An Giang: Ngành du lịch một năm vượt khó

03/02/2022 - 06:00

 - Năm 2021, dịch COVID-19 xuất hiện và bùng phát lần thứ 4 đã làm hoạt động du lịch của cả nước nói chung và tỉnh An Giang nói riêng gần như bị “đóng băng”. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ngành du lịch An Giang đang nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện mục tiêu kép, vừa quyết liệt ứng phó với dịch COVID-19, vừa nỗ lực tái khởi động và phục hồi.

Nỗ lực vượt khó

Theo số liệu của Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch cho thấy, dịch COVID-19 tiếp tục tác động xấu tới tình hình du lịch năm 2021. Tất cả các chỉ số về khách quốc tế, dịch vụ lữ hành, lưu trú đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể, năm 2021, An Giang đón khoảng 3,5 triệu lượt khách giảm 46% so cùng kỳ năm 2020, đạt 50% so kế hoạch năm 2021.

Trong đó, lượt khách lưu trú của các khách sạn đạt chuẩn là 162.000 lượt, giảm 46% so cùng kỳ năm 2020, ước đạt 41% so kế hoạch năm 2021; lượt khách lưu trú tại các nhà nghỉ, nhà trọ ước đạt 238.000 lượt. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 2.300 tỷ đồng, giảm 43% so cùng kỳ năm 2020, đạt 53% so kế hoạch năm 2021.

Có thể thấy những tác động tiêu cực của dịch COVID-19 đến ngành du lịch là rất nặng nề. Tuy nhiên, dịch COVID-19 cũng gợi mở nhiều cơ hội để ngành du lịch vượt qua thách thức thực hiện nhiều chương trình, hoạt động trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội và bị tác động mạnh mẽ bởi dịch bệnh.

Theo đó, trong năm 2021, ngành du lịch tỉnh đã triển khai thực hiện Chương trình hành động về phát triển hạ tầng du lịch tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025. Thực hiện ấn phẩm tuyên truyền chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch tỉnh: “Sổ tay hướng dẫn thủ tục hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh An Giang”.

Triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp du lịch và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tổ chức kiểm tra 22 cơ sở lưu trú đủ điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ phục vụ khách du lịch. Tổ chức 15 lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch bằng hình thức trực tuyến cho 631 học viên.

Trao giải cuộc thi giới thiệu ẩm thực An Giang năm 2021

Tổ chức cuộc thi Giới thiệu Ẩm thực An Giang năm 2021 với chủ đề “Ẩm thực An Giang - Độc đáo và hấp dẫn”. Tổ chức triển khai kế hoạch số 1936/KH-SVHTTDL, ngày 27-8-2021 thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy di tích trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2021.

Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến, Thương mại và Đầu tư tổ chức 2 sự kiện: “Sản phẩm OCOP đồng hành cùng người tiêu dùng An Giang” năm 2021, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP. Long Xuyên); “Ngày hội sản phẩm OCOP và hàng hóa đặc trưng các tỉnh thành năm 2021” tại TP. Châu Đốc. Chủ động triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đến các khu, điểm du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành và lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh.

Phục hồi và phát triển hậu COVID-19

Để phục hồi ngành du lịch của tỉnh theo điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt phòng, chống dịch COVID-19, thời gian tới, ngành du lịch tỉnh tiếp tục xác định nội dung cụ thể để từng bước phục hồi hoạt động du lịch có quy trình kiểm soát, đánh giá an toàn phòng dịch, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn hoạt động trở lại góp phần phục hồi tăng trưởng du lịch trong tình hình mới. Hoạt động phục hồi du lịch dựa trên nguyên tắc bảo đảm an toàn và thích ứng linh hoạt theo cấp độ dịch bệnh của mỗi địa phương. Trường hợp dịch bệnh diễn biến xấu sẽ giảm quy mô và phạm vi hoạt động du lịch.

Việc phục hồi du lịch dựa trên nguyên tắc, các hoạt động du lịch thực hiện theo Công văn số 3338/SVHTTDL-QLDL, ngày 30-10-2021 của Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn áp dụng tạm thời các biện pháp hành chính phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh An Giang. Doanh nghiệp du lịch chịu trách nhiệm về điều kiện an toàn phòng, chống dịch trong hoạt động kinh doanh của đơn vị; chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn và kịp thời xử lý khi có tình huống dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch An Giang Đào Sĩ Tuấn, nhiệm vụ trọng tâm của ngành du lịch tỉnh trong năm 2022 là tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Triển khai các hoạt động phục hồi du lịch trên địa bàn tỉnh An Giang. Tham gia tổ chức các sự kiện du lịch trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh An Giang (1832 - 2022).

Tiếp tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch tỉnh An Giang theo Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND, ngày 8-12-2020 của HĐND tỉnh. Tiếp tục triển khai Chương trình hành động phát triển hạ tầng du lịch tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025 thu hút đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch đảm bảo chất lượng, hiện đại, tiện nghi, đồng bộ đáp ứng nhu cầu của khách du lịch.

Song song đó, triển khai thực hiện hoạt động hợp tác phát triển du lịch giữa An Giang và Cụm liên kết hợp tác, phát triển du lịch phía Tây vùng ĐBSCL;  Chương trình Liên kết phát triển du lịch giữa TP. Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành ĐBSCL; tham gia các sự kiện do Cụm liên kết dự kiến tổ chức trong năm 2022.  Triển khai thực hiện Chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch năm 2022.

Triển khai Kế hoạch số 1283/KH-SVHTTDL, ngày 14-6-2021 thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2022. Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát các khu điểm du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành và lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh hoạt động kinh doanh theo quy định pháp luật, đặc biệt là thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Thực hiện công tác truyền thông, quảng bá du lịch An Giang thông qua các phương tiện truyền thông và môi trường trực tuyến (cổng thông tin điện tử, mạng xã hội, báo điện tử...).

MINH THƯ