An Giang tập trung mọi nguồn lực chống dịch

06/08/2021 - 06:44

 - Từ khi dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4, với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, An Giang đã chủ động triển khai công tác ứng phó. Trước diễn biến dịch bệnh xuất hiện nhiều biến chủng mới, lây lan nhanh, An Giang tập trung các giải pháp mạnh để ứng phó, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.

Nỗ lực phòng, chống dịch trên tuyến biên giới An Giang. Ảnh: THANH TIẾN

Thực hiện nghiêm giãn cách xã hội

Khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở các tỉnh Đông Nam bộ vào cuối tháng 5-2021 và ngày càng lan rộng các tỉnh khu vực phía Nam, công tác phòng, chống dịch của An Giang được nâng lên mức cao nhất. Tỉnh An Giang đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg và Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tính đến nay, An Giang đã áp dụng giãn cách xã hội hơn 20 ngày, đa số người dân ý thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19, từng bước thay đổi thói quen sinh hoạt, kinh doanh, mua bán… phù hợp tình hình dịch bệnh, như: giãn cách trong các chợ truyền thống, chỉ cho phép mua bán hàng hóa thiết yếu, người dân đi chợ bằng phiếu không quá 2 lần/tuần... 

Trong thời gian giãn cách xã hội, hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh đảm bảo cung ứng, không xảy ra tình trạng khan hiếm, gián đoạn. Tỉnh đã thành lập tổ phản ứng nhanh, bộ phận giúp việc hỗ trợ tiêu thụ và lưu thông nông sản trong tình hình dịch COVID-19. UBND tỉnh An Giang phối hợp các tỉnh trong khu vực và TP. Hồ Chí Minh, hỗ trợ việc tham gia “luồng xanh” theo ý kiến của Bộ Giao thông - Vận tải. Tăng cường kiểm tra an toàn COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, nhà máy, xí nghiệp trong và ngoài khu, cụm công nghiệp, đảm bảo nguyên tắc “3 tại chỗ”. Nhất là, nâng cao hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch, theo đó tất cả người dân trên địa bàn tỉnh không được phép ra đường kể từ 18 giờ cho đến 5 giờ sáng hôm sau (trừ trường hợp thật cần thiết).

Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 phường Bình Khánh (TP. Long Xuyên). Ảnh: H.C

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, từ ngày 15-4 đến 5-8, An Giang ghi nhận 469 trường hợp mắc COVID-19 (3 ca tái dương tính), điều trị khỏi bệnh 170 trường hợp. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện chặt chẽ tại cửa khẩu và trên tuyến biên giới. Tiếp tục tăng cường các chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ ra vào tỉnh và các địa phương. Đẩy mạnh kiểm tra, xử phạt việc không đeo khẩu trang và các dịch vụ không cần thiết trong giai đoạn giãn cách; đến ngày 3-8, có 29.571 trường hợp vi phạm, nhắc nhở 25.652 trường hợp, cảnh cáo 535 trường hợp, xử phạt 3.384 trường hợp, số tiền phạt gần 2,5 tỷ đồng.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình, tỉnh đã thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Các địa phương đã có những cách làm hay để hỗ trợ người dân gặp khó khăn, triển khai công tác phòng, chống dịch bằng những cách làm phù hợp… mang lại kết quả khả quan. Tuy nhiên, việc thực hiện giãn cách xã hội còn một số hạn chế, như: nhiều người ra đường, còn giao lưu giữa các gia đình với nhau, các cửa hàng không thiết yếu vẫn còn mở cửa, các doanh nghiệp hoạt động chưa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch…

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang cho rằng, thời gian qua, cả hệ thống chính trị đã có những giải pháp đúng đắn, quyết liệt, đánh giá đúng tình hình, người dân đồng thuận nên góp phần kiểm soát dịch bệnh. An Giang đã thực hiện nhiều mô hình hay, như: “Gian hàng 0 đồng”, “Quầy hàng 0 đồng”, “Chuyến xe 0 đồng”, đảm bảo lương thực, nhu cầu thiết yếu hàng ngày; nhiều người chung tay cùng các địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội… Đây là những việc làm ý nghĩa, quan trọng, tạo đồng thuận trong nhân dân, để mọi người ủng hộ thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Cảnh sát giao thông kiểm tra phương tiện lưu thông trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: H.C

Tập trung đẩy lùi dịch bệnh

Để tiếp tục kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang lưu ý, các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg. Kiểm soát chặt chẽ các phương tiện từ ngoài tỉnh vào; khi phát hiện có ca nhiễm COVID-19 phải tổ chức khoanh vùng, truy vết nhanh F1, F2 không để lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho các xe ra vào tỉnh để cung cấp lương thực, thực phẩm. Quan tâm, kiểm soát chặt chẽ người ra vào tỉnh, nhất là tài xế vận chuyển hàng hóa, để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh (đường bộ và đường thủy). Trong quá trình thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cần linh hoạt, khoa học, chặt chẽ.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền trong toàn tỉnh xác định nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất thời điểm này là phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Tiếp tục chủ động dự báo, có kế hoạch tập trung mọi nguồn lực về con người, tài chính, phương tiện kỹ thuật phòng, chống dịch. Tổ chức mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch đúng quy định, đảm bảo hiệu quả, đúng mục đích, kịp thời và tiết kiệm ngân sách và nguồn xã hội hóa. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg nâng cao và Công điện 1063/CĐ-TTg, ngày 31-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt, thực hiện nghiêm quy định “ai ở đâu ở đấy”, thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, thông điệp “5K”…

Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội. Ảnh: THU THẢO

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch, làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Tăng cường kiểm tra, xử lý, hướng dẫn các doanh nghiệp hoạt động theo phương châm “3 tại chỗ”, đảm bảo an toàn. Tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức người dân phòng, chống dịch, chủ động phát hiện và khai báo người từ vùng dịch về địa phương. Vận động xã hội hóa mua các trang thiết bị y tế, thực hiện tốt công tác chăm lo an sinh xã hội...

THU THẢO