tiêu trong tháng 6 tới là hoàn thành dứt điểm số lượng nhà còn lại.

Lãnh đạo tỉnh và TP. Long Xuyên trao nhà thuộc Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát
Tại TP. Long Xuyên, nơi có 100% hộ gia đình thuộc đối tượng được thụ hưởng, Bí thư Thành ủy Long Xuyên Huỳnh Quốc Thái chia sẻ: “Ngay khi có chủ trương, Ban Chỉ đạo thành phố, phường, xã xuống từng khóm, ấp để rà soát và vận động người dân cùng tham gia. Sự đồng thuận và ủng hộ của người dân là yếu tố then chốt để chương trình đạt được hiệu quả cao nhất. Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự nỗ lực của cả hệ thống, việc TP. Long Xuyên hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát vào tháng 3/2025 sẽ góp thành tích chung cùng toàn tỉnh hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trong tháng 6 này”.
Không chỉ ở cấp tỉnh, cấp huyện, phong trào thi đua xây dựng và sửa chữa nhà ở cũng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Nhiều người dân có điều kiện đã tự nguyện đóng góp vật liệu, ngày công để giúp đỡ những gia đình khó khăn hơn. Tinh thần đoàn kết, “tương thân tương ái” được phát huy cao độ, tạo nên sức mạnh tổng hợp để An Giang tiến nhanh về đích của chương trình ý nghĩa này.
Ông Nguyễn Văn Tăng (sinh năm 1955, ngụ khóm Đông Thạnh A, phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên) không giấu được xúc động chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi sống trong căn nhà xiêu vẹo, mỗi khi mưa bão là cả nhà lo lắng không yên. Nay, được Nhà nước hỗ trợ xây cho căn nhà mới khang trang, tôi mừng lắm. Cảm ơn Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đã quan tâm, giúp đỡ gia đình tôi có được cuộc sống ổn định hơn”.
Mặc dù đã đạt những kết quả đáng khích lệ, song An Giang vẫn còn một khối lượng công việc không nhỏ phải hoàn thành trong thời gian tới. Việc đảm bảo chất lượng các công trình, giải ngân vốn đúng tiến độ và hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống sau khi có nhà mới vẫn là những nhiệm vụ cần được ưu tiên hàng đầu. Song, với sự quyết tâm cao độ của lãnh đạo tỉnh, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp chính quyền và sự đồng lòng của người dân, có thể tin tưởng rằng, An Giang sẽ hoàn thành xuất sắc mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trong tháng 6/2025, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi chủ trương nhân văn của Trung ương, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn cho người dân.
THU THẢO