
Khánh thành và thông xe cầu Châu Đốc.
Triển khai nhiều dự án trọng điểm
Theo Sở Xây dựng tỉnh An Giang, giai đoạn 2020 - 2025, kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh đã có bước chuyển biến mạnh mẽ. Các tuyến giao thông trọng yếu về đường bộ, đường thủy nội địa, cảng biển, cảng hàng không đã hoàn thành đưa vào khai thác, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống của Nhân dân.
Việc sử dụng có hiệu quả các nguồn ngân sách Nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn chương trình mục tiêu quốc gia, vốn vay ODA... đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, có tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh.
5 năm qua, tỉnh An Giang huy động nguồn lực ước khoảng 47.430 tỷ đồng thực hiện các dự án giao thông. Đến nay, có 100% dự án được UBND tỉnh phê duyệt, được khởi công thực hiện 66/66 dự án, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 49/66 dự án, đạt trên 89%.

Dự án xây dựng tuyến đường liên kết vùng đoạn từ thị xã Tân Châu đến thành phố Châu Đốc, kết nối với tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp được khánh thành và đưa vào khai thác sử dụng vào tháng 8/2025.
Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các dự án giao thông trọng điểm này đã được ưu tiên tập trung nguồn lực để thực hiện đầu tư. Nổi bật, các công trình, dự án giao thông trọng điểm đã hoàn thành đưa vào sử dụng, như: Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi; dự án xây dựng tuyến đường liên kết vùng đoạn từ thị xã Tân Châu đến thành phố Châu Đốc, kết nối với tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp.
Dự án xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP. Long Xuyên; đường đê biển qua Rạch Giá; đường 3/2 nối dài (đường bộ ven biển tỉnh - đoạn qua địa bàn Rạch Giá; tuyến đường ven biển từ Rạch Giá - Hòn Đất; đường tỉnh ĐT.958 (tuyến Tri Tôn - Vàm Rầy); cầu Mướp Văn - đường tỉnh ĐT.943; cầu Kênh Xáng - đường tỉnh ĐT.946; nâng cấp, mở rộng Đ.T943 (đoạn từ cầu Thoại Giang đến cầu Mướp Văn)…

Tuyến tránh TP. Long Xuyên nhìn từ trên cao.
Bên cạnh đó, một số công trình trọng điểm khác cũng đã được triển khai đầu tư trên địa bàn tỉnh, như: Dự án tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, đoạn qua tỉnh An Giang; dự án Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc; dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc; đường Hồ Chí Minh (đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhứt, Gò Quao - Vĩnh Thuận); đường tỉnh ĐT.975 (đoạn từ ĐT.973 - Cảng hàng không Phú Quốc - ĐT.975 - ĐT.973); dự án tuyến đường bộ ven biển kết nối An Biên - Rạch Giá.
Dự án tuyến đường vành đai song song với tuyến đường tỉnh ĐT.942; dự án tuyến đường vòng công viên văn hóa Núi Sam, hạng mục khởi công “Cầu bắc qua kênh Xáng”; dự án nâng cấp, mở rộng đường Hương Lộ 11 (bao gồm tuyến chính và tuyến nhánh đi đến trung tâm xã Tân Lập đấu nối với đường tỉnh ĐT.945)…
Những công trình này góp phần rất lớn trong việc xây dựng mạng lưới giao thông đồng bộ, liền mạch, thúc đẩy liên kết vùng, nội vùng, tạo đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, mời gọi đầu tư của tỉnh trong thời gian tới.

Dự án tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, đoạn qua tỉnh An Giang đang được đẩy nhanh thực hiện.
Sau nhiều nỗ lực trong công tác tháo gỡ vướng mắc về nguồn vật liệu, dự án tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, đoạn qua tỉnh An Giang, đang được đẩy nhanh tiến độ thi công với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, quyết tâm hoàn thành dự án trong thời gian sớm nhất… Đến ngày 26/9, tổng sản lượng thi công đạt 59,81% (vượt khoảng 0,02% so với giá trị hợp đồng), tương ứng với giá trị sản lượng thực hiện ước khoảng 5.018 tỷ đồng/ 8.391 tỷ đồng.

Hạ tầng giao thông được đầu tư, góp phần thúc đẩy liên kết vùng, nội vùng, tạo đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Anh Đoàn Văn Phụng, chủ doanh nghiệp kinh doanh hàng tiêu dùng ở phường Long Xuyên cho biết: Hiện các tuyến đường kết nối từ Long Xuyên đến Châu Đốc, Tân Châu, Hà Tiên hay Rạch Giá đều được mở rộng, nâng cấp giúp việc vận chuyển hàng hóa của các doanh nghiệp được thuận tiện hơn trước rất nhiều.
“Chúng tôi kỳ vọng, tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng Cùng các dự án giao thông trọng điểm khác trên địa bàn sớm hoàn thành. Khi đó, không chỉ mang lại sự thuận lợi trong đi lại cho người dân mà còn tạo động lực để các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh”, anh Phụng chia sẻ.
Tạo đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội
Tỉnh An Giang đã và đang có những công trình giao thông quốc gia quan trọng được đầu tư xây dựng như: Đường Hồ Chí Minh, cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi; cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; dự án đầu tư xây dựng công trình cầu trên tuyến đường bộ ven biển kết nối từ An Biên - Rạch Giá đang chuẩn bị triển khai; dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Cảng hàng không Rạch Giá; Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc; Cảng hành khách Rạch Giá...
Trong tương lai, tỉnh có vị trí chiến lược về kinh tế, an ninh, quốc phòng, tạo điều kiện cho tỉnh hội nhập, phát triển, mở ra hướng giao lưu kinh tế quan trọng, đưa An Giang gần hơn với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và đặc biệt là TP. Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế - tài chính của cả nước.

Dự án tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, đoạn qua tỉnh An Giang nhìn từ trên cao.
Theo Sở Xây dựng, giai đoạn 2025 - 2030, tỉnh An Giang xác định phát triển hạ tầng giao thông là một trong những khâu đột phá quan trọng để thúc đẩy kinh tế phát triển. Để đạt mục tiêu trên, tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, phân cấp quản lý gắn với tổ chức thực hiện và đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong thực hiện các chương trình, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.
Phát huy hiệu quả sử dụng nguồn vốn từ ngân sách để dẫn dắt và là vốn mồi để thu hút các nguồn lực đầu tư các khu vực kinh tế ngoài vốn nhà nước, tạo động lực tăng trưởng kinh tế. Đặc biệt, khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải, kéo dài, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư theo đúng mục tiêu, định hướng của chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng và Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải cùng lãnh đạo bộ, ngành Trung ương và tỉnh An Giang kiểm tra tiến độ thi công Dự án Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.
Cùng với đó, tỉnh tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu khu, cụm công nghiệp, khu du lịch, các khu dịch vụ phục vụ công nghiệp... Đồng thời, chuẩn bị, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn tỉnh như địa điểm, phối hợp thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư, đào tạo nhân lực....
Hoàn thành bộ tiêu chí về đầu tư nhằm tận dụng tối đa lợi thế của địa phương, thu hút các dự án phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh; quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026 - 2030; triển khai hiệu quả các chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh…

Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang được khẩn trương triển khai thực hiện.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức cho biết: Tỉnh chú trọng đầu tư và quy hoạch đồng bộ hạ tầng giao thông như mở rộng các tuyến đường chủ lực kết nối đến khu kinh tế trọng điểm, liên kết các khu công nghiệp, khu du lịch, trung tâm logistics, nhằm tăng cường kết nối vùng, thúc đẩy giao thương, phát triển du lịch và nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng trong khu vực.
“Với việc đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, tỉnh kỳ vọng sẽ thu hút mạnh mẽ đầu tư ngoài ngân sách vào địa phương. Các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm không chỉ giúp kết nối giao thương mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, thu hút nhà đầu tư chiến lược”, đồng chí Ngô Công Thức chia sẻ.
Dự lễ khởi công, khởi động các dự án phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027 chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng yêu cầu, các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, nhất là tỉnh An Giang phải tập trung cao nhất, quán triệt tinh thần “đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện” để hoàn thành các công trình, dự án đảm bảo an toàn, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và đáp ứng tiến độ. |
TRUNG HIẾU