An Giang tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

09/02/2022 - 04:57

 - Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói riêng có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, đạt kết quả quan trọng, tạo lòng tin trong nội bộ và nhân dân.

Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022

Theo Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang Lưu Vĩnh Nguyên, năm 2021, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả rõ rệt, có mặt cao hơn năm trước, khẳng định quyết tâm mạnh mẽ, “không ngừng”, “không nghỉ”, không vì chống dịch mà “chùn xuống, không xử lý” của Đảng bộ, chính quyền các cấp. Nhiều chủ trương, giải pháp đột phá, mạnh mẽ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện quyết liệt, tạo khí thế mới ngay từ năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Các cơ quan khối nội chính nghiên cứu, tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, với chất lượng ngày càng cao. Từ đó, góp phần quan trọng vào việc cụ thể hóa và triển khai hiệu quả chủ trương của Đảng về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, giải quyết kịp thời, hiệu quả vấn đề thực tiễn đặt ra.

Bên cạnh đó, các cơ quan thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đối ngoại của tỉnh, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Chủ động nắm chắc và dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh giải pháp về bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giúp tỉnh ứng phó hiệu quả với vấn đề mới, nhạy cảm, phức tạp, không để bị động, bất ngờ, góp phần đảm bảo môi trường an ninh, an toàn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; xung kích, đi đầu trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh COVID-19.

Các cơ quan tư pháp có nhiều đổi mới trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Trong đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan kiểm tra, thanh tra, công an, viện kiểm sát, tòa án… phối hợp tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thống nhất chủ trương, đường lối xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm…

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp của tỉnh vẫn còn một số hạn chế, như: Việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước ở một vài nơi vẫn còn mang tính hình thức; còn xảy ra tình trạng cán bộ, đảng viên thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, lối sống dẫn đến vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của nhà nước, bị xử lý.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đề nghị các cấp ủy Đảng, ngành nội chính tiếp tục nâng cao hiệu quả nghiên cứu, thẩm định, tham mưu, đề xuất chủ trương, giải pháp của Đảng về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nhất là, nghiên cứu quan điểm, định hướng lớn được nêu trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Khẩn trương triển khai hiệu quả kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp năm 2022 và giai đoạn 2021-2025.

Ông Nguyễn Thanh Bình yêu cầu ngành nội chính của tỉnh cần nắm vững, nắm chắc, dự báo đúng tình hình, tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các chủ trương, giải pháp kịp thời trong bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, những bức xúc, vụ khiếu kiện đông người, kéo dài, phức tạp; không để phát sinh “điểm nóng” bị động, bất ngờ… Tập trung điều tra, truy tố, xét xử dứt điểm vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm, góp phần đẩy mạnh hơn nữa đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực… Phát huy vai trò, trách nhiệm và hoạt động của cơ quan nội chính, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không bị tác động bởi bất kỳ tổ chức, cá nhân nào.

Tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, báo chí, cơ quan dân cử, MTTQ, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự liêm chính, trong sạch, bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

THU THẢO