An Giang ký kết hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

01/12/2023 - 08:36

 - Từ ngày 29/11 – 1/12, đại tá Thạch Thanh Tú (Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Phó Trưởng ban Chuyên trách tỉnh An Giang) làm trưởng đoàn công tác đã đến tỉnh Takeo và Kampong Speu (Vương quốc Campuchia).

Đoàn công tác tỉnh An Giang làm việc với Ban Chuyên trách tỉnh Takeo và Kampong Speu

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tặng quà Đội K93

Qua đó, ký kết hợp tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia, giai đoạn XXIII (mùa khô 2023 - 2024).

Thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Vương quốc Campuchia, ngày 28/8/2000, đến nay, Đội K93 (Bộ CHQS tỉnh An Giang) đã tìm kiếm, quy tập được 3.405 hài cốt liệt sĩ tại địa bàn 2 tỉnh Takeo và Kampong Speu. Mùa khô năm 2022 - 2023, Đội K93 tìm kiếm, quy tập được 51 hài cốt liệt sĩ.

Đại tá Thạch Thanh Tú mong muốn Bộ Tư lệnh Quân khu 3, lãnh đạo, chính quyền, Ban Chuyên trách, Nhân dân tỉnh Takeo, Kampong Speu tiếp tục phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi giúp Đội K93 hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất.

Tại buổi lễ, Ban Chuyên trách tỉnh An Giang đã ký kết kế hoạch phối hợp hoạt động với Ban Chuyên trách tỉnh Takeo và Kampong Speu trong mùa khô 2023 - 2024. Theo đó, các đơn vị tiếp tục chỉ đạo lực lượng vũ trang, cơ quan hữu quan và địa phương liên quan tăng cường tuyên truyền hiệp định, văn bản hợp tác đã ký kết, vận động cán bộ, nhân dân tích cực ủng hộ, thông báo thông tin mộ phần, hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh ở địa phương.

Dịp này, đoàn công tác Ban Chuyên trách tỉnh An Giang đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K93 đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại thực địa trên địa bàn tỉnh Kampong Speu.

G.K - ĐĂNG HẢI