Xóa nhà tạm, nhà dột nát - quyết tâm và khát vọng

13/05/2025 - 07:20

 - Việt Nam đang quyết tâm xóa nhà tạm, dột nát trước ngày 31/10/2025. Khí thế này lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sự chung tay của cả hệ thống chính trị và cộng đồng. Cùng với cả nước, An Giang đang quyết liệt, phấn đấu “về đích”, hứa hẹn mang đến đổi thay tích cực cho cuộc sống của hàng ngàn hộ gia đình.

Mục tiêu quốc gia đầy nhân văn

Nhà tạm, dột nát không chỉ là nỗi ám ảnh của mỗi mùa mưa bão, mà còn là biểu tượng của sự khó khăn, thiếu thốn, kìm hãm sự phát triển của mỗi cá nhân và cộng đồng. Thấu hiểu sâu sắc điều này, Đảng, Nhà nước xác định việc xóa bỏ nhà tạm, dột nát là nhiệm vụ cấp bách, chỉ tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. “Việc xóa nhà tạm, nhà dột nát rất nhân văn, ý nghĩa, được triển khai rất tích cực với tinh thần, phương châm chỉ đạo “ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít. Với tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, quyết tâm đến ngày 31/10/2025, cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước” - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

TP. Long Xuyên “về đích” xóa nhà tạm, dột nát

Từ khi phát động đến nay, cả nước xóa được gần 209.000 nhà (trong đó, khánh thành và bàn giao 111.000 nhà; khởi công 98.000 nhà), đạt khoảng 77% trên tổng số nhu cầu. Từ Phiên họp thứ ba (ngày 10/3/2025) đến nay, tăng gần 87.000 nhà được khởi công, khánh thành, bình quân tăng 26 nhà/địa phương/ngày. Nhiều ngôi nhà được xây dựng với giá trị cao hơn nhiều so kinh phí được Nhà nước hỗ trợ. Mỗi căn nhà là “một món quà”, “một tình thương”, “một mái ấm” ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm, tình thương, tình đồng chí, nghĩa đồng bào, tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của cả cộng đồng. Qua đó, thể hiện mục tiêu, bản chất tốt đẹp, ưu việt của chế độ ta, Đảng ta với tư tưởng “Dân là gốc”; “không để ai bị bỏ lại phía sau”; phát triển kinh tế - xã hội phải gắn với bảo đảm công bằng, tiến bộ và an sinh xã hội; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

An Giang quyết tâm “về đích” sớm

Nằm ở vùng ĐBSCL trù phú, An Giang không nằm ngoài thực trạng vẫn còn hộ phải sống trong căn nhà tạm bợ, thiếu kiên cố. Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, dột nát. Việc mạnh dạn đặt mục tiêu hoàn thành trước thời hạn chung của cả nước cho thấy quyết tâm chính trị rất lớn, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của địa phương.

Theo Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng, để hiện thực hóa mục tiêu đầy thách thức này, tỉnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt, sáng tạo. Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiến hành rà soát, thống kê chi tiết, chính xác số lượng gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống trong nhà tạm, dột nát. Trên cơ sở đó, các phương án hỗ trợ cụ thể, thiết thực được xây dựng, đảm bảo phù hợp điều kiện và nhu cầu của từng gia đình.

Huyện Thoại Sơn vừa hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ảnh: PHƯƠNG LAN

Những nỗ lực không ngừng nghỉ của chính quyền và người dân An Giang mang lại kết quả đầy khích lệ. Hàng ngàn căn nhà mới, kiên cố được xây dựng, thay thế cho mái nhà tạm bợ, dột nát. Kết quả, đến ngày 7/5/2025, toàn tỉnh khởi công xây dựng 2.882 căn (giảm 5 hộ thuộc nhóm người có công, do các hộ tự lực không nhận hỗ trợ), đạt 91,8%, trong đó 2.415 căn xây mới và 467 căn sửa chữa. Đến nay, hoàn thành đưa vào sử dụng 2.265 hộ (1.829 căn xây mới; 436 căn sửa chữa). Tỉnh cơ bản hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát đối với nhóm đối tượng người có công với cách mạng (trước ngày 30/4/2025).

Niềm vui, sự phấn khởi hiện rõ trên khuôn mặt của những người dân khi nhận mái ấm mới, nơi họ có thể yên tâm sinh sống, xây dựng tương lai. Bà Nguyễn Thị Yến (ngụ phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên) xúc động: “Trước đây, gia đình tôi sống trong căn nhà lá dột nát, mỗi khi mưa gió là nhà dột, cột xiêu. Nhờ sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và nhà hảo tâm, gia đình tôi có được căn nhà vững chắc. Tôi mừng lắm. Tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước, giúp gia đình an cư lạc nghiệp”.

“Quyết chiến, quyết thắng”

Định hướng thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ mục tiêu không thay đổi, dứt khoát không để người dân nào phải ở trong nhà tạm, nhà dột nát; ưu tiên bố trí nguồn lực để hỗ trợ nhà ở cho thân nhân liệt sĩ (xong trước ngày 27/7) và người có công với cách mạng (xong trước ngày 2/9). Cả nước thực hiện phương châm “Nhân dân làm nên lịch sử, sức mạnh bắt nguồn từ Nhân dân”, “Mỗi người góp một tay, mỗi nhà san sẻ một phần”; đa dạng hóa nguồn lực thực hiện chương trình theo hướng toàn dân, toàn diện, rộng khắp, bao trùm.

“Người đứng đầu cơ quan, địa phương phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đã nói là phải làm, đã cam kết phải thực hiện, đã làm, đã thực hiện là phải có kết quả; nói thật, làm thật, hiệu quả thật, Nhân dân được thụ hưởng thật. Tiếp tục phát huy tinh thần “thời điểm đặc biệt, khí thế đặc biệt, nỗ lực đặc biệt tạo nên kết quả đặc biệt”, “thần tốc và táo bạo hơn nữa”, “quyết chiến, quyết thắng”, đề cao trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân để làm” - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị.

THU THẢO