An Giang quyết tâm “hạ nhiệt” COVID-19

29/09/2021 - 04:33

 - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tỉnh An Giang tập trung quyết liệt các giải pháp, qua đó giảm số ca mắc ở các “điểm nóng” dịch bệnh tại huyện An Phú, Phú Tân. Để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh, tỉnh xây dựng các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo sức khỏe người dân, từng bước đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.

Thị trấn Long Bình là một trong 2 địa bàn ở huyện An Phú (cùng với xã Khánh An) thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg trong thời gian dài, do có số ca mắc COVID-19 cao nhất ở huyện An Phú. Với quyết tâm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng để làm sạch địa bàn, sớm đưa cuộc sống về trạng thái bình thường mới, ngày 24-9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị trấn Long Bình tiếp tục tổ chức xét nghiệm tầm soát diện rộng bằng hình thức test nhanh kháng nguyên đối với người dân trong 2 khu vực phong tỏa thuộc 2 ấp Tân Khánh và Tân Thạnh.

Địa phương đã thành lập 50 tổ lấy mẫu với 150 thành viên, xét nghiệm bằng hình thức test nhanh mẫu gộp 3 cho 7.865 người và xét nghiệm mẫu PCR gộp 10 cho 1.605 người trong khu vực phỏng tỏa. Kết quả, thị trấn Long Bình chỉ ghi nhận 1 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2. Đây là tín hiệu mừng với những nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh, huyện, chính quyền địa phương và sự chung sức, đồng lòng của người dân trong công tác phòng, chống dịch.

Di dời làng bè ở xã Khánh An (huyện An Phú) để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19

Với những nỗ lực ngày đêm căng mình chống dịch của các cấp, ngành, dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện An Phú dần được kiểm soát tốt. Kết quả này là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị huyện An Phú, sự hỗ trợ tích cực từ Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế… với nhiều giải pháp tích cực, như: đẩy mạnh tuyên truyền, khẩn trương bóc tách F0, tiêm ngừa vaccine phòng COVID-19 cho người dân từ 18 tuổi trở lên; tăng cường các chính sách an sinh xã hội (hỗ trợ lương thực, thực phẩm)…

“Hàng ngày, địa phương đều tuyên truyền, thông báo tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Rất mừng là đã kiểm soát nên số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 giảm. Hy vọng, thị trấn Long Bình và huyện An Phú sớm trở lại “vùng xanh” để người dân có cuộc sống bình thường mới” - anh Huỳnh Đạt Duy (ấp Tân Khánh, thị trấn Long Bình) mong muốn.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, An Giang đang kiểm soát tình hình dịch bệnh, số ca điều trị khỏi bệnh nhiều hơn số ca mắc mới; các ca bệnh được phát hiện chủ yếu qua tầm soát cộng đồng. Được sự hỗ trợ của Bộ Y tế, sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các ổ dịch tại huyện An Phú có xu hướng giảm, ổ dịch ở huyện Chợ Mới cơ bản được kiểm soát. Riêng ổ dịch tại huyện Phú Tân và TX. Tân Châu còn phát sinh ca mắc mới và đang được kiểm soát chặt chẽ…

Đến ngày 27-9, An Giang đã triển khai tiêm ngừa vaccine phòng COVID-19 cho 363.064 người (đạt 82,16% tỷ lệ vaccine được phân bổ), với 278.439 người tiêm 1 liều (tỷ lệ 20,3% dân số) và 84.625 người tiêm đủ 2 liều (tỷ lệ 6,17% dân số). Tỉnh tăng cường chăm lo an sinh xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành quy định phòng, chống dịch… Ngành y tế thiết lập số điện thoại đường dây nóng ở 11 Trung tâm Y tế tuyến huyện và Sở Y tế để người dân liên hệ các vấn đề liên quan phòng, chống dịch.

Huyện An Phú triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân

Tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc (kết nối với 705 quận, huyện, thị xã, thành phố và 10.400 xã, phường, thị trấn) đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19) yêu cầu tập trung bàn các giải pháp vừa chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội; cố gắng đến 30-9 nới lỏng giãn cách xã hội từng bước, có kiểm soát dịch bệnh… Tiếp tục phát huy vai trò lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch, đảm bảo xã, phường, thị trấn thật sự là “pháo đài”, người dân là “chiến sĩ”. Đảm bảo nơi nào thực hiện cách ly phải nghiêm ngặt, xét nghiệm nhanh hơn tốc độ lây lan dịch bệnh và tổ chức phân loại người bệnh, chăm sóc, điều trị ngay tại cơ sở để người dân tiếp cận dịch vụ y tế nhanh nhất. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, không bỏ sót đối tượng. Tiếp tục triển khai tốt các phương án đảm bảo an ninh trật tự, nhất là các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, nơi giãn cách xã hội. Chủ động điều kiện về nguồn lực, hậu cần theo phương châm “4 tại chỗ”, thường xuyên rà soát về nhân lực, vật tư y tế, cơ sở điều trị để đáp ứng diễn biến dịch bệnh…

Tỉnh An Giang đã và đang tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp sớm khống chế, kiểm soát dịch bệnh. Tiếp tục thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tuyên truyền người dân hạn chế tối đa việc ra đường khi không thật sự cần thiết và xử lý nghiêm vi phạm quy định chống dịch; tuyên truyền thông điệp “Thay đổi thói quen, nâng cao ý thức phòng, chống dịch” đối với người dân, doanh nghiệp. Tăng cường lấy mẫu xét nghiệm khu vực nguy cơ để phát hiện sớm, khoanh vùng dập dịch. Kiểm soát chặt chẽ các cửa ngõ, tuyến biên giới, không để dịch bệnh xâm nhập; hạn chế phát sinh các ổ dịch mới, thu hẹp “vùng đỏ”, “vùng cam” và mở rộng “vùng xanh”. Tiếp tục đẩy nhanh chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 tạo miễn dịch cộng đồng; đảm bảo an sinh xã hội, cung cấp đủ nhu yếu phẩm cho người dân an tâm chống dịch, nhất là khẩn trương có giải pháp phục hồi phát triển kinh tế - xã hội sau khi kiểm soát được dịch bệnh, từng bước đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới…

Bài, ảnh: HỮU HUYNH