An Giang nô nức hoạt động chào xuân

26/01/2022 - 03:25

 - Thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới đã thật gần. Với khí thế vui tươi, nhiều hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao được tổ chức từ tỉnh đến cơ sở, tạo bầu không khí rộn ràng, náo nhiệt. Gác lại 1 năm bộn bề, lo toan, ai nấy hân hoan vui xuân, hướng đến năm mới cùng những kỳ vọng tốt đẹp.

Sôi nổi hội thao

Hội thao công nhân, viên chức, lao động mừng Đảng, mừng xuân Nhâm Dần năm 2022 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức khởi đầu nhiều hoạt động quy mô. Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Nhật Tiến, sân chơi tiếp tục đánh dấu sự phát triển của phong trào tập luyện thể dục - thể thao trong công nhân, viên chức, lao động tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh. Suốt 3 ngày diễn ra, hội thao thu hút 274 vận động viên đến từ các khối thi đua công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh, công đoàn ngành, công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ TP. Long Xuyên, tranh tài các môn: Cầu lông, cờ tướng, bóng chuyền hơi và quần vợt. Ban tổ chức trao 58 giải ở từng môn thi đấu. Với phương châm “Trao đổi kinh nghiệm, giao lưu học hỏi, rèn luyện sức khỏe”, hội thao diễn ra thành công tốt đẹp.

Cùng thời điểm này, hội thao còn được tổ chức ở các huyện, thị xã, thành phố cho đến từng xã, phường, thị trấn. Anh Tuấn Tài (ngụ huyện Châu Thành) phấn khởi: “Tôi rất hào hứng khi cùng đồng đội thi đấu. Nhiều tháng qua, mọi người căng mình chống dịch, tâm trạng có lúc ảm đạm, tiêu cực. Hòa vào các môn vận động thế này mới thấy tinh thần phấn chấn, lành mạnh. Có dịp giao lưu, thi đấu, người dân càng có điều kiện rèn luyện sức khỏe và vui chơi bổ ích”.

Sôi nổi các giải thể thao mừng Đảng - mừng xuân

Với ý nghĩa đó, Trung tâm Văn hóa cấp huyện đồng loạt tổ chức hội thao mừng Đảng, mừng xuân, phổ biến các môn: Bóng đá, đẩy gậy, kéo co, cầu lông, việt dã, nhảy bao bố, xe đạp chậm… Tại huyện Châu Thành, hội thao thu hút 345 vận động viên đến từ 34 đơn vị tranh tài. Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thanh huyện Thoại Sơn tổ chức giải kéo co đồng đội nam, nữ, thu hút vận động viên ở 17 xã, thị trấn tham gia. Đồng thời, tổ chức giải bóng đá học sinh THCS, có 150 vận động viên. Ngoài ra, còn có giải bóng đá của Hội Nông dân, hoặc kết hợp gây quỹ để hỗ trợ người nghèo đón Tết.

Văn hóa tinh thần

Từ lâu, chợ hoa xuân không chỉ là hoạt động mua - bán cần thiết diễn ra trong dịp Tết, mà còn là nét đặc trưng, góp thêm không khí Tết, được người dân trông đợi. Bà Huỳnh Thị Hoa (ngụ phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên) chia sẻ: “Đầu tháng Chạp là tôi để ý từng ngày. Hàng năm, suốt những ngày chợ hoa hoạt động, tôi rủ bạn bè dạo ngắm, lưu lại những khoảnh khắc kỷ niệm và một góc tươi đẹp của thành phố”. Không riêng TP. Long Xuyên, với nỗ lực kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trong toàn tỉnh, chợ hoa xuân được diễn ra đúng hẹn ở hầu hết trung tâm địa phương để phục vụ nhân dân đón Tết.

Vô vàn sắc hương tươi đẹp và nhịp độ tấp nập của dòng người qua lại tham quan chợ hoa, chợ Tết đã đánh dấu khởi đầu của mùa xuân “bình thường mới”. Dạo xem các loại hoa, quả, cây kiểng, bà Lê Kim Hoa (ngụ thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân) phấn khởi: “Tôi mua được 2 cặp vạn thọ ưng ý. Dù vậy, đến buổi đi chợ, tôi vẫn thích ghé ngang chợ hoa ngắm nghía. Tưởng đâu năm nay ảnh hưởng dịch bệnh, không khí chợ sẽ buồn, ai dè xôm tụ quá. Tôi còn thấy các tuyến đường được trang trí đèn hoa, tiểu cảnh. Chưa gì tụi trẻ đã kéo nhau đi chụp hình rất sớm”.

Điểm nhấn cho các địa phương chào xuân mới chính là công trình, tiểu cảnh phục vụ nhân dân thưởng lãm, “check-in”. Những hình ảnh mộc mạc tái hiện góc Tết xưa, như: Mái nhà dựng bằng rơm, bánh tét, hoa mai, cây nêu, tràng pháo… thu hút nhiều người đến du xuân.

Tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh, những ngày qua, câu lạc bộ cá grupy, âm nhạc, thư pháp… vừa sinh hoạt, vừa phục vụ người dân thưởng thức. Phó Giám đốc Nhà văn hóa lao động tỉnh An Giang Nguyễn Hữu Trí cho biết, một số hoạt động được duy trì liên tục hoặc hàng tuần. Ngoài ra, trong khuôn viên còn trang trí nhiều tiểu cảnh chủ đề xuân để mọi người đến “check-in”, đơn vị chỉ tính phí giữ xe.

Hoạt động văn hóa - văn nghệ cũng đang được các địa phương tổ chức, như: Hội thi duyên dáng áo dài, đờn ca tài tử, giọng hát hay bolero, sân chơi mùa xuân “Nhớ Tết xưa”… cùng chương trình ca, múa, nhạc mừng năm mới diễn ra song song hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tùy theo tình hình, các địa phương có phương án đảm bảo phục vụ nhân dân giải trí, sinh hoạt tinh thần và tuân thủ yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.

Thông qua hoạt động phong phú đón Tết Nhâm Dần 2022, khắp nơi cùng tô điểm bức tranh văn hóa đa dạng sắc màu, động viên tinh thần phấn khởi, đón mừng xuân mới với khí thế mới.

 

MỸ HẠNH