An Giang tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông

20/10/2021 - 05:31

 - Với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT)”, năm 2021, UBND và Ban ATGT tỉnh An Giang ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai phù hợp với điều kiện của địa phương, qua đó cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ và mang tính thống nhất, tính khả thi trong công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh.

Tuần tra kiểm soát xử lý trường hợp vi phạm

An Giang đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các ngành, đơn vị, địa phương, quyết liệt triển khai các giải pháp trọng tâm, gắn trách nhiệm của người đứng đầu, xây dựng văn hóa giao thông, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự ATGT; xác định công tác bảo đảm trật tự ATGT, kiềm chế tai nạn giao thông (TNGT), ùn tắc giao thông là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và thường xuyên của cấp ủy Đảng, chính quyền.

Trong đó, Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT thuộc địa bàn, địa phương phụ trách. Đồng thời, làm tốt công tác chuẩn bị, khảo sát điểm phức tạp về trật tự giao thông, thời gian cao điểm để bố trí lực lượng làm nhiệm vụ điều hòa, chỉ huy giao thông một cách hợp lý, chủ động phòng ngừa ùn tắc giao thông và phòng, chống đua xe trái phép. Ngoài ra, với sự hỗ trợ từ các cơ quan truyền thông, thường xuyên phản ánh, tuyên truyền kịp thời về tình hình trật tự ATGT, biện pháp phòng tránh TNGT, nghị định xử phạt vi phạm hành chính của Chính phủ…

Từ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, đã kéo giảm được cả 3 tiêu chí về TNGT. Theo thống kê, 9 tháng của năm 2021, toàn tỉnh xảy ra 30 vụ TNGT (giảm 33 vụ, tỷ lệ giảm 52,4%), làm chết 29 người (giảm 37 người, tỷ lệ giảm 56,1%) và bị thương 7 người (giảm 8 người, tỷ lệ giảm 53,3% so với cùng kỳ năm 2020). Trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT, lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ, đường thủy toàn tỉnh tuyên truyền trực tiếp cho hơn 65.000 lượt người, nhắc nhở người tham gia giao thông thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19…

Để bảo đảm trật tự ATGT và thực hiện đồng bộ giải pháp phòng, chống dịch, tỉnh thành lập Ban Tổ chức tiếp nhận công dân An Giang ngoài tỉnh về địa phương; các huyện, thị xã, thành phố thành lập 2 tổ công tác (tiền phương và hậu phương); bố trí khu vực tiếp nhận tập trung ban đầu khi người dân về đến cửa ngõ An Giang. Trong trường hợp quá tải, ùn ứ, các địa phương tiếp nhận công dân trực tiếp đưa về khu vực tiếp nhận ban đầu để sàng lọc, xét nghiệm.

Đồng thời, thống nhất đưa người dân về địa phương thành từng đoàn bằng phương tiện xe gắn máy, có bố trí xe cảnh sát giao thông dẫn đường. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các địa phương trên tuyến đường đưa công dân trở về quê đảm bảo phương châm “1 cung đường, 2 địa điểm”; tranh thủ khoảng thời gian hạn chế người dân ra đường (từ 18 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau) để tổ chức dẫn đoàn đưa công dân về địa phương. Người dân chấp hành nghiêm quy tắc phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng trong suốt quá trình di chuyển. Nhờ vậy, đã không xảy ra vụ TNGT nào liên quan đến việc đưa đón người dân về địa phương.

 Quý IV-2021, Ban ATGT tỉnh An Giang tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và địa phương thực hiện tốt việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo trật tự ATGT trong dịp Tết dương lịch 2022; phối hợp cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT, lồng ghép thêm nội dung liên quan đến tình hình dịch COVID-19 và các biện pháp phòng ngừa; tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong công tác vận tải, vận chuyển thông suốt hàng hóa, bảo đảm đời sống nhân dân…

“Những tháng cuối năm 2021, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, thường xuyên thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự ATGT, kiềm chế TNGT và ùn tắc giao thông; phấn đấu giảm 3 tiêu chí về TNGT năm 2021. Đặc biệt, tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức đón, tiếp nhận công dân An Giang ngoài tỉnh về địa phương được an toàn, kiểm soát tốt dịch COVID-19” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước nhấn mạnh.

9 tháng của năm 2021, lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ đã kiểm soát trên 43.200 phương tiện, lập biên bản trên 20.000 trường hợp, tạm giữ hơn 9.600 phương tiện và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn 19.200 trường hợp. Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy tổ chức trên 900 ca tuần tra kiểm soát, dừng kiểm soát trên 8.500 phương tiện, lập biên bản trên 7.600 trường hợp vi phạm.

Bài, ảnh: KHÁNH HƯNG