An Giang khai mạc Chương trình tái hiện, giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian

31/10/2022 - 20:35

 - Tối 31/10, chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832 – 2022), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Chương trình tái hiện, giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian, với chủ đề “Âm sắc phương Nam”.

Các đại biểu tham dự chương trình

Ban Tổ chức tặng hoa các đoàn, diễn giả, nghệ nhân tham dự chương trình

Giao lưu với nghệ nhân tìm hiểu về nghệ thuật đờn ca tài tử

Biểu diễn nghệ thuật đờn ca tài tử

Chương trình diễn ra  từ ngày 31/10 đến 2/11, tại công trường Trưng Nữ Vương (TP. Long Xuyên), với các nội dung: Giới thiệu các loại nhạc cụ; giao lưu diễn giả, khán giả; thực hành, trải nghiệm của khán giả và biểu diễn minh họa ở các loại hình nghệ thuật đờn ca tài tử, hát bội, dân ca Nam bộ.

Chương trình nhằm tuyên truyền, giới thiệu, nâng cao nhận thức của nhân dân về giá trị di sản văn hóa phi vật thể loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian trong đời sống tinh thần; tôn vinh vai trò của nghệ sĩ, nghệ nhân đã có công đóng góp vào việc thực hành, truyền dạy loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian.

Qua đó, tạo một sân chơi giải trí bổ ích, thiết thực và tạo cơ hội trải nghiệm cho thế hệ trẻ, nhất là học sinh, sinh viên; khuyến khích nhân dân tích cực tham gia bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật trình diễn dân gian, góp phần gìn giữ và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

TRUNG HIẾU