An Giang phát triển đa dạng phong trào thể thao quần chúng

01/04/2024 - 06:59

 - Những năm qua, phong trào thể dục - thể thao (TDTT) quần chúng trên địa bàn tỉnh được các ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm phát triển, với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng. Qua đó, góp phần đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đáp ứng nhu cầu tập luyện TDTT, rèn luyện sức khỏe của Nhân dân.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang Đào Sĩ Tuấn cho biết: "Thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh chú trọng phát triển phong trào TDTT gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nông thôn mới. Công tác tuyên truyền về vai trò, hiệu quả, ý nghĩa luyện tập TDTT trong bảo vệ, nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc người Việt Nam được chú trọng.

Các hoạt động TDTT ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa ngày càng phát triển, số người tập luyện ngày càng tăng. Trong đó, các môn TDTT truyền thống, dân tộc được các cấp, ngành, địa phương quan tâm duy trì và tổ chức thường xuyên. Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào TDTT quần chúng ở khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển; giữ gìn, phát huy văn hóa truyền thống, nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Các cấp, ngành và địa phương trong tỉnh quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, thiết chế TDTT, từng bước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt vui chơi, giải trí, rèn luyện TDTT trong Nhân dân. Mỗi người dân chọn cho mình 1 môn thể thao và hình thức tập luyện thích hợp để nâng cao sức khỏe, góp phần nâng cao chất lượng phong trào thể thao quần chúng. Các môn thể thao được nhiều người lựa chọn, như: Thể dục dưỡng sinh, bóng đá, bóng chuyền, bóng chuyền hơi, cầu lông, xe đạp, võ thuật, bơi lội…

Tham gia chạy hưởng ứng lễ phát động Ngày Chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh An Giang năm 2024

Để đáp ứng nhu cầu rèn luyện TDTT của Nhân dân, cấp ủy Đảng và chính quyền trong tỉnh quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng, bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất và nhân lực phát triển TDTT. Hệ thống nhà tập, sân bãi, trang thiết bị dành cho hoạt động tập luyện, thi đấu TDTT được đầu tư xây dựng. Ngành thể thao tỉnh thường xuyên phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tổ chức hoạt động TDTT phục vụ nhiệm vụ chính trị, sự kiện trọng đại của đất nước, mừng Đảng - mừng Xuân và các ngày lễ lớn của dân tộc.

Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024); 78 năm Ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi toàn dân tập luyện TDTT (27/3/1946 – 27/3/2024) và Ngày Thể thao Việt Nam 27/3,  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cấp bộ Đoàn, chính quyền địa phương trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động TDTT, hội thao, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân tham gia và cổ vũ.

Tiêu biểu, UBND tỉnh tổ chức lễ phát động Ngày Chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh An Giang năm 2024, thu hút trên 1.100 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ công an, quân sự tham gia. Các địa phương, đơn vị tổ chức hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân gắn với các hoạt động TDTT.

“Hướng ứng Ngày Chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về việc luyện tập TDTT, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh…” - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang Đào Sĩ Tuấn chia sẻ.

Thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của Nhân dân về ý nghĩa của việc tập luyện TDTT thường xuyên. Đồng thời, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ, hội, nhóm TDTT ở các địa phương, cơ quan, đơn vị; huy động tốt các nguồn lực xã hội đầu tư cơ sở vật chất. Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức các hoạt động TDTT đa dạng, phong phú tại cơ sở, vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần đưa phong trào TDTT quần chúng ngày càng phát triển…

Đến nay, toàn tỉnh An Giang đạt tỷ lệ 39,2% người dân tập luyện TDTT thường xuyên; 36,3% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao; 83,3% công nhân, viên chức, người lao động tham gia tập luyện TDTT thường xuyên. Hiện nay, 100% số trường có giờ TDTT nội khóa và 86,5% số trường có giờ TDTT ngoại khóa; tỷ lệ chiến sĩ công an, quân đội rèn luyện thân thể đạt tiêu chuẩn trong độ tuổi quy định lần lượt đạt 99,7% và 99,3%

 

KHÁNH MY