An Giang khơi thông nguồn lực giao thông

06/09/2024 - 06:33

 -  Thời gian qua, Sở Giao thông vận tải (GTVT) An Giang tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn, tạo điều kiện khơi thông nguồn lực, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, bảo đảm an toàn giao thông (ATGT), thúc đẩy phát triển kinh tế, chính trị, xã hội tỉnh nhà.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GTVT An Giang Ngô Công Thức cho biết: "Đảng ủy, lãnh đạo sở đã tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu đề ra. Ngành tích cực tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh đầu tư phát triển mạng lưới giao thông; thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước đối với công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng giao thông; theo dõi sát tiến độ thi công các dự án giao thông trọng điểm; quản lý hành lang an toàn đường bộ, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn".

Nhiều dự án do Trung ương đầu tư được triển khai trên địa bàn tỉnh, như: Dự án tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP. Long Xuyên (hoàn thành và đưa vào sử dụng ngày 16/6/2024); Dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (dự án thành phần 1, đã thi công 4/4 gói thầu).

Các dự án trọng điểm do tỉnh đầu tư được theo dõi sát, đảm bảo tiến độ thi công, như: Xây dựng tuyến đường liên kết vùng đoạn từ TX. Tân Châu đến TP. Châu Đốc, kết nối với tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp, tiến độ hạng mục cầu Châu Đốc đạt 100% và hạng mục tuyến đạt từ 63 - 100%; nâng cấp Đường tỉnh 949 khởi công các gói thầu trên tuyến, tiến độ đạt từ 72 - 100%...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy trao Cờ thi đua của Bộ Giao thông vận tải cho Giám đốc Sở Giao thông vận tải Ngô Công Thức

Đặc biệt, nhiều công trình đã được kiên cố hóa; các “điểm đen”, cầu yếu được khắc phục… Bên cạnh đó, công tác bảo trì đường bộ hàng năm áp dụng nhiều giải pháp quản lý mới, hiệu quả. Từ đó, các khâu trong quá trình thực hiện bảo trì được rút ngắn, thời gian triển khai hiện trường nhanh gọn, kịp thời.

Số lượng phương tiện vận tải hành khách tăng với chất lượng tốt, xe buýt hoạt động liên tục, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, góp phần giảm ùn tắc giao thông. Công tác quản lý hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định cơ bản đáp ứng yêu cầu, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp vận tải an tâm đầu tư phát triển.

Hiện nay, An Giang kết nối hoạt động vận tải khách tuyến cố định được 24 tỉnh, thành phố. Trong đó, 7 tuyến nội tỉnh và 384 tuyến liên tỉnh đang khai thác, quy hoạch định hướng đến năm 2030 hoạt động tại bến xe. 6 tháng đầu năm 2024, vận tải hành khách đạt gần 88 triệu lượt khách, luân chuyển gần 1,5 tỷ lượt khách. Vận tải hàng hóa đạt 24,8 triệu tấn và luân chuyển khoảng 1,9 tỷ tấn.

Công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe đáp ứng tốt nhu cầu của Nhân dân (40 khóa môtô cho 12.317 học viên, 155 khóa ôtô cho 4.333 học viên); cấp mới 12.250 giấy phép lái xe môtô (đạt 73%), 4.500 giấy phép lái xe ôtô (đạt 72%); cấp đổi, cấp lại 31.549 giấy phép lái xe các hạng.

Công tác đăng ký, đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ cơ bản đáp ứng được nhu cầu của Nhân dân. Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ An Giang đã kiểm định cho 20.324 lượt phương tiện; cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho 15.602 lượt phương tiện. Cảng vụ đường thủy nội địa tăng cường quản lý đường thủy; tổ chức 4 cuộc kiểm tra đối với 15 bến thủy nội địa, lập biên bản nhắc nhở 5 bến hoạt động không đúng quy định.

Thanh tra giao thông, kiểm soát quá tải được duy trì và phát huy tác dụng trong bảo vệ kết cấu hạ tầng. Đã tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT cho 17.775 lượt người tham gia giao thông đường bộ, 777 lượt thuyền trưởng, thuyền viên, người tham gia giao thông; giải tỏa 15.249 trường hợp mua bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Qua 72 cuộc kiểm tra chuyên ngành, đã lập biên bản vi phạm hành chính 195 trường hợp, xử phạt vi phạm hành chính hơn 1 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe 53 trường hợp, 1 chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ, tịch thu 1 giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp. Kiểm tra phương tiện qua thiết bị giám sát hành trình, xử lý 46 phương tiện, thu hồi phù hiệu xe ôtô 33 trường hợp.

Thời gian tới, ngành GTVT tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; phát huy sức mạnh đoàn kết, vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước về GTVT, quản lý kết cấu hạ tầng giao thông và bảo trì đường bộ. Đẩy mạnh quản lý, kiểm tra giám sát các dự án công trình giao thông trọng điểm, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng công trình. Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh định hình tuyến nối liên kết trong tỉnh, liên kết vùng, tuyến nối cao tốc, đường nối tuyến tránh TP. Long Xuyên... Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục kết nối các tuyến cao tốc đến cửa khẩu Tịnh Biên và Khánh Bình, cầu Tân Châu - Hồng Ngự, tuyến tránh thị trấn Cái Dầu...

"Đồng thời, đơn vị phối hợp địa phương trong lĩnh vực GTVT và đảm bảo ATGT; quản lý đường thủy nội địa; quản lý chất lượng công trình giao thông; vận tải, phương tiện và người lái phương tiện; công tác thanh, kiểm tra chuyên ngành, liên ngành. Đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền đảm bảo trật tự ATGT và làm tốt công tác xây dựng Đảng" - Giám đốc Sở GTVT An Giang Ngô Công Thức thông tin thêm.

HẠNH CHÂU