Theo đó, Bến Tre tiếp tục dẫn đầu cả nước với 46,74 điểm; Đồng Tháp vươn lên xếp thứ 2 với 46,72 điểm; Bình Định tiếp tục xếp chót bảng (40,84 điểm).
An Giang với tổng điểm 44,37, được xếp hạng 21/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (thuộc nhóm “trung bình cao”), giảm nhẹ về số điểm, nhưng tăng 4 bậc so năm 2018 (44,43 điểm, xếp hạng 25/63 tỉnh, thành phố).
Trong đó, chỉ số “tham gia của người dân ở cấp cơ sở” đạt 4,22 điểm; chỉ số “công khai minh bạch” đạt 5,06 điểm; chỉ số “trách nhiệm giải trình” đạt 4,63 điểm; chỉ số “kiểm soát tham nhũng trong khu vực công” đạt 6,79 điểm; chỉ số “thủ tục hành chính công” đạt 7,58 điểm; chỉ số “cung ứng dịch vụ công” đạt 7,8 điểm; chỉ số “quản trị môi trường” đạt 4,6 điểm, chỉ số “quản trị điện tử” đạt 3,68 điểm.
NGÔ CHUẨN