An Giang không để phát sinh hồ sơ cấp giấy chứng nhận trễ hẹn

28/07/2026 - 16:32

 - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang đặt mục tiêu giải quyết dứt điểm 286 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quá hạn trong tháng 8/2026, đồng thời không để phát sinh thêm hồ sơ trễ hẹn do nguyên nhân chủ quan.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang Lê Hữu Toàn.

Trả lời câu hỏi chất vấn của đại biểu tại Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, chiều 28/7 về vai trò là người đứng đầu cơ quan chuyên môn về tình trạng hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn kéo dài ở nhiều địa phương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang Lê Hữu Toàn cho biết theo thống kê trên phần mềm dịch vụ công của tỉnh, số lượng hồ sơ tiếp nhận từ 1/1/2026 đến 30/6/2026 là 163.230 hồ sơ, đã giải quyết 144.334 hồ sơ, đạt 88,42%; chưa giải quyết 14.031 hồ sơ, chiếm 8,6%; dừng xử lý chờ bổ sung, lấy ý kiến 4.865 hồ sơ, chiếm 2,98%.

Số lượng hồ sơ tồn đọng cụ thể ở cấp tỉnh là 10.289 hồ sơ đăng ký biến động, cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận, chiếm 6,72%. Trong đó có 10.003 hồ sơ còn trong hạn giải quyết, chiếm 97,22%; 286 hồ sơ quá hạn giải quyết (có 67 hồ sơ cơ quan thuế chưa ra thông báo nghĩa vụ tài chính), chiếm 2,78%.

Đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Bích, Tổ đại biểu số 27 HĐND tỉnh chất vấn Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang.

Tại cấp xã, còn 3.742 hồ sơ, chủ yếu là hồ sơ cấp giấy chứng nhận lần đầu cho cá nhân. Đáng chú ý, có 1.959 hồ sơ đã quá hạn giải quyết, chiếm 52,35% số hồ sơ tồn đọng cấp xã.

Để khắc phục tình trạng này, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tập trung giải quyết toàn bộ 286 hồ sơ quá hạn thuộc thẩm quyền cấp tỉnh trong tháng 8/2026; đồng thời chỉ đạo không để phát sinh thêm hồ sơ trễ hẹn do nguyên nhân chủ quan.

Sở cũng sẽ tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý đất đai cho cán bộ cấp xã trong quý IV/2026; tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai và các cơ quan liên quan nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.

Bên cạnh đó, Sở sẽ trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung bảng giá đất tại kỳ họp trong tháng 8/2026 để tháo gỡ vướng mắc đối với các hồ sơ còn tồn đọng; đẩy nhanh làm sạch, làm giàu dữ liệu đất đai, hoàn thành trong tháng 8/2026 theo kế hoạch của UBND tỉnh.

Đại biểu Danh Hoài Duy, Tổ đại biểu số 5 HĐND tỉnh chất vấn Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, chiều 28/7.

Ngành nông nghiệp và môi trường cũng sẽ tăng cường kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính tại các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, kịp thời chấn chỉnh sai sót, xử lý cán bộ, viên chức có thái độ phục vụ chưa tốt.

Đồng thời, đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu bố trí đủ công chức phụ trách lĩnh vực đất đai và cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn; cơ quan Thuế khẩn trương ban hành 67 thông báo nghĩa vụ tài chính còn tồn đọng để tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận.

THỤY DU - BÍCH LINH