An Giang: Hoàn chỉnh hồ sơ khởi tố đối tượng tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép

07/12/2020 - 16:03

 - Ngày 7-12, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình (Bộ đội Biên phòng An Giang) cho biết, đã hoàn chỉnh hồ sơ tố tụng để khởi tố vụ án hình sự đối với Võ Văn Triều (sinh năm 1981, ngụ thị trấn Long Bình, An Phú) về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” theo Điều 348, Bộ Luật hình sự.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình lấy lời khai Võ Văn Triều

Trước đó, lúc 23 giờ 30, ngày 5-12, tại khu vực biên giới thuộc ấp Tân Khánh (thị trấn Long Bình), Tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 số 12 của đồn phát hiện 3 người đàn ông đang đi trên đò nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Các đối tượng khai nhận là T.H.L (sinh năm 2002) và P.H.H (sinh năm 2004, cùng ngụ TP. Hải Phòng), được Triều đưa đò nhập cảnh trái phép qua biên giới từ Campuchia về Việt Nam.

Triều khai nhận: ngày 5-12, Triều được 1 phụ nữ tên Phượng ở Campuchia nhờ chở 2 người khách từ Campuchia về Việt Nam, hứa sẽ trả tiền công. Trước đó khoảng 1 tuần, Triều cũng được Phượng nhờ đưa 1 người khách như thế.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi nhập cảnh trái phép, phạt 3 triệu đồng đối với L.; 1,5 triệu đồng đối với H. (từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi); tham mưu Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 huyện An Phú đưa đi cách ly theo quy định.

G.K