An Giang - Kandal đoàn kết, hữu nghị, hợp tác phát triển

19/03/2019 - 07:42

 - Năm 2018, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh An Giang và tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia) tiếp tục đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi trên các lĩnh vực, góp phần giữ vững hòa bình, an ninh trên tuyến biên giới, cùng nhau phát triển…

Tỉnh trưởng tỉnh Kandal Mao Phirun đánh giá cao kết quả hợp tác giữa tỉnh Kandal với tỉnh An Giang trong năm qua, trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa, thể thao, y tế… Ngoài ra, các tổ chức đoàn thể giữa 2 tỉnh tăng cường mối quan hệ hữu nghị trên nhiều mặt, như: tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biên giới, đánh bắt thủy sản, chống phá rừng; tổ chức chiến dịch truyền thông phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em…

6 tháng cuối năm 2018, các lực lượng chức năng 2 tỉnh hợp tác chặt chẽ trong công tác phòng, chống tội phạm, hỗ trợ điều tra, tìm kiếm đối tượng vi phạm pháp luật. Đồng thời, chủ động phối hợp tuần tra song phương, bảo vệ các cột mốc, cọc dấu, mốc dấu đã và đang xây dựng, nhằm giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia và nhân dân 2 bên biên giới. Các địa phương giáp biên của An Giang và Kandal duy trì tốt cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất ở cấp huyện, xã để trao đổi thông tin nhằm nắm bắt, đánh giá tình hình chung trên địa bàn. Qua đó, kịp thời giải quyết các vụ việc, vấn đề phát sinh trên tuyến biên giới.

Các bệnh viện huyện, thị xã giáp biên tỉnh An Giang đã tiếp nhận khám và điều trị cho khoảng 900 người dân Campuchia. Các ban, ngành, đoàn thể tỉnh An Giang đã tổ chức nhiều đoàn y, bác sĩ khám, chữa bệnh miễn phí cũng như tổ chức các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, nhằm thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị của 2 nước. Đặc biệt, tỉnh Kandal đã hỗ trợ Đội K90 Việt Nam trong việc tìm kiếm và cất bốc được 10 bộ hài cốt quân tình nguyện Việt Nam trên địa bàn tỉnh Kandal đã hy sinh trong thời kỳ chiến tranh tại Campuchia…

Đoàn đại biểu tỉnh An Giang và Kandal gặp gỡ, thống nhất phương hướng hợp tác 6 tháng đầu năm 2019

Trong lần gặp gỡ định kỳ mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng và Tỉnh trưởng tỉnh Kandal Mao Phirun nhất trí đề ra nhiều giải pháp tăng cường mối quan hệ, tiếp tục hợp tác phát triển, vì lợi ích của nhân dân của 2 tỉnh. Theo đó, An Giang và Kandal tiếp tục thực hiện Thông cáo chung, hiệp ước, hiệp định về quản lý biên giới giữa 2 nước. Tăng cường công tác bảo vệ, giữ vững trật tự an toàn xã hội tuyến biên giới; thường xuyên phối hợp tuần tra song phương, quản lý bảo vệ biên giới theo hiện trạng; phối hợp kiến nghị cấp trên sớm tiến hành triển khai công tác phân giới cắm mốc giữa 2 tỉnh.

2 tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến cho cư dân biên giới các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của cư dân vùng biên. Đồng thời, tăng cường phối hợp chặt chẽ ngăn chặn, phòng, chống tội phạm và giải quyết các vụ việc phát sinh. Đặc biệt, hợp tác ngăn chặn trường hợp khai thác cát trái phép ở 2 bên để chống sạt lở bờ sông, bờ kênh và bảo vệ các cọc dấu, cột mốc. Bên cạnh đó, tạo điều kiện tổ chức đoàn tham quan học tập về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên rau màu; hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động xúc tiến thương mại…

Tỉnh An Giang tiếp tục triển khai các thủ tục xin nâng cấp Cửa khẩu Vĩnh Xương - Kaomsomnor thành cửa khẩu quốc tế (phần đường bộ); nâng cấp cửa khẩu chính Khánh Bình thành cửa khẩu quốc tế (cả đường bộ và đường sông). Về việc mở 2 cửa khẩu phụ Khánh An - Prek Chrey Prek Tonle và Vạt Lài - Prek Sbov, tỉnh An Giang đang lập hồ sơ mở cửa khẩu phụ theo quy định của pháp luật Việt Nam. Ngoài ra, việc đấu nối với đường số 110 thuộc ấp Bak Nam, xã Prek Chrey (huyện Koh Thom) và thuộc ấp Phú Thạnh (xã Phú Hữu, An Phú), tỉnh An Giang đang hoàn chỉnh hồ sơ xin nguồn vốn đầu tư từ Trung ương… Qua đó, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân 2 bên trao đổi, vận chuyển hàng hóa hợp pháp qua biên giới.

Nhằm phát huy những kết quả đạt được và phát huy tiềm năng phát triển của 2 tỉnh, thời gian tới, trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, tỉnh An Giang tiếp tục tiếp nhận khám trị bệnh cho bệnh nhân nghèo tỉnh Kandal. Đồng thời, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, giao lưu trao đổi kinh nghiệm công tác giữa mặt trận, phụ nữ, Đoàn Thanh niên và các huyện, thị xã biên giới của 2 tỉnh... “Các sở, ngành, địa phương của 2 tỉnh tùy vào chức năng, nhiệm vụ của ngành, chủ động phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung đã thống nhất. Khi cần thiết, có thể thông báo và cử đoàn công tác gặp gỡ, trao đổi trực tiếp theo chương trình, công việc cụ thể” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng nhấn mạnh.

TRUNG HIẾU