An Giang hướng đến các ngày lễ kỷ niệm, sự kiện quan trọng

20/03/2023 - 07:57

 - Để phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và xã hội, đồng thời tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử - văn hóa, cách mạng của dân tộc và quê hương An Giang, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch 80-KH/TU và UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 167-KH/UBND về tổ chức các ngày lễ kỷ niệm, sự kiện quan trọng của tỉnh (giai đoạn 2022-2025).

Đẩy mạnh tuyên truyền, cổ động trực quan

Nhiều sự kiện trọng đại

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư, trong năm 2023, tỉnh và các địa phương, đơn vị sẽ tổ chức nhiều hoạt động nhân các ngày lễ kỷ niệm, sự kiện quan trọng. Trong đó, tổ chức các sự kiện quy mô cấp tỉnh, gồm: Lễ hội Văn hóa truyền thống huyện Châu Phú (kỷ niệm 150 năm khởi nghĩa Bảy Thưa, 1873 - 2023), tổ chức tại xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú từ ngày 19 đến 21/2 âm lịch; Lễ hội Văn hóa truyền thống huyện Thoại Sơn, dự kiến tổ chức trong tháng 4/2023, tại huyện Thoại Sơn; kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2023), tổ chức vào tháng 8, tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên) và kỷ niệm 191 năm Ngày truyền thống tỉnh An Giang (1832-2023), tổ chức ngày 22/11, tại TP. Long Xuyên, do UBND tỉnh chủ trì, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện. Đặc biệt là Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2023, dự kiến tổ chức ngày 19 hoặc 20/8.

Ngoài ra, còn có các sự kiện quan trọng do UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện, như: Lễ giỗ tập thể lần thứ 45 cho các nạn nhân Ba Chúc bị quân Khmer Đỏ thảm sát trong chiến tranh biên giới Tây Nam (1978 - 2023), dự kiến tổ chức tháng 5/2023 (nhằm ngày 16/3 âm lịch), tại Di tích nhà mồ Ba Chúc (thị trấn Ba Chúc), do UBND huyện Tri Tôn thực hiện; kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập TP. Châu Đốc (19/7/2013 - 19/7/2023), do UBND TP. Châu Đốc thực hiện; kỷ niệm 55 năm thành lập huyện Phú Tân (12/1968 - 12/2023), do UBND huyện Phú Tân thực hiện.

Thông qua các hoạt động nhằm cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, công tác và học tập, góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng truyền thống các thế hệ cha anh dày công vun đắp.

Đồng thời, khẳng định những thành tựu to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh thời gian qua. Cùng với đó, ghi nhận những thành quả trong việc thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, (nhiệm kỳ 2020-2025) đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng nhấn mạnh: “Việc tổ chức các ngày lễ kỷ niệm, các sự kiện trọng đại của tỉnh nhằm giáo dục truyền thống lịch sử - văn hóa, khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương An Giang. Đồng thời, khơi dậy khát vọng vươn lên mạnh mẽ của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tiếp tục phấn đấu không ngừng, quyết tâm vượt qua khó khăn, xây dựng và phát triển An Giang - quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng ngày càng văn minh, giàu đẹp. Đặc biệt, việc tuyên truyền, tổ chức các hoạt động, sự kiện nhằm quảng bá, giới thiệu tiềm năng, lợi thế và hình ảnh vùng đất, con người An Giang đến với bạn bè trong và ngoài nước”.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Khánh Hiệp, để triển khai thực hiện kế hoạch của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về tổ chức các ngày lễ kỷ niệm, sự kiện quan trọng của tỉnh, sẽ chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh, các địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện kế hoạch; hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương, đơn vị tổ chức sự kiện phù hợp tính chất, quy mô từng sự kiện, lễ kỷ niệm. Nhất là chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động thông tin, cổ động trực quan, văn hóa - văn nghệ, thể thao, du lịch, triển lãm… phục vụ nhân dân.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông An Giang Lê Quốc Cường cho biết, đơn vị tăng cường các hoạt động truyền thông và quản lý nhà nước hoạt động báo chí, truyền thông trong các ngày lễ kỷ niệm, sự kiện quan trọng của tỉnh; làm tốt công tác thẩm định xuất bản tài liệu không kinh doanh trước, trong và sau dịp kỷ niệm, bảo đảm đúng quy định pháp luật. Phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục chào mừng kỷ niệm.

Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn, cung cấp thông tin cho Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã, thành phố định hướng thông tin tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở; thực hiện công tác truyền thông trên Cổng thông tin điện tử tỉnh trong các ngày lễ kỷ niệm, sự kiện quan trọng theo kế hoạch.

“Các hoạt động kỷ niệm phải được tổ chức trang trọng đúng quy định của Đảng và nhà nước; xác định rõ chủ đề, quy mô các hoạt động kỷ niệm trọng tâm theo quy định hiện hành, bảo đảm kế thừa, đổi mới, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, hướng đến nhiều đối tượng; phù hợp tính chất, ý nghĩa sự kiện và điều kiện thực tế của địa phương.

Các hoạt động phải đa dạng, phong phú, kết nối chuỗi hoạt động hướng đến mục tiêu tích cực, hiệu quả, trên tinh thần tiết kiệm, không phô trương hình thức, lãng phí, nhưng đảm bảo phục vụ đông đảo nhân dân. Qua đó, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tin tưởng trong các tầng lớp nhân dân và trở thành động lực thúc đẩy phát triển KTXH của tỉnh” - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng yêu cầu.

THU THẢO

 

Liên kết hữu ích