An Giang: Phát hiện ôtô tải vận chuyển hàng hóa nghi giả nhãn hiệu trị giá 400 triệu đồng

09/11/2021 - 19:19

 - Chiều 9-11, Tổ Liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, đã bàn giao phương tiện và hàng hóa trong vụ buôn lậu bắt giữ tại khu vực khóm Hòa Bình, phường Vĩnh Mỹ (TP. Châu Đốc) cho Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang xử lý

Hiếu khai nhận với cơ quan chức năng

Phương tiện vận chuyển

Và hàng hóa bị phát hiện thu giữ

Khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, Tổ Liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang phối hợp Đội Quản lý thị trường số 1 , Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang) tổ chức tuần tra kiểm soát các tuyến đường ở TP. Châu Đốc.

Khi đến đường Tôn Đức Thắng, đoạn thuộc khóm Hòa Bình, phường Vĩnh Mỹ, thì phát hiện ôtô tải biển kiểm soát 67C-111.42, do tài xế Trần Minh Hiếu (sinh năm 1993, ngụ xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) điều khiển, đang đậu đỗ trên đường có biểu hiện nghi vấn vận chuyển hàng lậu, nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện trên phương tiện có hơn 6.000 chai, gói sữa tắm, khăn ướt nhãn hiệu nước ngoài, nghi vấn giả nhãn hiệu, với tổng giá trị khoảng 400 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Hiếu không xuất trình được hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hoá, nên Tổ Liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang tiến hành lập biên bản tạm giữ hàng hóa và phương tiện.

K.H