An Giang tập trung cao độ công tác phòng, chống cháy rừng

31/03/2024 - 20:06

 - Trong cao điểm mùa khô năm 2024, lực lượng chức năng và các địa phương có rừng trên địa bàn tỉnh An Giang tập trung nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, phương tiện, dụng cụ để bảo vệ thành công “lá phổi xanh” qua thời điểm khắc nghiệt nhất trong năm.

Những ngày này, mùa nắng nóng đang bước vào thời điểm khắc nghiệt nhất trong năm. Do đó, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) đang được tập trung cao độ. Giám đốc Ban Quản lý rừng Phòng hộ và Đặc dụng tỉnh An Giang Thái Văn Nhân cho biết: “Đến ngày 25/3, tại TX. Tịnh Biên xảy ra 9 vụ cháy rừng, với diện tích 7,12ha. Khả năng do người dân ném tàn thuốc hoặc vào rừng bắt ong, đốt dọn rẫy... Những vụ cháy  gây thiệt hại 1,08ha rừng mới trồng 4 năm tuổi và một số cây xoài, chuối của người dân hoặc cháy lướt cây bụi, thảm thực bì, lá cây khô trên tảng đá chải và hộc đá”.

Ông Thái Văn Nhân cho hay, đơn vị đã đẩy mạnh tuyên truyền công tác bảo vệ rừng, PCCCR tại các khu vực trọng điểm, những nơi có đông người qua lại. Vận động người dân và thuê nhân công đổ nước bổ sung vào các bồn dự trữ phục vụ cho công tác chữa cháy rừng, phát dọn cỏ để làm giảm vật liệu cháy trong rừng.

Chủ động nguồn nước phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Cùng với đó, xây dựng đường băng cản lửa và đường tuần tra phục vụ PCCCR với diện tích 32,7ha, tập trung chủ yếu tại núi Phú Cường, núi Cấm, Khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư. Bố trí đầy đủ dụng cụ, phương tiện tại 100 điểm bảo vệ rừng, gồm: 18 máy chữa cháy đồng bằng và đồi núi; 39 máy chữa cháy đeo vai; 11 máy thổi gió, 1 xe chữa cháy tự chế; 7 máy cưa lam; máy bộ đàm; 1.935 can nhựa 10 lít cùng một số dụng cụ thủ công khác... nhằm kịp thời phản ứng khi có tình huống xảy ra.

“Mùa khô năm nay được dự báo kéo dài, chúng tôi sẽ thực hiện nghiêm kế hoạch tuần tra, trực gác, kiểm tra các dụng cụ, phương tiện chữa cháy và các bồn, hồ chứa nước. Phối hợp các ban, ngành liên quan tăng cường công tác tuần tra các khu vực trọng điểm để kịp thời phát hiện, xử lý tình huống phát sinh. Tiến hành mua sắm, bổ sung các dụng cụ, phương tiện để kịp thời phục vụ công tác PCCCR trong mùa khô năm nay” - ông Thái Văn Nhân cho hay.

Về góc độ các địa phương, cũng đang tập trung cao độ cho công tác PCCCR. Nhằm bảo vệ 7.200ha rừng phòng hộ và đặc dụng phân bố trên địa bàn, UBND TX. Tịnh Biên yêu cầu ngành chức năng, địa phương tập trung cho công tác PCCCR.

Chủ tịch UBND TX. Tịnh Biên Phạm Thành Nhơn nhận định: “Dự báo năm nay, tình hình nắng nóng sẽ rất phức tạp nên từ trước Tết Nguyên đán 2024, chúng tôi yêu cầu các địa phương đảm bảo lực lượng, phương tiện PCCCR theo phương châm “4 tại chỗ”. Tăng cường tuyên truyền nhiệm vụ PCCCR là nhiệm vụ của toàn dân, huy động mọi người cùng nhau thực hiện. Đồng thời, chủ động phương án hiệp đồng cụ thể trong công tác chữa cháy rừng, đảm bảo nhanh chóng, hiệu quả nếu có tình huống phát sinh”.

Ông Phạm Thành Nhơn cũng yêu cầu các đơn vị quản lý, địa phương, lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, bảo trì thiết bị, dụng cụ để phục vụ tốt trong mọi tình huống. Đặc biệt, cần rút kinh nghiệm thực tế trong quá trình chữa cháy rừng thời gian qua, để khắc phục hạn chế, phát huy tinh thần chủ động, cơ động của các lực lượng tham gia bảo vệ rừng, nhất là công an, quân sự.

Cùng quan điểm trên, Bí thư Thị ủy Tịnh Biên Nguyễn Hồng Đức yêu cầu các ngành, địa phương cần chủ động nắm chắc 5 yếu tố: Địa bàn, con người, phương tiện, phương án hiệp đồng, nguồn lực đầu tư. Cùng với đó, cần tăng cường thời lượng, đa dạng về loại hình tuyên truyền trong công tác PCCCR. Thực hiện công bố đường dây nóng về công tác PCCCR cho người dân nắm và thông tin khi cần…

“Lực lượng tham gia bảo vệ rừng phải chủ động cao nhất. Các ngành, xã, phường lân cận phải tích cực hỗ trợ nhau nếu có tình huống phát sinh, bởi PCCCR là không có “biên giới”. Các lực lượng vũ trang cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiến nghị cấp trên hỗ trợ nguồn lực PCCCR. Đồng thời, tăng cường kỷ cương, xử lý nghiêm những trường hợp gây ra cháy rừng, vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng nhằm giữ gìn tài nguyên rừng” - Bí thư Thị ủy Tịnh Biên Nguyễn Hồng Đức nhấn mạnh.

Thường xuyên kiểm tra dụng cụ, phương tiện phòng cháy, chữa cháy rừng

Trước diễn biến phức tạp của mùa khô năm 2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy yêu cầu các ngành, địa phương tăng cường công tác PCCCR. Cụ thể, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Thoại Sơn, Tri Tôn, TX. Tịnh Biên, TP. Châu Đốc và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm các phương án PCCCR; tăng cường kiểm tra, giám sát các khu vực trọng điểm cháy; tổ chức lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong giai đoạn cao điểm mùa khô.

Thường xuyên theo dõi diễn biến rừng, dự báo và cảnh báo nguy cơ cháy rừng; tăng cường trao đổi thông tin và phối hợp giữa các lực lượng chức năng, các tổ chức, đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCCCR.

Cùng với đó, phải nghiêm cấm các hoạt động dùng lửa có nguy cơ gây cháy rừng trong thời kỳ cao điểm mùa khô, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật. Thực hiện phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp, vai trò của người đứng đầu chính quyền các cấp; làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, để xảy ra vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật…

THANH TIẾN