
Quang cảnh cuộc họp thẩm tra các báo cáo. Ảnh: THỤY DU
Chiều 20/7, Ban Pháp chế HĐND tỉnh An Giang họp thẩm tra các báo cáo thuộc lĩnh vực pháp chế trình tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đinh Thị Việt Huỳnh đề nghị báo cáo cần phân tích sâu hơn nguyên nhân của những hạn chế trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, làm rõ cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Đặc biệt, cần làm rõ việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã tác động như thế nào đến công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đinh Thị Việt Huỳnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: THỤY DU
Đối với báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, về phương hướng thời gian tới, cần nghiên cứu, bổ sung các giải pháp tăng cường công tác kiểm sát tư pháp; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Đồng chí cũng đề nghị ngành Kiểm sát và các cơ quan liên quan tăng cường giải pháp cụ thể nhằm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong toàn ngành.
Đối với báo cáo của Tòa án, đồng chí đề nghị thời gian tới cần thống kê, rà soát các vụ án tồn đọng nhiều năm, đồng thời xây dựng định hướng và giải pháp giải quyết dứt điểm…

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang Hồ Tiến Dũng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: THỤY DU

Đại diện Thi hành án dân sự tỉnh An Giang phát biểu tại cuộc họp thẩm tra báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2026. Ảnh: THỤY DU
Theo báo cáo của UBND tỉnh, 6 tháng đầu năm, tình hình an ninh, trật tự được giữ vững; số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm 19,73%; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 90,72%, riêng án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 96,45%.
Tỉnh cũng kéo giảm số người nghiện và sử dụng trái phép chất ma túy; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, số vụ cháy giảm 3 vụ.
THỤY DU