An Giang tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển

23/10/2023 - 08:00

 - Trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm, các khó khăn thách thức vẫn còn hiện hữu. Để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ doanh nghiệp (DN) đẩy mạnh các hoạt động sản xuất - kinh doanh (SXKD), An Giang đã ban hành kế hoạch và thực hiện nhiều giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy DN phát triển nhanh và bền vững.

Bài học trao quyền cho doanh nghiệp

30 năm thực hiện sứ mệnh “Cùng nông dân phát triển bền vững”, Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời đã và đang đạt nhiều thành tựu to lớn và những bước phát triển nhanh chóng. Lộc Trời đồng hành cùng nhà nông, góp phần vì nền nông nghiệp phát triển bền vững. Từ việc áp dụng kiến thức khoa học mới nhất để tạo ra các loại giống phù hợp thổ nhưỡng Việt Nam và thị hiếu thị trường, các quy trình canh tác tiên tiến… Tập đoàn Lộc Trời còn nỗ lực tạo nên hệ sinh thái nông nghiệp đang ngày càng hoàn thiện.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời Huỳnh Văn Thòn chia sẻ: “Lộc Trời phát triển lớn mạnh như hôm nay nhờ cơ chế thông thoáng của tỉnh, sự trao quyền, phân quyền đầy đủ, trọn vẹn, giúp Lộc Trời phát triển từ công ty vật tư nông nghiệp bình thường chuyển sang hệ sinh thái ngành hàng lúa gạo bền vững như hôm nay.

Phát triển từ cánh đồng mẫu lớn (chuỗi lúa gạo bình thường) sang thực hiện chuỗi giá trị lúa gạo theo hệ sinh thái. Đó là nền tảng để An Giang xây dựng chuỗi giá trị, xây dựng 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao tại ĐBSCL, thực hiện dần khát vọng nâng cao đời sống và vị thế của nông dân, xây dựng vùng nông thôn thành nơi đáng sống”.

“Cái DN cần Nhà nước không phải là sự hỗ trợ bằng tiền; cơ bản nhất là đường lối, nguồn lực xã hội ủng hộ; đặc biệt là cơ chế. Cơ chế tạo ra sự thay đổi rất lớn cho Tập đoàn Lộc Trời, giúp Lộc Trời phát triển bền vững đến hôm nay. Đó là bài học, giá trị Lộc Trời được hưởng, là điểm mạnh của An Giang trong tư duy đột phá tạo ra cơ chế” - ông Huỳnh Văn Thòn bày tỏ.

Đồng hành cùng doanh nghiệp

Thời gian qua, An Giang có nhiều mô hình phong phú, đa dạng đồng hành cùng DN như mô hình Cà-phê doanh nhân, kết nối DN, phối hợp đồng hành với chính quyền để tổ chức đối thoại, gặp gỡ giữa chính quyền cũng như kết nối ngân hàng với DN...

Đồng thời, nâng cao chất lượng các dịch vụ hỗ trợ DN, nhất là DN nhỏ và vừa; chú trọng giải pháp tư vấn, đào tạo theo nhu cầu của DN với các nội dung tái cấu trúc DN, tài chính, nhân sự, thị trường, quản trị rủi ro, chuyển đổi số, tham gia chuỗi giá trị bền vững… Đa dạng hóa và phát triển hiệu quả hệ thống dịch vụ phát triển kinh doanh, vườn ươm DN, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, tư vấn và hỗ trợ pháp lý cho DN.

Qua đó, nhiều nhà đầu tư lớn, có tiềm lực mạnh về tài chính và công nghệ đã quan tâm đề xuất thực hiện nhiều dự án quy mô lớn trên địa bàn tỉnh, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế của tỉnh. Các lĩnh vực được quan tâm đầu tư là thương mại - dịch vụ, đầu tư xây dựng khu đô thị, du lịch, vui chơi giải trí, phát triển khu, cụm công nghiệp…

Để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đẩy mạnh thu hút đầu tư năm 2023 và các năm tiếp theo. Tỉnh đặt DN, nhà đầu tư, người dân là trung tâm cải cách, lấy sự hài lòng là giá trị cốt lõi để phục vụ, thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Xác định cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư và hỗ trợ DN là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu.

Kiên định, nhất quán trong điều kiện bị tác động bởi nhiều phía, bên trong và bên ngoài, việc gì thấy đúng, thấy trúng phải kiên định giải quyết nhanh chóng và thực hiện nghiêm túc. Xác định rõ tiềm năng, thế mạnh, từng lĩnh vực, từng dự án ưu tiên của địa phương, kết hợp với việc nắm bắt nhu cầu, khả năng đầu tư của từng nhà đầu tư cụ thể để tiến hành xây dựng các hoạt động mời gọi đầu tư một cách bài bản, có trọng tâm và hiệu quả.

An Giang đồng hành cùng doanh nghiệp

Đồng thời, nghiêm túc khắc phục tình trạng không dám tham mưu, không dám đề xuất hoặc đề xuất không rõ ràng, đẩy cái khó lên cấp trên của một số cơ quan, đơn vị. Trong công tác tham mưu giải quyết các vấn đề của DN, tuyệt đối dựa trên nguyên tắc công bằng và chia sẻ, không đẩy cái khó cho DN, lấy phần dễ cho cơ quan nhà nước hoặc ngược lại. Tiếp tục xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, phục vụ tốt nhất cho người dân và DN.

Dù nền kinh tế vẫn chưa hết khó khăn, nhưng đã có những tín hiệu tích cực, phục hồi, khi lĩnh vực dịch vụ tăng khá, thị trường tài chính dần ổn định, lạm phát giảm... tạo động lực tăng trưởng. Đây cũng chính là thời điểm tốt để DN nhanh chóng nắm bắt thời cơ, vận hội mới nâng cao hiệu quả SXKD. Với tinh thần và khát vọng vươn lên, tin rằng DN, doanh nhân sớm lấy lại tự tin, năng động, không ngừng lớn mạnh.

“Với tinh thần luôn đồng hành, hỗ trợ DN, xem sự phát triển DN là trụ cột trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; lãnh đạo tỉnh tin tưởng đội ngũ doanh nhân, cộng đồng DN tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn đưa DN tỉnh phát triển, nâng cao vị thế, năng lực cạnh tranh trong nền kinh tế. An Giang cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động SXKD và sự phát triển của DN, luôn đồng hành, chia sẻ với DN, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc” - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình khẳng định.

HẠNH CHÂU