An Giang họp mặt kỷ niệm 93 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam

20/10/2023 - 12:39

 - Sáng 20/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh An Giang tổ chức họp mặt kỷ niệm 93 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2023) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Quang cảnh buổi họp mặt

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới tỉnh An Giang Lê Văn Phước; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đinh Thị Việt Huỳnh, cùng cán bộ, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, huyện, thị xã, thành phố qua các thời kỳ đến dự.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang Lê Bích Phượng phát biểu ôn lại truyền thống 93 năm xây dựng và trưởng thành của Hội LHPN Việt Nam và 13 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam

Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống lịch sử 93 năm xây dựng và trưởng thành của Hội LHPN Việt Nam và 13 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam.  Cùng với phụ nữ cả nước, những năm qua, phong trào phụ nữ trên địa bàn tỉnh luôn được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự ủng hộ, phối hợp của chính quyền và các ngành, đoàn thể. Các cấp Hội LHPN từ tỉnh đến cơ sở đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, bám sát định hướng chỉ đạo của Hội LHPN Việt Nam và nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung chỉ đạo, triển khai các phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm của hội. Qua đó, thể hiện rõ nét vai trò, chức năng là tổ chức đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tầng lớp phụ nữ…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới tỉnh An Giang Lê Văn Phước phát biểu tại buổi họp mặt

Đánh giá cao những cống hiến của đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới tỉnh An Giang Lê Văn Phước gửi lời chúc mừng đến các cán bộ lãnh đạo nữ, cũng như toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam. Qua đó tin tưởng rằng, các cấp Hội LHPN trong tỉnh tiếp tục vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Qua đó, khẳng định bản lĩnh, năng lực đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý, năng động, có trình độ, nhiệt huyết và trách nhiệm trong tất cả các lĩnh vực. Các cấp Hội LHPN cần tiếp đổi mới, thúc đẩy và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, phụ nữ.

Để Hội LHPN các cấp làm tròn nhiệm vụ trong giai đoạn mới, bên cạnh sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ hội các cấp, mong rằng các cô, các chị nguyên lãnh đạo Hội LHPN cấp tỉnh, cấp huyện luôn là tấm gương sáng, là chỗ dựa vững chắc về tinh thần, chia sẻ kinh nghiệm công tác hội, công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ…

Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam”


 
Tặng hoa và quà cho các cán bộ, nguyên lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, huyện, thị xã, thành phố qua các thời kỳ

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh An Giang tổ chức Ngày hội “Phụ nữ An Giang khởi nghiệp”, với 14 gian hàng trưng bày trên 80 sản phẩm phụ nữ khởi nghiệp. Đồng thời, tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng hoạt động hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ quản lý, điều hành” năm 2023, với sự tham dự của hơn 100 đại biểu.

Các đại biểu tham quan các gian hàng tại Ngày hội “Phụ nữ An Giang khởi nghiệp”


 
Tọa đàm “Nâng cao chất lượng hoạt động hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ quản lý, điều hành” năm 2023

TRUNG HIẾU