An Giang nâng chất phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

24/03/2023 - 07:01

 - Năm 2023, với vai trò là lực lượng nòng cốt, Công an tỉnh An Giang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nhằm phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (ATXH), góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) của tỉnh.

Công an TP. Châu Đốc phát tờ rơi tuyên truyền phòng, chống tội phạm cho du khách tại Khu du lịch quốc gia núi Sam

Nâng chất, hiệu quả phong trào

Theo Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang, năm 2022, công an các đơn vị, địa phương phối hợp cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác trọng tâm đề ra. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, vận động nhân dân với nhiều hình thức đa dạng, như: Xe loa lưu động, loa truyền thanh; tuyên truyền qua mạng xã hội; phát tờ rơi phòng, chống tội phạm…

Công tác xây dựng, củng cố, phát triển nhân rộng các mô hình từ phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm thực hiện, phát huy hiệu quả, góp phần đấu tranh, phòng ngừa hiệu quả các loại tội phạm và tệ nạn xã hội (TNXH). Điển hình, như: Mô hình “Liên kết đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại Khu du lịch núi Cấm” (huyện Tịnh Biên); “2 An”, "camera ANTT"… Phong trào gắn với các hoạt động và phong trào khác tại địa phương, cơ sở, như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; “Cả nước thi đua chung sức xây dựng NTM” và phát triển KTXH…

Huy động sức mạnh tổng hợp

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình, phát huy những kết quả đạt được, năm 2023, tiếp tục nâng cao vai trò lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, ngành về huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sức mạnh nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTT, truyền thống yêu nước, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT tại địa phương. Xây dựng, củng cố, kiện toàn về tổ chức và tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng chất hoạt động của lực lượng làm công tác xây dựng phong trào, công an xã và các tổ chức nòng cốt giữ gìn ANTT ở cơ sở.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, củng cố phong trào ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT; trật tự ATXH; tuyến biên giới; trong đồng bào dân tộc, tôn giáo; khu du lịch, các khu kinh tế, khu đô thị, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục; chú trọng phát huy vai trò tích cực của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, người có ảnh hưởng tích cực trên không gian mạng tham gia bảo đảm ANTT. Qua đó, chủ động phòng ngừa, phát hiện, giải quyết sớm, hiệu quả các vụ việc phức tạp về ANTT, tranh chấp, mâu thuẫn trong nhân dân, không để phát sinh tội phạm và hình thành “điểm nóng” về ANTT.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, TNXH; tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp, triển khai xây dựng phong trào. Đảm bảo tính minh bạch, dân chủ, phát huy quyền làm chủ và trách nhiệm của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT với phương châm “Khi dân cần, khi dân khó, có công an”. Thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp về bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; hạn chế các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm và TNXH.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố và các tổ chức quần chúng bảo vệ ANTT ở cơ sở; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, đô thị văn minh. Tăng cường phối hợp giữa công an nhân dân, quân đội nhân dân, UBMTTQVN và các ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và công tác dân vận. Xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào và tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Xây dựng, củng cố lực lượng chuyên trách làm công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, công tác dân vận vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

MINH THƯ