An Giang phát huy vai trò quần chúng nhân dân trong phòng, chống tội phạm

05/07/2021 - 04:55

 - “Thời gian gần đây, có nhiều tấm gương dũng cảm sẵn sàng chống lại tội phạm. Vai trò của quần chúng nhân dân trong phòng, chống tội phạm đang lan tỏa mạnh mẽ. Sự góp sức từ quần chúng nhân dân sẽ giúp sức cho lực lượng công an triệt xóa nhiều hơn nữa tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự địa phương” - đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang nhấn mạnh.

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn toàn tỉnh nói chung và TP. Long Xuyên nói riêng từng bước tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Ngành công an đã huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm có hiệu quả.

“Thời gian qua, TP. Long Xuyên đã xuất hiện rất nhiều gương điển hình trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đặc biệt trong công tác phối hợp cùng lực lượng công an kịp thời truy bắt nhanh các đối tượng trộm, cướp tài sản. Với sự quan tâm, động viên kịp thời của Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo UBND thành phố đã thúc đẩy tinh thần của mọi người dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Qua đó, góp phần chung tay đẩy lùi các loại tội phạm” - trung tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng Công an TP. Long Xuyên thông tin.

Đại tá Đinh Văn Nơi trao giấy khen cho các cá nhân tham gia bắt trộm

Khoảng 17 giờ ngày 11-2-2021 (chiều 30 Tết), Đinh Trần Thanh Kiều (sinh năm 1998, ngụ huyện Chợ Mới) điều khiển xe môtô chở mẹ là Trần Thị Mỹ Phượng (sinh năm 1982) lưu thông từ hướng huyện Thoại Sơn về TP. Long Xuyên. Khi đến khu vực đường Hà Hoàng Hổ (phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên) bất ngờ bị 2 đối tượng (1 nam, 1 nữ) điều khiển xe môtô chạy cùng chiều, áp sát giật sợi dây chuyền vàng 18K, khoảng 3 chỉ vàng của bà Phượng đang đeo trên cổ rồi tăng ga bỏ chạy.

Lúc này, Kiều đuổi theo và tri hô. Khi đến khu vực ngã 3 đường Hà Hoàng Hổ - Trần Nguyên Đán (phường Đông Xuyên), Kiều điều khiển xe tông thẳng vào xe của 2 đối tượng khiến cả 2 xe ngã ra đường. Đối tượng nam lấy ra một con dao bấm uy hiếp 2 mẹ con anh Kiều nhằm thoát thân. Cùng lúc này, thiếu tá Châu Văn Điệp và đại úy Lời Văn Trí (cán bộ Công an TP. Long Xuyên) trên đường đi làm về bắt gặp, được sự hỗ trợ của 2 người dân là Đỗ Văn Thừa và Trương Thái Hoàng Tuấn (ngụ phường Đông Xuyên), đã kịp thời khống chế được đối tượng, thu hồi hung khí và giao cho Công an phường Đông Xuyên.

Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 3-5, đối tượng Nguyễn Quang Hào (ngụ ấp Tây Bình B, xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn) đi bộ từ cầu Phú Hòa (huyện Thoại Sơn) ra TP. Long Xuyên. Khi đến khu vực khóm Tây Khánh 7 (phường Mỹ Hòa) phát hiện xe môtô biển kiểm soát 67F3-4086 của ông Trần Phú Cà (sinh năm 1968) dựng trước cửa nhà không người trông coi. Lợi dụng sơ hở, Hào lén lút đến câu trực tiếp dây điện xe rồi nổ máy chạy về hướng trung tâm TP. Long Xuyên. Lúc này, ông Cà đang ngồi uống cà phê cùng nhóm bạn trong quán ngang nhà phát hiện, tri hô.

Nghe tiếng tri hô, Nguyễn Trọng Nghĩa (sinh năm 1994) và Đinh Ngọc Chánh (sinh năm 1997, cùng ngụ khóm Tây Khánh 7) nhanh chóng điều khiển xe môtô truy đuổi theo đối tượng. Truy đuổi được khoảng 1km, cả 2 người đã ép được Hào dừng xe. Cùng lúc, lực lượng công an phường tuần tra, kiểm soát địa bàn đã khống chế đối tượng đưa về trụ sở làm việc.

Khoảng 8 giờ sáng 12-6, ông Lê Văn Gần (sinh năm 1950, ngụ khóm Tây Khánh 3, phường Mỹ Hòa) đang bày hàng hóa (những đồ vật, tượng bằng kim loại giả cổ) trên vỉa hè Tỉnh lộ 943 (đoạn thuộc khóm Tây Khánh 4, phường Mỹ Hòa). Lúc này, đối tượng Võ Quang Tiến (sinh năm 1985, ngụ khóm Đông Thịnh 9, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên) lén lút đến lấy một số tượng giả cổ rồi lên xe môtô định bỏ chạy nhưng bị ông Gần phát hiện, lao đến nắm giữ xe kéo lại và tri hô.

Cùng lúc này, Nguyễn Văn Sang (sinh năm 1971, chạy “xe ôm” gần đó) đã nhanh chóng điều khiển xe đâm thẳng vào đối tượng làm người và phương tiện ngã xuống đường, đồng thời Sang lao vào đối tượng. Ngay lúc này, 2 chiến sĩ công an đang công tác tại Trại tạm giam Công an tỉnh là thượng úy Đoàn Phi Thoàn (sinh năm 1984) và binh nhất Vương Kế Tân (sinh năm 1996) đã đến giúp khống chế, bắt giữ đối tượng giao cho Công an phường Mỹ Hòa.

“Những hành động dũng cảm của người dân đã đóng góp tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, đẩy lùi các loại tội phạm. Để tiếp tục phát huy, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với công an các huyện, thị xã, thành phố chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xây dựng tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đặc biệt, tập trung vận động, tuyên truyền để quần chúng nhân dân biết rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động các loại tội phạm... Qua đó, giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực chung tay phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm” - đại tá Đinh Văn Nơi nhấn mạnh.

Từ đầu năm đến nay, Giám đốc Công an tỉnh đã quyết định tặng giấy khen cho gần 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Cũng trên lĩnh vực này, Chủ tịch UBND cấp huyện đã biểu dương, trao tặng giấy khen cho hơn 20 tập thể, cá nhân...

Bài, ảnh: KHÁNH HƯNG