An Giang sẽ tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Văn hóa Óc Eo trong bối cảnh văn hóa Châu Á”

27/10/2023 - 11:12

 - Sáng 27/10, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chủ trì cuộc họp với Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam về việc tổ chức Hội thảo quốc tế Óc Eo tại An Giang.

Đại diện Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam trình bày công tác phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế Óc Eo tại An Giang

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước phát biểu tại buổi làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Theo đó, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và UBND tỉnh An Giang sẽ phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế tại TP. Long Xuyên (An Giang) chủ đề “Văn hóa Óc Eo trong bối cảnh văn hóa Châu Á” vào ngày 17/11/2023, với sự tham gia của khoảng 130 đại biểu. Trong đó có  26 đại biểu quốc tế, là các chuyên gia trong lĩnh vực khảo cổ học, di sản học, lịch sử học, văn hóa học đến từ các nước: Mỹ, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Campuchia, Indonesia....

 Hội thảo tập trung làm rõ 5 nội dung: Tổng kết, đánh giá kết quả khai quật, nghiên cứu khảo cổ học tại Khu Di tích Óc Eo - Ba Thê (An Giang) và Nền Chùa (Kiên Giang), năm 2017-2020; Văn hóa Óc Eo và Vương quốc Phù Nam trong bối cảnh lịch sử, văn hóa Đông Nam và Châu Á; Mạng lưới hải thương quốc tế và vai trò của đô thị cổ Óc Eo trong bối cảnh đô thị cổ ở Đông Nam Á và Châu Á trước thể kỷ thứ 10; Những giá trị nổi bật toàn cầu của khu di tích Óc Eo - Ba Thê; Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Óc Eo - Ba Thê.

PHƯƠNG LAN