An Giang kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng

13/09/2023 - 06:55

 - Từ đầu năm 2023 đến nay, kinh tế - xã hội (KTXH) tỉnh An Giang đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, thời gian tới, đòi hỏi các cấp, ngành cần quyết liệt, chủ động hơn nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (DN) và người dân, thúc đẩy hoạt động sản xuất - kinh doanh (SXKD), góp phần phục hồi và phát triển KTXH.

 

Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất – kinh doanh

Tăng cường xúc tiến, quảng bá, hợp tác phát triển kinh tế với các tỉnh, thành phố

Phấn đấu đạt tăng trưởng từ 7 - 7,5%

Theo Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình, năm 2023, tỉnh đề ra chỉ tiêu tăng trưởng GRDP từ 7 - 7,5%. Đây là nhiệm vụ nặng nề trong bối cảnh dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức ở phía trước; những rào cản mới do sự thay đổi những chính sách liên quan thị trường tiền tệ, thắt chặt chi tiêu, nguồn cung nhiên liệu của các nước trên thế giới.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng đề ra trong năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 08/CT-TTg, ngày 23/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển KTXH; phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95%.

Tổ công tác đặc biệt tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; trong đó nhiều lĩnh vực đang là rào cản để các DN đầu tư, triển khai dự án, như: Thủ tục về đầu tư, quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường, công tác tạo quỹ đất, phòng cháy, chữa cháy...

Triển khai chi tiết chương trình hợp tác phát triển KTXH đã ký kết giữa tỉnh An Giang với các tỉnh ĐBSCL, TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Tháp, Hà Giang. Tiếp tục mở rộng hợp tác với một số tỉnh ở các vùng miền trên cả nước để phát triển thị trường và tổ chức sự kiện quảng bá sản phẩm hàng hóa, du lịch An Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao, quán triệt mục tiêu tập trung ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, trên cơ sở giữ vững ổn định nền kinh tế địa phương, bảo đảm an sinh xã hội; phát huy hơn nữa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng sở, ban, ngành và địa phương, nhất là người đứng đầu trong việc chỉ đạo, giải quyết kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trước mắt; đồng thời triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trong trung, dài hạn để thúc đẩy phục hồi và phát triển KTXH nhanh, bền vững.

Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư

“Các cấp, ngành, địa phương nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy tối đa khả năng sáng tạo, để có giải pháp hiệu quả. Tận dụng cơ hội, thời cơ, đồng thời khắc phục các hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực được phân công quản lý, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhất là, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được UBND tỉnh giao nhằm bảo đảm an ninh trật tự, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh An Giang năm 2023 và các năm tiếp theo. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình 553/CTr-UBND, ngày 9/9/2021 về chuyển đổi số tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Chủ động rà soát các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách ảnh hưởng đến phát triển kinh tế và hoạt động của DN…” - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang Phạm Minh Tâm cho biết, đơn vị sẽ chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh các biện pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ công tác đặc biệt của UBND tỉnh về tháo gỡ khó khăn cho DN, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư phù hợp định hướng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong đó tập trung kêu gọi đầu tư vào 6 lĩnh vực chính: Hạ tầng giao thông; cơ sở hạ tầng khu đô thị, khu nhà ở; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; công nghiệp, hạ tầng khu, cụm công nghiệp; thương mại, dịch vụ, du lịch; văn hóa, xã hội và môi trường.

Đồng thời, chủ động phối hợp các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xử lý các khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị của cộng đồng DN. Đối với các vấn đề không thuộc thẩm quyền của địa phương thì báo cáo UBND tỉnh xem xét, ban hành văn bản gửi các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ giải quyết.

Sở Công Thương An Giang cho biết, đơn vị tiếp tục chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan đẩy mạnh hỗ trợ DN, hợp tác xã, cơ sở sản xuất xây dựng trang thương mại điện tử, kết hợp hài hòa giữa kinh doanh thương mại truyền thống với kinh doanh trên môi trường mạng. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân, cơ quan, DN tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và “Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn” trên địa bàn tỉnh. Thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh An Giang giai đoạn 2017 - 2025; thực hiện tư vấn hỗ trợ về giải pháp tiết kiệm năng lượng, giải pháp sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

Đẩy mạnh công tác thông tin thị trường, kết nối với Thương vụ nước ngoài để kết nối DN, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ thêm về pháp lý, thông tin về các hiệp định thương mại tự do (FTA) thông qua các lớp tập huấn, đào tạo và xây dựng cẩm nang về FTA cho từng ngành hàng, thị trường và hàng rào phi thuế quan… nhằm phục vụ hoạt động xuất, nhập khẩu của các DN và phục vụ hoạt động xúc tiến, định hướng xuất khẩu, đa dạng hóa hàng hóa xuất khẩu, nâng giá trị hàng hóa An Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy các động lực tăng trưởng của nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động SXKD của DN, tạo sinh kế, việc làm cho người dân.

THU THẢO