An Giang giữ vững vị trí nhất toàn đoàn Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ IX/2023

15/09/2023 - 11:39

 - Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể dục - thể thao tỉnh An Giang Đặng Anh Kiệt cho biết, đến thời điểm hiện tại, đoàn thể thao An Giang đang tạm xếp hạng nhất toàn đoàn Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ IX/2023, với 89 Huy chương vàng, 71 Huy chương bạc và 64 Huy chương đồng, hơn đơn vị xếp thứ 2 là TP. Cần Thơ 27 Huy chương vàng.

Thể thao An Giang hướng đến vị trí nhất toàn đoàn tại Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ IX/2023

Karate là môn thể thao được kỳ vọng mang về nhiều huy chương vàng, giúp thể thao An Giang xây chắc vị trí nhất toàn đoàn

Đoàn thể thao An Giang nỗ lực thi đấu đạt thành tích tốt nhất ở 2 môn còn lại của Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ IX/2023, gồm: Karate và bóng rổ, hướng đến thành tích giữ vững vị trí nhất toàn đoàn qua các kỳ Đại hội Thể thao ĐBSCL.

Tham dự Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ IX/2023, đoàn thể thao An Giang có 255 vận động viên (166 nam, 89 nữ), tham gia thi đấu 17/27 môn thể thao, gồm: Taekwondo, Boxing, thể hình và Fitness, võ cổ truyền, Kickboxing, bóng đá nam U.20, Canoeing, cử tạ, điền kinh, bóng rổ, việt dã, Jujitsu, Billiards, bắn cung, Vovinam, bơi lội, Karate...

TRUNG HIẾU