An Giang hợp tác Campuchia kiểm soát, phòng ngừa dịch bệnh

11/03/2024 - 06:15

 - Thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của nhiều loại dịch bệnh, Sở Y tế An Giang đã phối hợp chặt chẽ với ngành y tế 2 tỉnh Takeo và Kandal (Vương quốc Campuchia) có nhiều giải pháp chia sẻ thông tin bệnh truyền nhiễm và phối hợp phòng ngừa dịch bệnh tại cửa khẩu giữa tỉnh An Giang (Việt Nam) và Vương quốc Campuchia đạt nhiều kết quả...

Tỉnh An Giang (Việt Nam) và tỉnh Takeo, Kandal (Vương quốc Campuchia) tiếp tục phối hợp phòng, chống dịch bệnh

TS.BS Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế cho biết: “Năm 2023, Sở Y tế đã tổ chức hội nghị chia sẻ thông tin bệnh truyền nhiễm và phối hợp hoạt động tại cửa khẩu giữa tỉnh An Giang (Việt Nam) và tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia). Ban giám đốc Sở Y tế 2 tỉnh đã thống nhất tiếp tục tăng cường phối hợp hoạt động kiểm dịch y tế phòng, chống bệnh truyền nhiễm lan truyền qua biên giới”.

Cùng với đó, An Giang và 2 tỉnh Takeo, Kandal (Vương quốc Campuchia) đã tăng cường và phối hợp liên ngành kiểm tra, giám sát chặt chẽ người, hàng hóa, phương tiện xuất, nhập, quá cảnh qua biên giới. Phối hợp liên ngành thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A. Thông tin, truyền thông các văn bản và phòng, chống dịch COVID-19, cúm A (H5N1), đậu mùa khỉ… bằng áp-phích, tờ bướm.

Giám sát phát hiện và báo cáo trường hợp bệnh truyền nhiễm qua hệ thống máy đo thân nhiệt hồng ngoại từ xa, quan sát của kiểm dịch viên y tế và tự khai báo của người nhập cảnh. Duy trì phối hợp giữa các cơ quan hữu quan tại khu vực cửa khẩu và các lực lượng đối tác của nước bạn, đảm bảo kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm tại biên giới.

Bên cạnh đó, kiểm dịch y tế quốc tế luôn kiểm tra, giám sát bến bãi xếp dỡ hàng hóa tại cửa khẩu và giám sát người qua lại biên giới. Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bệnh mới nổi, tái nổi đến người xuất, nhập cảnh, cộng đồng, người dân khu vực cửa khẩu...

Vừa qua, Sở Y tế An Giang đã tổ chức hội nghị tăng cường phối hợp kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) giữa tỉnh An Giang (Việt Nam) và tỉnh Takeo, Kandal (Vương quốc Campuchia). Hội nghị do TS.BS Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế An Giang và bác sĩ Chea Moneth, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Điều phối viên hợp tác sức khỏe biên giới kiểm dịch Campuchia - Việt Nam (Bộ Y tế Campuchia) chủ trì. “Mong muốn giữa tỉnh An Giang và tỉnh Takeo, Kandal cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, kiểm soát dịch; phát triển hệ thống, mạng lưới chia sẻ thông tin cấp tỉnh, cấp huyện; trao đổi, phân tích nhu cầu và kế hoạch hành động chung, nhằm nâng cao năng lực kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh tại các cửa khẩu giữa 2 nước” - TS.BS Trần Quang Hiền cho biết.

Theo đó, Sở Y tế An Giang, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật An Giang, đại diện tỉnh Kandal và Takeo đã chia sẻ thông tin bệnh truyền nhiễm và trao đổi kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch khu vực biên giới. Qua đó, cùng phối hợp hoạt động, tăng cường hợp tác kiểm dịch y tế biên giới tại cửa khẩu giữa tỉnh An Giang và tỉnh Takeo, Kandal.

Theo TS.BS Trần Quang Hiền: “Qua báo cáo của ngành y tế Campuchia cho thấy, dịch bệnh cúm A/H5N1, tiêu chảy, nhất là HIV/AIDS trên đối tượng ma túy và trong nhóm quan hệ đồng tính, là thách thức trong phòng, chống dịch bệnh, nhất là đối với 3 tỉnh biên giới. Trong khi đó, cúm A/H5N1, đậu mùa khỉ có tỷ lệ tử vong rất cao, khả năng lây lan qua biên giới, nếu không kiểm soát tốt. Cần tiếp tục hợp tác, chia sẻ thông tin dịch bệnh kịp thời, để có các biện pháp phòng ngừa hiệu quả”.

Bác sĩ Chea Moneth, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế Campuchia cho biết: “Thời gian tới, sẽ tăng cường phối hợp để xây dựng kế hoạch 5 năm về kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh giữa tỉnh An Giang và 2 tỉnh TaKeo, Kandal. Tiếp theo, sẽ tiến hành tổ chức hội thảo có sự tham gia của tổ chức UNICEF (Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc) để tài trợ kinh phí thực hiện kế hoạch. Đồng thời, sẽ tổ chức hội thảo nhân dịp Ngày Thế giới phòng chống AIDS (1/12) tại cửa khẩu...”.

Năm 2024, các bên thống nhất tiếp tục phối hợp trong công tác kiểm soát dịch bệnh hạn chế lây lan qua biên giới, nhất là cúm A/H5N1, dịch tả, đậu mùa khỉ, HIV/AIDS… Tăng cường phối hợp thu thập thông tin, giám sát, phát hiện và xử lý: Người, phương tiện, hàng hóa xuất, nhập cảnh, quá cảnh; thi thể, hài cốt, mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể vận chuyển qua biên giới. Thống nhất xây dựng cơ chế phối hợp thường xuyên, hiệu quả trong việc chia sẻ thông tin, cảnh báo sớm và phản ứng nhanh đối với dịch bệnh. Xây dựng các tiêu chuẩn, quy trình, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh; duy trì hợp tác kiểm dịch y tế biên giới.

Đồng thời, có đầu mối chia sẻ thông tin giữa 2 bên. Khi sự kiện y tế công cộng khẩn cấp xảy ra, cần thông báo sớm (qua điện thoại) trong 24 giờ. Định kỳ tổ chức họp để trao đổi tình hình dịch bệnh, phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm. Đặc biệt, tăng cường các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe cho cộng đồng dân cư vùng biên giới, nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Với phương châm “chủ động, ngăn ngừa dịch từ xa”, nỗ lực của ngành y tế An Giang đã góp phần làm tốt công tác kiểm soát chặt tuyến biên giới, đảm bảo sức khỏe, tính mạng, đem lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

HẠNH CHÂU