An Giang huy động nguồn lực xây dựng quê hương

14/08/2023 - 00:17

 - Thời gian qua, hệ thống MTTQ trong tỉnh An Giang thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm, với nhiều nội dung, phương thức đa dạng, sát thực tiễn, hướng về cơ sở. Qua đó, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi nguồn lực chăm lo an sinh xã hội; tích cực cùng hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng

Theo UBMTTQVN tỉnh An Giang, hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh phối hợp tổ chức thành viên và ngành chức năng tập trung tuyên truyền ngày lễ lớn của đất nước; vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nắm dư luận xã hội trong Nhân dân định kỳ. Thông qua kiến nghị của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh (được nêu trong báo cáo dư luận xã hội hàng tháng), lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan, chính quyền địa phương có văn bản giải trình.

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Châu Thành Đoàn Hồng Danh cho biết: “Giữ vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân, MTTQ và các tổ chức đoàn thể huyện Châu Thành phối hợp tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu dân cử theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, thực hiện diễn đàn “Lắng nghe dân nói” và mô hình “Đi tận ngõ, rõ từng nhà”, nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của dân, giải quyết kịp thời vấn đề người dân bức xúc”.

Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang và các địa phương tuyên truyền trong nhân dân ra sức thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh trên địa bàn, nhất là ở những địa phương đang xây dựng NTM; duy trì, nâng chất mô hình “Hành lang giao thông thông thoáng, mỗi nhà làm hàng rào cây xanh, cột cờ thẳng tắp”; “Ấp tự quản bảo vệ môi trường”.

Đến nay, 3 đơn vị cấp huyện có 100% xã được công nhận đạt chuẩn NTM; 75/116 xã được công nhận đạt chuẩn xã NTM; 30 xã được công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao... Ông Phan Văn Chua (ngụ ấp Mỹ Khánh 2, xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên) chia sẻ: “Ngày nay, diện mạo nông thôn địa phương thay đổi rất nhiều. Đường sá thông thoáng, cầu kiên cố, tạo điều kiện thuận tiện trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân. Nhờ xây dựng NTM, mà đời sống người dân nâng lên rõ rệt, dân trí được nâng cao”.

Xác định công tác an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cấp ủy Đảng, tổ chức đoàn thể và chính quyền địa phương các cấp trong tỉnh chăm lo hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để trợ giúp, hỗ trợ người yếu thế vươn lên trong cuộc sống…

6 tháng đầu năm 2023, Quỹ Vì người nghèo các cấp trong tỉnh tiếp nhận tiền và hiện vật quy tiền trên 145 tỷ đồng; số tiền đầu kỳ chuyển sang trên 32 tỷ đồng, nâng tổng trị giá trên 178 tỷ đồng. Qua đó, chi hỗ trợ gần 146 tỷ đồng cất mới, sửa chữa 1.290 căn nhà; thăm hỏi, tặng quà trên 256.600 lượt hộ nghèo; trợ giúp khó khăn đột xuất hơn 29.700 trường hợp; trợ giúp học tập trên 7.630 lượt học sinh, sinh viên; hỗ trợ khám bệnh, trợ giúp sản xuất 2.800 trường hợp; thực hiện chương trình an sinh xã hội trên 13,8 tỷ đồng…

Ngoài ra, UBMTTQVN và Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo các cấp vận động, tiếp nhận được 172.003 phần quà (tiền mặt và hiện vật quy tiền, tổng cộng 67,5 tỷ đồng), để trao tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn.

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng đề nghị: “Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh và hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh chủ động rà soát nhiệm vụ trọng tâm cần phải thực hiện từ nay đến cuối năm 2023 và đến cuối nhiệm kỳ của MTTQ; tập trung khắc phục hạn chế, khó khăn, triển khai nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm. Phối hợp theo dõi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, nhất là đối với những công trình trọng điểm đang thi công, kịp thời đề xuất cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương phối hợp ngành chức năng giải quyết kịp thời, hiệu quả, góp phần sớm hoàn thành công trình mà người dân mong đợi”.

Bên cạnh đó, UBMTTQVN các cấp tiếp tục phối hợp triển khai công tác an sinh xã hội; phát động, vận động Quỹ Vì người nghèo, góp phần tăng nguồn lực chăm lo cho người nghèo, “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Triển khai thực hiện tốt hoạt động giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phát huy tốt vai trò ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng trong giám sát công trình có huy động đóng góp của nhân dân, công trình xây dựng tại địa bàn dân cư. Đặc biệt, chủ động tham mưu cấp ủy lãnh, chỉ đạo, quán triệt thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội MTTQVN các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ X (nhiệm kỳ 2024 - 2029)...

TRUNG HIẾU