An Giang: Lan tỏa phong trào thi đua trong hệ thống công đoàn

11/07/2024 - 06:43

 - Từ phát động của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh An Giang, phong trào thi đua của các cấp công đoàn được triển khai đa dạng trên mọi lĩnh vực, gắn với nhiệm vụ trọng tâm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (DN). Hàng trăm công trình, sáng kiến đã góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Hữu Giang cho biết, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2024 trên 4 lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị. Đến nay, LĐLĐ tỉnh đã hoàn thành 2 công trình trong lĩnh vực văn hóa - xã hội.

Đó là phối hợp UBND huyện Châu Phú lắp bóng đèn năng lượng mặt trời tuyến Bắc Cây Dương, kinh phí đầu tư 143 triệu đồng (LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 70 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa). Công trình còn lại phối hợp UBND TX. Tân Châu xây dựng 2 căn nhà Mái ấm công đoàn cho 2 đoàn viên gặp khó khăn về nhà ở tại xã Tân Thạnh, kinh phí hỗ trợ 100 triệu đồng (50 triệu đồng/căn) từ nguồn LĐLĐ tỉnh vận động.

Trên lĩnh vực an ninh - quốc phòng, các cấp công đoàn tiếp tục nhân rộng mô hình “3 An” trong 4 DN có tổ chức công đoàn, tổ chức 2 lần chương trình “Đến với nhà trọ công nhân”, thành lập thêm 4 “Câu lạc bộ tìm hiểu pháp luật” cho công nhân lao động tổ tự quản nhà trọ công nhân.

Kết quả nổi bật từ đầu năm đến nay: Thành lập ban nữ công quần chúng trong DN ngoài Nhà nước đạt 100%; phát triển thêm 5.504 đoàn viên công đoàn (đạt 64% chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao); thành lập công đoàn cơ sở ở DN có từ 25 lao động đạt 100%; đảm bảo 100% đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được thăm hỏi, hỗ trợ.


6 tháng đầu năm, phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được công đoàn cơ sở DN vận động đoàn viên, người lao động (NLĐ) tích cực hưởng ứng. Điển hình như sáng kiến “Cải tiến công thức nghiền men, phối trộn phụ gia cmc để giảm chi phí sản xuất” của anh Huỳnh Đăng Khoa (Nhà máy gạch Ceramic An Giang, thuộc Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang) có giá trị làm lợi 332,5 triệu đồng/năm. Các sáng kiến “Phân vùng tách mạng kiểm soát thất thoát”, “Kiểm soát phân vùng bằng đồng hồ lưu lượng 15mm” và “Kiểm soát áp lực từng đoạn ống” của anh Phạm Văn Bưởi (Công ty Cổ phần Điện nước An Giang) có giá trị làm lợi trên 5 tỷ đồng/năm.

Sáng kiến “Tự thiết kế và lắp đặt bộ trao đổi nhiệt dạng tấm hàn kín giải nhiệt cho Chillers và tái sử dụng nguồn nhiệt thải để xử lý nhiệt độ, độ ẩm cho hệ thống xử lý không khí của xưởng sản xuất thuốc” của anh Trương Văn Hiếu (Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm) có giá trị làm lợi 555 triệu đồng/năm…

Tích cực chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động

Ở các phong trào khác, công đoàn tiếp tục đẩy mạnh chất lượng, lan tỏa tinh thần thi đua, đạt nhiều kết quả. Điển hình, công đoàn ngành giáo dục vận động nhà giáo, NLĐ tích cực hưởng ứng phong trào thi đua Hai tốt (“Dạy tốt, học tốt”). Phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến phương pháp giảng dạy, trong năm học 2023 - 2024, có 871 sáng kiến được công nhận cấp ngành.

Các cấp công đoàn tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và phong trào “Giỏi việc nước, chia sẻ việc nhà”, vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, NLĐ tích cực rèn luyện, học tập nâng cao trình độ chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt vai trò của người vợ, người chồng trong gia đình, xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” được sự tham gia hưởng ứng của các công đoàn cơ sở DN. Phong trào văn hóa, thể thao thu hút đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tích cực hưởng ứng.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh ban hành hướng dẫn tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện Chuyên đề năm 2024 về “An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống Nhân dân”. 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, 100% công đoàn cơ sở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và trên 70% công đoàn cơ sở khu vực DN đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện việc học tập và làm theo gương Bác gắn với vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ.

Chào mừng kỷ niệm 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (1929 - 2024), LĐLĐ tỉnh An Giang phát động thực hiện công trình, phần việc gắn với phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Các cấp công đoàn đăng ký thực hiện 372 công trình, phần việc với tổng mức đầu tư trên 384 tỷ đồng.

“Các công trình, phần việc có giá trị kinh tế - xã hội, ý nghĩa chính trị, mang lại lợi ích thiết thực cho đời sống, việc làm của đoàn viên, NLĐ, đóng góp cho xã hội. Cùng với đó, những công trình hoàn thành đưa vào phục vụ góp phần tích cực vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh” - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Hữu Giang thông tin.

Toàn tỉnh có 239 DN, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật (đạt 123,03%); ký mới thỏa ước lao động tập thể ở 7 DN có tổ chức công đoàn (đạt 70% chỉ tiêu và đạt 140% chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao); 100% công đoàn cơ sở trong DN tổ chức hoạt động Tháng Công nhân năm 2024 (đạt 255% chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao); hỗ trợ 49 căn nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên, NLĐ khó khăn về nhà ở (đạt 81,67%)…

MỸ HẠNH