An Giang: Giao lưu, trao thưởng gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

18/05/2020 - 22:30

 - Tối 18-5, tại Đài PTTH An Giang, Tỉnh ủy An Giang tổ chức Chương trình giao lưu, trao thưởng các gương điển hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018 - 2020.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Tấn Kiết; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hồ Văn Răng; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước… đã đến dự.

Phát biểu tại chương trình giao lưu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt nhấn mạnh: 4 năm qua, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở An Giang đạt nhiều kết quả quan trọng, bước đầu ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Từ việc học tập và làm theo Bác đã xuất hiện nhiều điểm sáng, gương điển hình, mô hình mới, cách làm sáng tạo, tạo sức lan tỏa, nhân rộng trong xã hội, góp phần quan trọng củng cố và bảo vệ nền tảng tư tưởng, văn hóa, đạo đức của Đảng. Đồng thời, tiếp sức, cổ vũ toàn thể nhân dân  kiên định, hăng hái, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội. 

Đồng chí Võ Anh Kiệt đề nghị thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Mỗi người cần xác định rõ mục đích, lý tưởng học tập của mình, học để làm việc, làm người, để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đồng thời, mong muốn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội và ngày càng có nhiều hơn nữa những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác, góp phần xây dựng quê hương An Giang thêm giàu đẹp.

 

Tại chương trình truyền hình trực tiếp, có 3 điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, gồm: thượng tọa Thích Thiện Thành, trụ trì chùa Kim Tiên (Tịnh Biên); Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nguyễn Văn Hiền; ông Huỳnh Bảo Ý, đại diện Đội Chữa cháy tình nguyện ấp Hòa Hưng 1, xã Hòa Lạc (Phú Tân) đã giao lưu trực tiếp với đại biểu, khán giả xem đài. Đây là 3 trong 27 tập thể, cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt tặng hoa các gương điển hình giao lưu tại chương trình

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hồ Văn Răng trao bằng khen các gương điển hình

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng và Giám đốc Công an tỉnh Bùi Bé Tư trao bằng khen các gương điển hình

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Tấn Kiết trao bằng khen các gương điển hình

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương và Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tân Văn Ngữ trao giấy khen cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải Cuộc thi Sáng tác và quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức

Sau phần giao lưu, các đồng chí lãnh đạo tỉnh  đã trao bằng khen UBND tỉnh cho các gương điển hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018 – 2020. Đồng thời, khen thưởng các tác giả đạt giải Cuộc thi Sáng tác và quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

Cụ thể, tác giả Cao Minh Dẹt (TX. Tân Châu), với tác phẩm ảnh “Anh Bộ đội cụ Hồ luôn ở tuyến đầu, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” đạt giải B; nhóm tác giả: Mỹ Huỳnh, Huỳnh Thị Cam, Võ Anh Tuấn, Hoàng Thị Trúc Ly và Trần Thanh Tâm đạt giải khuyến khích thể loại bút ký; nhóm tác giả: Trần Kim Luận, Ngũ Văn Tranh và Nguyễn Đăng Hải đạt giải khuyến khích thể loại ảnh.

Dịp này, ông Tân Văn Ngữ, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tác  quảng bá các tác phẩm văn học  nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã phát động cuộc thi giai đoạn 2020 - 2021.

THU THẢO - TRỌNG TÍN

 

Liên kết hữu ích