An Giang: Taekwondo phát triển vững chắc

09/12/2020 - 04:45

 - Năm 2020, bộ môn Taekwondo gặt hái được nhiều thành công, đóng góp đáng kể vào thành tích chung của thể thao tỉnh nhà trên đấu trường trong nước. Thành tích đạt được thời gian qua đã tạo tiền đề quan trọng để bộ môn Taekwondo nỗ lực hơn nữa tại các giải lớn vào năm 2021, hướng đến Đại hội Thể thao toàn quốc lần IX.

Nỗ lực phát triển nội dung đối kháng

Nhằm duy trì, phát triển phong trào Taekwondo tại địa phương cũng như tạo điều kiện cho các vận động viên (VĐV) giữa các câu lạc bộ Taekwondo trên địa bàn tỉnh được thi đấu cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, hàng năm, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp các ban, ngành tổ chức giải Taekwondo trẻ, học sinh cấp tỉnh. Ngoài ra, Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể dục - thể thao tỉnh An Giang phối hợp Liên đoàn Taekwondo Việt Nam thường xuyên tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và các kỳ thi thăng đẳng định kỳ, nhằm chuẩn hóa cho lực lượng huấn luyện viên, hướng dẫn viên, võ sinh môn Taekwondo trong tỉnh.

Huấn luyện viên (HLV) trưởng bộ môn Taekwondo tỉnh Nguyễn Bích Thủy cho biết, những năm gần đây, phong trào tập luyện Taekwondo ở các địa phương phát triển mạnh, thu hút đông đảo thanh, thiếu niên tham gia luyện tập. Bên cạnh tiếp tục duy trì, phát triển những môn thế mạnh, bộ môn quan tâm đến công tác tuyển chọn, đào tạo VĐV năng khiếu, trẻ, nhằm tạo nguồn lực chất lượng cho tuyến tuyển.

Năm 2020 là năm thi đấu thành công của đội tuyển quyền Taekwondo tỉnh, khi các VĐV đều thi đấu xuất sắc đạt thành tích cao ở các giải trong nước. Cụ thể, các VĐV Taekwondo An Giang đoạt 2 huy chương vàng (HCV), 7 huy chương bạc (HCB), 7 huy chương đồng (HCĐ), Giải vô địch Taekwondo các câu lạc bộ toàn quốc 2020; đoạt 4 HCV, 6 HCB, 11 HVĐ tại giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ toàn quốc năm 2020; đoạt 2HCV, 2HCB, 1HCĐ, xếp hạng nhì toàn đoàn nội dung quyền tại giải vô địch Taekwondo quốc gia năm 2020.

Taekwondo An Giang tiếp tục khẳng định thế mạnh ở khu vực ĐBSCL, xếp hạng nhất toàn đoàn, với 6 HCV, 3 HCB, 5 HCĐ tại Đại hội Thể thao ĐBSCL lần VIII - Vĩnh Long năm 2020. Với thế mạnh vượt trội, các VĐV taekwondo An Giang đoạt 4 HCV và 1 HCB trong tổng số 5 nội dung quyền tại đại hội. Ngoài HCV nội dung đồng đội nam, VĐV Ngô Văn Thông đoạt HCV quyền tiêu chuẩn cá nhân nam; Lê Trần Kim Uyên đoạt HCV quyền tiêu chuẩn cá nhân nữ; Ngô Thị Thùy Dung và Nguyễn Trọng Phúc đoạt HCV quyền tiêu chuẩn đôi nam nữ.

Nếu như đội tuyển quyền đã khẳng định vị thế nhiều năm nay, thì đội tuyển đối kháng cho thấy sự tiến bộ trong thời gian gần đây, khi đoạt 2 HCV, 2 HCB và 5 HCĐ tại giải Taekwondo Đại hội Thể thao ĐBSCL lần VIII-Vĩnh Long năm 2020. Trong đó, VĐV Chau Siêng Hai và Nguyễn Hoàng Lộc đã có chiến thắng đầy thuyết phục trước các đối thủ ở trận chung kết, đem về cho Teakwondo An Giang 2 HCV nội dung đối kháng 58kg nam và 75kg nam.

Taekwondo được đánh giá là môn thể thao có sự phát triển ổn định cả về phong trào lẫn thành tích cao. Điều đó cho thấy bộ môn võ thuật đang có những định hướng hợp lý, hiệu quả, qua đó tạo tiền đề để bộ môn xây dựng lực lượng tốt nhất tham gia các giải đấu trong nước, quốc tế và hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần IX…

Ngoài những VĐV đã khẳng định tên tuổi, như: Ngô Thị Thùy Dung, Lê Trần Kim Quyên, Hứa Văn Huy… bộ môn còn sở hữu lứa VĐV trẻ, năng khiếu chất lượng, đầy triển vọng, như: Lê Thị Thảo Trang, Nguyễn Văn Thông, Nguyễn Trọng Phúc, Cù Thị Hồng Tươi, Nguyễn Thái Gia Huyền, Châu Toàn Ý…


Bài, ảnh: TRUNG HIẾU