An Giang nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần nhân dân

04/07/2022 - 07:48

 - Những tháng đầu năm 2022, ngành văn hóa, thể thao và du lịch (VH-TT&DL) trong tỉnh An Giang đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền cổ động, triển lãm, thông tin lưu động, thư viện, văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao quần chúng phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Qua đó, cơ bản đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần và rèn luyện thể chất của nhân dân.

Theo Giám đốc Sở VH-TT&DL An Giang Nguyễn Khánh Hiệp, 6 tháng đầu năm 2022, sở đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc, kiểm tra trong toàn ngành việc thực hiện công tác tuyên truyền, cổ động trực quan; tổ chức các hoạt động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn của dân tộc, các sự kiện trọng đại của đất nước và của tỉnh, lễ hội truyền thống tại địa phương, nhất là các hoạt động hướng đến kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022), kết hợp triển khai chặt chẽ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, phối hợp các sở, ban, ngành và địa phương tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, lễ hội truyền thống tại địa phương, như: Chương trình nghệ thuật “Chào năm mới 2022”; triển lãm sách, báo, tạp chí mừng Đảng, mừng xuân Nhâm Dần năm 2022; Ngày hội VH-TT&DL đồng bào dân tộc Chăm tỉnh An Giang lần thứ IX năm 2022; cuộc thi tìm hiểu về “Thân thế sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng và quê hương An Giang”…

Đặc biệt, phối hợp các ngành, đơn vị và địa phương có liên quan tổ chức thành công chương trình biểu diễn nghệ thuật đón giao thừa xuân Nhâm Dần năm 2022 và đăng cai tổ chức thành công Hội thi múa không chuyên toàn quốc năm 2022 chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022).

Các lễ hội văn hóa truyền thống địa phương được duy trì, nâng chất

Tổ chức đoàn văn hóa - nghệ thuật tham dự Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III năm 2022 tại TP. Cần Thơ. Kết quả, triển lãm “Nhạc cụ truyền thống các dân tộc tỉnh An Giang” đã được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL; không gian đờn ca tài tử An Giang đoạt 1 huy chương vàng; Đoàn nghệ thuật Đờn ca tài tử An Giang đoạt 1 huy chương vàng và 3 huy chương bạc. Tham dự Liên hoan diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên lần III năm 2022 tại tỉnh Kon Tum; kết quả, đoàn An Giang đoạt 2 giải A, 2 giải B…

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đạt được nhiều kết quả tích cực. Ban Chỉ đạo phong trào tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai phong trào với nhiều nội dung cụ thể, trọng tâm là duy trì, nâng cao chất lượng phong trào thông qua hoạt động của 5 nội dung, 7 phong trào. Thực hiện tốt công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền các văn bản, nội dung, nhiệm vụ của phong trào. Các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tầng lớp nhân dân thiết thực hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể để xây dựng gia đình, cơ quan, đơn vị, khu dân cư văn hóa.

Phong trào thể dục - thể thao tiếp tục phát triển

Phong trào thể dục - thể thao quần chúng được duy trì thường xuyên và phát triển rộng khắp. Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, các giải thể thao quần chúng được tổ chức đều đặn, sôi nổi, ngày càng được nâng lên về số lượng và chất lượng vào dịp mừng Đảng - mừng xuân, các ngày lễ lớn của dân tộc và lễ hội truyền thống của địa phương, đã tạo môi trường rèn luyện thể chất lành mạnh, góp phần nâng cao sức khỏe của quần chúng nhân dân.

Để tạo sinh khí vui tươi, lành mạnh, thiết thực, bổ ích trong nhân dân, toàn tỉnh đã tổ chức nhiều giải thể dục - thể thao quần chúng, thu hút hơn 2.500 vận động viên và đông đảo quần chúng nhân dân tham gia và cổ vũ. 11 huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức thành công Đại hội Thể dục - Thể thao cấp huyện.

Ông Nguyễn Khánh Hiệp cho biết, những tháng cuối năm, ngành VH-TT&DL An Giang tập trung tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, lễ hội truyền thống của địa phương, đặc biệt là chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ VH-TT&DL chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832 - 2022), Đại hội Thể dục - thể thao tỉnh An Giang lần thứ IX năm 2022, đăng cai tổ chức giải Bơi vô địch các câu lạc bộ quốc gia năm 2022... Tổ chức các đoàn văn hóa - nghệ thuật, thể thao tham dự tốt các sự kiện văn hóa - thể thao cấp khu vực, toàn quốc và quốc tế, nổi bật là Đại hội Thể dục - Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022…

Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, tuyên truyền cổ động - triển lãm, chiếu phim lưu động, thể dục - thể thao với các hình thức và nội dung mới nhân kỷ niệm các ngày lễ của đất nước, sự kiện của tỉnh, ưu tiên tại các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần, rèn luyện thể chất và góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

THU THẢO