An Giang hướng đến tốp 10 đổi mới sáng tạo

05/06/2026 - 05:20

 - An Giang đặt mục tiêu vào nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số đổi mới sáng tạo (ĐMST) cấp địa phương (PII) giai đoạn 2026 - 2030, xem đây là động lực thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ (KHCN), ĐMST và chuyển đổi số.

Các cuộc thi, diễn đàn đổi mới sáng tạo góp phần hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo của địa phương. Ảnh: CẨM TÚ

Chỉ số PII là công cụ quan trọng phản ánh năng lực điều hành, môi trường thể chế, trình độ phát triển KHCN và ĐMST của từng địa phương. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lê Trung Hồ, trong giai đoạn phát triển mới, Tỉnh ủy, UBND tỉnh xác định KHCN, ĐMST và chuyển đổi số là những động lực then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với việc nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Việc đặt mục tiêu trong giai đoạn 2026 - 2030 đưa chỉ số PII của tỉnh vào nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước không chỉ là mục tiêu về thứ hạng, còn thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, dựa trên tri thức, công nghệ và ĐMST.

Thời gian qua, An Giang có nhiều nỗ lực trong thúc đẩy KHCN và ĐMST, từng bước hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp, tăng cường ứng dụng công nghệ vào sản xuất và đời sống. Tuy nhiên, kết quả chỉ số PII của tỉnh vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, một số chỉ số thành phần còn thấp, thiếu tính bền vững. Giai đoạn 2023 - 2025, kết quả chỉ số PII của tỉnh có nhiều biến động. Nhìn tổng thể, chỉ số PII của tỉnh vẫn thuộc nhóm thấp, cải thiện chưa bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng, yêu cầu phát triển. Năm 2025, An Giang đạt 31,68 điểm, xếp thứ 28/34 tỉnh, thành phố.

Qua kết quả năm 2025, Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ rõ 5 điểm yếu, hạn chế của tỉnh gồm: Chính sách thúc đẩy KHCN, ĐMST phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; tính năng động của chính quyền địa phương; chi cho giáo dục và đào tạo bình quân 1 người đi học; thiết chế pháp lý và an ninh, trật tự. Trên cơ sở đó, tỉnh xác định rõ những hạn chế, nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến điểm số, thứ hạng chỉ số PII, nhất là đối với các nhóm chỉ số còn thấp hoặc chưa ổn định. Đồng thời, nghiên cứu, triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm, khả thi nhằm cải thiện chỉ số PII của tỉnh trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Mới đây, UBND tỉnh phối hợp Cục ĐMST, Bộ Khoa học và Công Nghệ, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học giải pháp cải thiện và nâng cao chỉ số PII tỉnh An Giang năm 2026 và định hướng cho những năm tiếp theo. Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học và đại biểu tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng như phân tích các chỉ số thành phần còn hạn chế của tỉnh; giải pháp phát triển tài sản trí tuệ góp phần nâng cao bộ chỉ số PII; cơ chế thúc đẩy hệ sinh thái ĐMST; giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, chuyển đổi số; tăng cường liên kết vùng trong phát triển KHCN, ĐMST.

Các tham luận đề xuất nhiều giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động KHCN và ĐMST tại địa phương, trong đó nhấn mạnh yêu cầu cải thiện chất lượng dữ liệu phục vụ quản lý, điều hành và tính toán chỉ số PII; thúc đẩy liên kết giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường thương mại hóa kết quả nghiên cứu và hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo…

Theo Phó Cục trưởng Thường trực Cục ĐMST Chu Thúc Đạt, thời gian tới, An Giang cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý nhiệm vụ sang quản trị hệ sinh thái ĐMST, trong đó doanh nghiệp phải là trung tâm của hệ thống ĐMST địa phương. Các chương trình, nhiệm vụ KHCN cần ưu tiên các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như chuyển đổi số, công nghệ sinh học, công nghệ môi trường, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.

“An Giang tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới công nghệ, đồng thời, tăng cường đầu tư cho khoa học, công nghệ và chuyển đổi số nhằm tạo nền tảng vững chắc cho phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Trung Hồ nhấn mạnh.

CẨM TÚ