An Giang hướng đến kỷ niệm Ngày Biên phòng toàn dân

14/11/2023 - 06:12

 - Chỉ thị 24-CT/TU, ngày 14/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định: “Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (BĐBP) (3/3/1959 - 3/3/2024), 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2024) là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của hệ thống chính trị, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng, bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia, xây dựng tuyến biên giới tỉnh An Giang hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển”.

Ban Chỉ đạo Ngày Biên phòng toàn dân tỉnh họp triển khai kế hoạch

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về lịch sử, truyền thống vẻ vang của BĐBP, Ngày Biên phòng toàn dân; chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước về xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia…

Từ đó, giúp đảng viên, CBCS và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh (nhất là Nhân dân khu vực biên giới) nhận thức sâu sắc, toàn diện về truyền thống anh hùng của BĐBP Việt Nam nói chung, BĐBP An Giang nói riêng.

Theo Chỉ thị 24-CT/TU, các hoạt động phải đảm bảo nghiêm túc, tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí; gắn với phát động phong trào thi đua yêu nước, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” đối với thương binh, gia đình có công với cách mạng, các thế hệ CBCS BĐBP; khen thưởng và đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong tham gia xây dựng, bảo vệ biên giới.

Kế hoạch 708/KH-UBND, ngày 16/8/2023 của UBND tỉnh tập trung 3 nội dung lớn chào mừng kỷ niệm 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân. Nội dung thứ nhất, toàn tỉnh tập trung tuyên truyền, cổ động, giáo dục truyền thống 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của BĐBP, 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân; tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam; biểu diễn văn nghệ, chiếu phim lưu động phục vụ CBCS, Nhân dân ở khu vực biên giới…

Nội dung thứ hai, Ban Chỉ đạo Ngày Biên phòng toàn dân tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 - 2024, gặp mặt, biểu dương CBCS BĐBP tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh. Nội dung thứ ba, Ngày hội Biên phòng toàn dân được tổ chức tại toàn bộ xã, phường, thị trấn biên giới, gồm: Tọa đàm, hội thi, hội diễn, hội trại, khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho Nhân dân.

Thượng tá Nguyễn Văn Hiệp (Chính ủy BĐBP tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Ngày Biên phòng toàn dân tỉnh) thông tin: “Trên cơ sở chỉ thị, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, 5 huyện, thị xã, thành phố biên giới đã cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch tổ chức sát với tình hình địa phương, đảm bảo triển khai chặt chẽ, hiệu quả, thực chất. Với vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xây dựng kế hoạch phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống BĐBP, 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân; phối hợp UBMTTQVN tỉnh xét chọn tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng Bằng khen của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP; phối hợp sở, ngành liên quan thực hiện từng hoạt động cụ thể”.

Theo kế hoạch, chuỗi hoạt động chào mừng sự kiện, gồm: Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam”, cuộc thi viết “Tìm hiểu truyền thống BĐBP và Luật Biên phòng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh; xây dựng chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện truyền thông đại chúng; chỉnh trang hệ thống bia tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, tượng đài “Bác Hồ và chiến sĩ BĐBP” tại cơ quan, các đơn vị trực thuộc BĐBP tỉnh; Liên hoan nghệ thuật sắc màu biên giới tỉnh An Giang lần thứ I/2023; hội thao, triển lãm ảnh nghệ thuật, chiếu phim lưu động phục vụ CBCS Nhân dân trước, trong dịp kỷ niệm; chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân biên giới” năm 2024; vận động hỗ trợ cất 30 căn nhà “Mái ấm biên cương” cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách ở khu vực biên giới; khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Ngày biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 - 2024…

Phó Chủ tịch UBND TX. Tân Châu Trần Thị Hòa Bình cho biết: “Địa phương được chọn tổ chức Liên hoan nghệ thuật sắc màu biên giới tỉnh An Giang lần thứ I/2023. Chúng tôi đã triển khai đến các đơn vị liên quan, phối hợp tuyên truyền sâu rộng về hoạt động. Đến nay, công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất”. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng thêm kế hoạch tổ chức Liên hoan tiếng hát biên giới, thi tìm hiểu chủ quyền biên giới Việt Nam - Campuchia. Cơ quan truyền thông đại chúng phối hợp, tổ chức tuyên truyền rộng rãi về lễ kỷ niệm và ngày hội…

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Ngày biên phòng toàn dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình nhận định: “Chuỗi hoạt động có ý nghĩa vô cùng to lớn, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, Nhân dân trong tham gia xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới; cổ vũ, động viên CBCS BĐBP nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Do đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực phối hợp BĐBP tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, cổ động, giáo dục về truyền thống BĐBP, thành tựu quản lý, bảo vệ biên giới của tỉnh những năm qua bằng hình thức đa dạng, phong phú; quan tâm đầu tư hơn các năm trước, nhất là việc treo cờ, băng-rôn, khẩu hiệu, đảm bảo trang trọng, rực rỡ trong ngày lễ và ngày hội”.

Trưởng ban Chỉ đạo cũng giao cụ thể nhiệm vụ cho từng sở, ngành liên quan, yêu cầu thực hiện đúng tiến độ thời gian, chất lượng. Từng địa phương biên giới tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao chào mừng phù hợp thực tế. Ngoài ra, dịp Tết Nguyên đán, trước ngày kỷ niệm 3/3, sở, ban, ngành tỉnh, địa phương biên giới, trong khả năng cho phép, có thể huy động nguồn lực, phối hợp Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, hộ nghèo, dân tộc thiểu số và các hoạt động an sinh xã hội...

GIA KHÁNH