Điểm nhấn an sinh nơi không còn hộ nghèo, cận nghèo

13/05/2025 - 08:20

 - TP. Châu Đốc là địa phương đứng đầu tỉnh trong việc giảm hộ nghèo, cận nghèo bền vững, khi năm 2015 là đơn vị cấp huyện không còn hộ nghèo, đến năm 2024 không còn hộ cận nghèo. Việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cũng đã được địa phương đi đầu, hoàn thành từ rất sớm (Tết Nguyên đán 2025).

Số hộ nghèo bằng 0 được thành phố biên giới duy trì gần 1 thập kỷ. Số hộ cận nghèo đầu năm 2024 còn 142 hộ (tỷ lệ 0,49%), đến cuối năm cũng trở về 0. Cụ thể, phường Châu Phú A giảm 9 hộ (có 1 hộ giảm tự nhiên do bỏ địa phương), phường Châu Phú B giảm 17 hộ, phường Núi Sam giảm 29 hộ, phường Vĩnh Mỹ giảm 28 hộ, phường Vĩnh Nguơn giảm 26 hộ (có 1 hộ giảm tự nhiên do mất), xã Vĩnh Châu giảm 16 hộ, xã Vĩnh Tế giảm 17 hộ.

Theo UBND TP. Châu Đốc, kết quả ấn tượng này đến từ việc triển khai hợp lý, hiệu quả chính sách hỗ trợ giảm nghèo của Trung ương và của địa phương, đảm bảo ổn định đời sống hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Từng địa phương, ngành chuyên môn tuyên truyền nội dung dự án phát triển mô hình sinh kế, mô hình sản xuất, giới thiệu mô hình mẫu ở nơi khác, giới thiệu gói tín dụng ưu đãi tạo việc làm, tạo sinh kế, góp phần ổn định thu nhập của bà con. Cùng với đó, quan tâm thực hiện xã hội hóa chăm lo bảo hiểm y tế cho hộ thoát cận nghèo cuối năm 2024, sớm lập thủ tục để thẻ bảo hiểm được người dân sử dụng liên tục; tiếp tục quan tâm hỗ trợ học tập cho học sinh thuộc hộ cận nghèo, không để vì thoát cận nghèo mà bỏ học. Tết đến, hộ thoát cận nghèo được chăm lo nhiều mặt, hưởng mùa Xuân đặc biệt đầu tiên trong hành trình vượt khó của mình.

Theo Chủ tịch UBMTTQVN TP. Châu Đốc Huỳnh Chí Oanh, việc vận động Quỹ Vì người nghèo được quan tâm, đạt hiệu quả cao. Trong năm qua, đơn vị tiếp nhận sự đóng góp của tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh (gồm tiền mặt và hiện vật quy ra tiền) khoảng 12 tỷ đồng. Ngoài ra, phát động thu và nộp về trên 1,5 tỷ đồng ủng hộ các tỉnh khắc phục hậu quả bão số 3 gây ra. Hơn 10,5 tỷ đồng được chi đúng nơi, đúng người, như: Cất mới 85 căn nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 3 căn (4,3 tỷ đồng); giúp 1.487 học sinh khó khăn học tập (855,5 triệu đồng), bao gồm hỗ trợ 1.000 thẻ bảo hiểm y tế, 69 chiếc xe đạp, trao quà và học bổng cho 418 học sinh. Địa phương thăm hỏi, tặng quà cho 9.207 lượt người dân (gần 3,3 tỷ đồng); trợ giúp khó khăn đột xuất cho 72 trường hợp (67 triệu đồng); hỗ trợ an sinh xã hội (1,5 tỷ đồng)...

Quý I/2025, TP. Châu Đốc tiếp tục đẩy mạnh công tác “đền ơn đáp nghĩa”, hỗ trợ người có công, với 3 căn nhà Tình nghĩa được bàn giao cho hộ người có công nhân dịp Tết Quân dân; rà soát, lập danh sách 124 người có công đến niên hạn điều dưỡng (tập trung 28 người, tại nhà 96 người); chi trả trợ cấp cho 3.236 lượt người, số tiền trên 4,2 tỷ đồng. Công tác bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ cho 12.622 lượt đối tượng bảo trợ xã hội, số tiền gần 9 tỷ đồng.

Hưởng ứng phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát của Thủ tướng Chính phủ, qua rà soát, toàn thành phố có 15 hộ gia đình chính sách khó khăn, có nhu cầu cất mới, sửa chữa nhà. Sau khảo sát, các địa phương thống nhất triển khai ngay đối với 13 hộ có nhu cầu (2 hộ dân tự sửa chữa), gồm 4 căn cất mới, 9 căn sửa chữa. Kinh phí thực hiện 510 triệu đồng (trị giá căn cất mới 60 triệu đồng/căn, sửa chữa 30 triệu đồng/căn). Toàn bộ được hoàn thành trong tháng 2/2025. Không dừng lại ở đó, chào mừng kỷ niệm 50 Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), địa phương tiếp tục huy động nguồn lực, cất mới 25 căn nhà Đại đoàn kết, xóa nhà tạm, dột nát ở phường Vĩnh Nguơn, Vĩnh Mỹ, xã Vĩnh Tế và Vĩnh Châu cho các hộ khó khăn về nhà ở. Mỗi căn nhà kết cấu cấp 4, nền sàn, nóng xi-măng, khung tiền chế, mái tole... Tổng kinh phí từ 60 đến hơn 110 triệu đồng. Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo thành phố hỗ trợ 60 triệu đồng/căn, phần còn lại gia đình đóng góp.

Bà Phạm Thị Bông (sinh năm 1966, ngụ ấp Cây Châm, xã Vĩnh Tế) nhận căn nhà Đại đoàn kết 52m2. Căn nhà đơn giản, nhưng với bà, đó là một tài sản khổng lồ, mà bà chưa dám mơ tự tay mình có được. “Không có đất cát canh tác, 4 đứa con hoặc bán vé số, hoặc đi làm ăn xa sống qua ngày. Tôi bị bệnh đau nhức nhiều năm, không thể lao động được nữa. Nhà cây cất tạm bợ, càng lúc càng xiêu vẹo, mục nát, cả nhà ở trong phập phồng lo sợ bị giông gió đổ sập bất cứ lúc nào. Chúng tôi gom góp được 8 triệu đồng, còn lại do Nhà nước hỗ trợ toàn bộ. Tôi mang ơn mọi người nhiều lắm! Mừng đến nỗi, tôi ngủ không được, tưởng như mình đang nằm mơ…” - bà bộc bạch.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Huỳnh Bửu Toàn, địa phương ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững thành phố năm 2025; tiếp tục theo dõi, triển khai các dự án liên quan công tác giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội; triển khai hỗ trợ, xây cất nhà Tình nghĩa cho hộ gia đình chính sách; tuyên truyền vận động người dân trong độ tuổi lao động tham gia học nghề gắn với tạo việc làm, tư vấn xuất khẩu lao động. Không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo, không có nghĩa là quá trình chăm lo an sinh xã hội sẽ dừng lại. Ngược lại, hành trình ấy vẫn tiếp tục bền bỉ, để đời sống người dân hôm nay tốt hơn hôm qua, ngày mai sẽ phát triển hơn ngày cũ.

GIA KHÁNH