An Giang hướng về đồng bào miền Bắc

03/10/2024 - 08:52

 - Với tinh thần “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, “Nghĩa tình đồng bào”, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh An Giang chung sức, đồng lòng hướng về đồng bào miền Bắc. Mỗi hành động chung tay, mỗi sự góp sức đều mang theo tình cảm, tình “đồng bào”, với mong muốn người dân chịu ảnh hưởng thiên tai sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo tỉnh An Giang đóng góp hỗ trợ người dân các tỉnh miền Bắc bị ảnh hưởng thiên tai, bão lũ

Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tiếp nhận bảng tượng trưng ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do bão số 3 (Yagi)

Tỉnh An Giang hỗ trợ tỉnh Lào Cai khắc phục hậu quả, ảnh hưởng của thiên tai

Đoàn viên, thanh niên vận chuyển hàng hóa để hỗ trợ người dân các tỉnh miền Bắc

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, các tỉnh, thành phố phía Bắc bị thiệt hại nặng nề. Bão lũ đã làm nhiều người chết và mất tích; nhiều nhà ở, trụ sở cơ quan, trường học, các thiết chế văn hóa bị ngập, tốc mái, sập đổ, hư hại; lúa, hoa màu bị ngập úng, cuốn trôi; nhiều con đường, cây cầu bị hư hỏng, xuống cấp trầm trọng và nhiều khu vực dân cư bị chia cắt, cô lập. Dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể, Nhân dân, lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động ở các địa phương đã và đang hết lòng, dốc sức khắc phục hậu quả của bão lũ.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN và được sự thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy An Giang, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động, lực lượng vũ trang, các tầng lớp Nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, với tinh thần “Nhường cơm sẻ áo”, thể hiện trách nhiệm, tình thương yêu, đùm bọc giúp đỡ đối với đồng bào vùng bị bão lũ tàn phá.

Sau lời kêu gọi “Toàn dân tham gia đóng góp ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố bị thiệt hại do bão lũ” của Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang, các địa phương, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh tiếp tục vận động nhằm sẻ chia, giúp đồng bào các tỉnh miền Bắc bị ảnh hưởng cơn bão số 3 sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tại cơ quan UBMTQVN từ tỉnh và các địa phương đang tiếp nhận nhiều nguồn đóng góp, ủng hộ của đông đảo các tầng lớp Nhân dân. Nhiều người đã trực tiếp góp tiền qua tài khoản, hoặc đến trực tiếp ủng hộ tiền mặt, lương thực, nước uống, thực phẩm, nhu yếu phẩm… để sắp xếp lên những chuyến xe “nghĩa tình” hướng về miền Bắc theo tinh thần hết sức khẩn trương, chặt chẽ, đảm bảo an toàn, với mong muốn đến với bà con các tỉnh phía Bắc đang gặp khó khăn, thiếu thốn, rất cần sự hỗ trợ nhanh nhất.

Có lẽ chưa bao giờ, cả nước lại hướng về đồng bào miền Bắc nhiều như lúc này. “Người dân An Giang hướng về miền Bắc”, “Cho đi là còn mãi”… Đó là những khẩu hiệu chất chứa bao yêu thương mà Nhân dân An Giang cùng nhau hướng về giúp đỡ, sẻ chia với đồng bào miền Bắc đã và đang gồng mình vượt bao khó khăn do cơn bão số 3 (Yagi) gây ra. Mỗi người, mỗi nhà, mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức đều có cách làm thiết thực nhất để hướng về miền Bắc. Có những người hoàn cảnh gia đình khó khăn, già yếu, học sinh, sinh viên nhưng đã đến trực tiếp nơi tiếp nhận để gửi chút quà nhỏ bé có thể là 50.000 đồng, 100.000 đồng, khá hơn thì vài triệu đồng và có đơn vị, tổ chức ủng hộ hàng trăm triệu đồng, hàng tỷ đồng… Tất cả đều chung một mong muốn, đồng bào bị ảnh hưởng nặng nề của bão, lũ có thêm nghị lực, niềm tin để vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Xem thông tin từ báo, đài, biết người dân miền Bắc vô cùng khó khăn, nhiều người không còn nhà, mất đi người thân, sống cảnh màn trời, chiếu đất, anh Dương Văn Thuộc Em (ngụ xã Phú Long, huyện Phú Tân) đến UBMTTQVN TX. Tân Châu đóng góp 8 triệu đồng để ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do bão lũ. Được biết, đây là toàn bộ số tiền do anh Thuộc Em dành dụm sau mỗi lần nhận tiền hỗ trợ từ hơn 20 lượt hiến máu trong 6 năm qua.

Anh Thuộc Em chia sẻ: “Xem cảnh bà con miền Bắc vật lộn với bão lũ mà tôi xúc động, không kìm được nước mắt. Tôi quyết định lấy hết tiền để dành từ những lần hiến máu đến UBMTTQVN TX. Tân Châu để đóng góp. Tuy số tiền mình ít nhưng là tấm lòng mình hướng về miền Bắc. Tui mong, bà con miền Bắc cố gắng, nỗ lực vượt qua cái cái khổ, cái khó… hướng về tương lai phía trước”.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang Đỗ Minh Sang cho biết: “Hướng về đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bởi bão lũ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã vận động các vật dụng hỗ trợ cần thiết, như: Thuốc, vật tư y tế, túi thuốc gia đình (hạ sốt, giảm đau, tiêu hóa...), mùng, mền, quần áo, mì gói, gạo, cháo gói, các loại thức ăn đóng hộp, sữa hộp, sữa bịch, sữa đặc, nước suối, nước khoáng, nước tinh khiết, tập học sinh, cặp học sinh, viết… chuyển đến người dân vùng lũ, lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các điểm xung yếu và học sinh trở lại trường sau lũ. Qua hơn 10 ngày kêu gọi, Tỉnh đoàn đã tổ chức 6 xe, với khoảng 90 tấn hàng hóa, hỗ trợ các tỉnh miền Bắc.

Ngoài khoản tiền cá nhân đóng góp, anh Tùng (ngụ phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên) còn vận động những người quen biết cùng đóng góp giúp bà con. Tất cả những khoản đóng góp đều công khai, minh bạch và trực tiếp đến UBMTTQVN tỉnh đóng góp. “Đau thương, mất mát mà người dân miền Bắc đang phải gánh chịu, do bão lũ gây ai cũng thấy rồi. Giờ chúng ta hãy chung tay, sẻ chia để phần nào giúp bà con vơi đi nỗi đau” - anh Tùng chia sẻ.

Thấu hiểu khó khăn, vất vả của người dân miền Bắc, đoàn công tác Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, do Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang Bùi Văn Tặng dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ, tại các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu và Phú Thọ. Đoàn công tác đã trao bảng tượng trưng hỗ trợ của Đảng bộ, chính quyền và Nhân tỉnh An Giang cho các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, mỗi tỉnh 1 tỷ 250 triệu đồng; Lai Châu, Phú Thọ, mỗi tỉnh 700 triệu đồng, từ nguồn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tỉnh An Giang đóng góp, ủng hộ.

Thay mặt Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang Bùi Văn Tặng đã thăm hỏi, động viên và chia sẻ những thiệt hại, mất mát, do thiên tai gây ra đối với Nhân dân các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Phú Thọ và các tỉnh miền Bắc. Đồng thời mong muốn, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các địa phương khắc phục hậu quả bão lũ, thiên tai gây ra và vượt qua khó khăn trước mắt, sớm ổn định cuộc sống.

 

Theo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang, từ ngày 12 đến 20/9, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh An Giang đã vận động tiền mặt trên 24,2 tỷ đồng và nhiều vật dụng, nhu yếu phẩm (quy tiền trên 5 tỷ đồng) ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Bắc.

TRUNG HIẾU