An Giang nỗ lực để Nhân dân đón Tết vui tươi, bình yên

26/01/2024 - 06:47

 - Với quyết tâm kéo giảm tội phạm, giữ vững ổn định an ninh trật tự (ANTT), trật tự an toàn giao thông để Nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, bình yên, công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tập trung tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ và quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình địa bàn. Qua đó, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn An Giang.

Quyết liệt đấu tranh, triệt phá

Nắm bắt quy luật hoạt động của tội phạm gia tăng trong dịp Tết, để đảm bảo Nhân dân hưởng mùa Xuân yên bình, an toàn, lành mạnh, ngay từ đầu tháng 12/2023, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, triệt tiêu các nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tội phạm, hạn chế thấp nhất thiệt hại do tội phạm gây ra. Đồng thời, chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương rà soát, chuẩn bị sẵn sàng điều kiện, lực lượng, phương tiện để mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Theo đó, lực lượng công an từ tỉnh An Giang đến các xã, thị trấn tích cực triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tùy vào lĩnh vực công tác và đặc điểm tình hình địa bàn, từng đơn vị đưa ra các mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu cụ thể, với mục tiêu lớn nhất là giữ vững ANTT để Nhân dân đón Tết, vui Xuân an toàn, lành mạnh.

Các lực lượng ra quân thực hiện cao điểm

Theo thượng tá Nguyễn Công Thành, Trưởng Công an TP. Châu Đốc, trong thời gian thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, các đội nghiệp vụ nhanh chóng tổ chức lực lượng, bám sát các tuyến, địa bàn trọng điểm, tuyên truyền rộng rãi về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, nhất là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tội phạm trộm cắp tài sản…

“Lực lượng công an TP. Châu Đốc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt là đấu tranh mạnh với các hành vi: Buôn bán, tàng trữ, sản xuất, vận chuyển trái phép pháo nổ; buôn bán hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, các hành vi vi phạm về ma túy, môi trường, an toàn thực phẩm. Đồng thời, tập trung triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ; phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phát hiện và giải quyết các vụ việc về ANTT ngay tại cơ sở, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống” - thượng tá Nguyễn Công Thành cho biết.

Những chiến công

Sau 1 tháng ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn toàn tỉnh, lực lượng công an các cấp đã triển khai thực hiện tốt các mặt công tác theo kế hoạch đề ra. Qua đó, đạt được nhiều chiến công, thành tích, kết quả thể hiện rõ nét trên từng mặt công tác, góp phần kiềm chế, giảm tối đa các loại tội phạm. Cụ thể, tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 80 vụ (giảm 58 vụ, giảm hơn 42% so thời gian liền kề trước cao điểm); đã điều tra làm rõ 56/80 vụ (đạt tỷ lệ 70%), liên quan 85 đối tượng.

Nhiều vụ án nghiêm trọng, phức tạp được điều tra, làm rõ trong thời gian ngắn. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn 2 vụ, liên quan 19 thanh, thiếu niên chuẩn bị 45 hung khí để giải quyết mâu thuẫn; đồng thời, vận động giao nộp 2 khẩu súng, 18 viên đạn, 11 dao tự chế, giải tán 80 lượt thanh, thiếu niên tụ tập đêm khuya. Bắt giữ tăng 5 vụ vi phạm về mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo so liền kề trước cao điểm, liên quan 8 đối tượng, thu giữ 26,16kg pháo (khởi tố 3 đối tượng).

Tiến hành truy quét, triệt xóa 153 điểm tệ nạn xã hội, so với thời gian liền kề tăng 212,2% (tăng 105 điểm), liên quan 575 đối tượng; đã khởi tố 7 vụ, 19 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 11 vụ, 48 đối tượng, số còn lại đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Phát hiện bắt giữ 75 vụ vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, gian lận thương mại, so thời gian liền kề tăng 23 vụ, liên quan 71 đối tượng, tổng giá trị hàng hóa thu giữ gần 10 tỷ đồng; đã khởi tố 3 vụ, 6 bị can, xử phạt vi phạm hành chính 27 vụ, 27 đối tượng, số còn lại đang tiếp tục xác minh.

Trong đấu tranh chống tội phạm ma túy, các lực lượng tập trung bám sát, nắm chắc địa bàn, thực hiện hiệu quả công tác, bắt giữ 22 vụ (tăng 6 vụ), liên quan 62 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; xử lý hình sự 20 vụ, 39 đối tượng. Test phát hiện dương tính 315 trường hợp, lập hồ sơ quản lý theo quy định (trong đó đưa đi cai nghiện bắt buộc 49 đối tượng)…

Giữ vững bình yên

Để đảm bảo Nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các ngành và địa phương kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống phức tạp nổi lên về ANTT. Bố trí lực lượng, phương tiện bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các sự kiện văn hóa, chính trị của tỉnh. Tổ chức tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây, băng nhóm tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng vũ khí nóng, tội phạm gây án đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, tội phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy; phát hiện và xử lý nghiêm các loại tệ nạn xã hội. Chủ động đấu tranh, ngăn chặn không để diễn ra tình trạng đốt pháo nổ trái phép trong dịp Tết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đề nghị lực lượng công an toàn tỉnh tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, có phương án hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, nhất là liên quan đến sử dụng rượu, bia, chất cấm khi điều khiển phương tiện giao thông. Tăng cường rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý vi phạm về an toàn phòng cháy, chữa cháy; chủ động sẵn sàng công tác cứu hộ, cứu nạn trên toàn quốc. Bảo đảm an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ, giáo dục, giáo dưỡng; thực hiện các chế độ, chính sách với phạm nhân, trại viên trong dịp Tết.

Quyết tâm cao trong toàn lực lượng

Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thời gian tới, lực lượng công an toàn tỉnh tiếp tục tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, đối ngoại quan trọng của đất nước, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước diễn ra trên địa bàn tỉnh; không để các đối tượng lợi dụng tấn công, phá hoại, gây rối. Phối hợp lực lượng biên phòng tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm và hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép. Tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân khu vực biên giới chấp hành pháp luật, tích cực tham gia tố giác, phát giác tội phạm, giữ vững ANTT địa bàn khu vực biên giới.

Đồng thời, triển khai đồng bộ các biện pháp trấn áp mạnh tội phạm, nhất là băng nhóm thanh, thiếu niên sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây án. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, tuyên truyền, vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, không để phức tạp trong dịp Tết Nguyên đán. Rà soát, lên danh sách đấu tranh triệt xóa có hiệu quả các đường dây, địa bàn, tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội; kiên quyết xử lý nạn cờ bạc, số đề trước, trong và sau Tết.

Tăng cường tuần tra, kiểm soát công khai, mật phục để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, vừa bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vừa xử lý các hành vi côn đồ, cướp giật tài sản, sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng kết hợp kiểm tra người, phương tiện khi có nghi vấn, đặc biệt là ma túy. Tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, nhất là đối với các loại tội phạm gia tăng trong dịp Tết, như: Trộm cắp, cướp giật, cho vay lãi nặng, lừa đảo qua mạng, tội phạm công nghệ cao; tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm. Bố trí quân số trực, ứng trực đảm bảo sẵn sàng xử lý, giải quyết hiệu quả các tình huống đột xuất, phức tạp về ANTT và phòng, chống cháy, nổ…

Việc thực hiện cao điểm trấn áp tội phạm nhằm tiếp tục giữ vững ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và các sự kiện lớn của đất nước, của địa phương, các lễ hội đầu năm. Các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm được triển khai đồng bộ, quyết liệt trong công an toàn tỉnh; phát huy tinh thần, trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sĩ, nhất là đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp; nâng cao phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thông qua việc tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm.

“Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang sẽ tập trung lãnh, chỉ đạo lực lượng công an toàn tỉnh tiếp tục triển khai các giải pháp, biện pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm tuyệt đối ANTT trên toàn địa bàn, phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 an toàn, vui tươi, hạnh phúc. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tội phạm, giữ vững ANTT từ cơ sở…” – đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh.

 

THU THẢO - KHÁNH HƯNG