An Giang tập trung tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

25/10/2022 - 07:13

 - Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân mang ý nghĩa hết sức quan trọng trong quá trình bảo vệ Tổ quốc, củng cố quốc phòng - an ninh. Để đạt chỉ tiêu được giao hàng năm, rất cần sự vào cuộc tích cực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị.

Đảng viên đi trước

Năm 2022, kết quả tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân của tỉnh đạt 100% chỉ tiêu, yêu cầu. Toàn tỉnh có 10 đảng viên, 138 công dân có chuyên môn kỹ thuật tình nguyện nhập ngũ. Trong số đó, TP. Long Xuyên “góp” 8 đảng viên, 34 công dân có chuyên môn kỹ thuật. Kết quả đó đến từ việc phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa cơ quan quân sự và công an; trong khâu chuẩn bị thực lực, thẩm tra xác minh lý lịch, xét tuyển hồ sơ, khám sức khỏe…

“Bài học kinh nghiệm là phải xác định công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Các cấp ủy Đảng, chính quyền thường xuyên quan tâm, nâng cao vai trò lãnh, chỉ đạo; tổ chức thực hiện quyết liệt trong cả hệ thống chính trị và nhân dân. Đồng thời, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm xã hội để thanh niên thấy rõ trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, từ đó có tư tưởng và hành động đúng đắn, tự nguyện tham gia tuyển chọn và nhập ngũ” - trung tá Nguyễn Minh Châu, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự TP. Long Xuyên cho biết.

Tặng quà động viên thanh niên thi hành nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2022

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình, phát huy những kết quả đã có, năm 2023, toàn tỉnh tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt việc bình xét, cử tuyển trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm chất lượng nguồn sẵn sàng nhập ngũ, như: Tình nguyện, trình độ học vấn, sức khỏe, đạo đức xã hội… Cần nắm chắc nguồn, thẩm tra, xác minh hồ sơ công dân sẵn sàng nhập ngũ trước khi bàn giao cho đơn vị nhận quân.

Đặc biệt, chủ động bồi dưỡng chọn nguồn, tuyển chọn gọi nhập ngũ những đảng viên trong diện quy hoạch; tránh chồng chéo trong thực hiện quy trình tuyển chọn hoặc bỏ sót nguồn sẵn sàng nhập ngũ… Ưu tiên tuyển chọn công dân đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học, trung học chuyên nghiệp (tỷ lệ phải từ 5% trở lên trong chỉ tiêu gọi nhập ngũ).

Tuyển người nào, chắc người đó

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - cơ quan thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, trong quá trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân, đâu đó vẫn còn vướng mắc. “Ý thức chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự của một bộ phận người dân còn hạn chế, dẫn đến hiện tượng né tránh thi hành.

Mặt khác, thanh niên trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự đi làm ăn ngoài tỉnh khá đông, ảnh hưởng đến công tác đăng ký, quản lý thực lực sẵn sàng nhập ngũ, quá trình gọi khám, kiểm tra sức khỏe. Công tác xét tuyển nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân còn nhiều khó khăn do quy định, tiêu chuẩn cao hơn mặt bằng chung” - đại tá Nguyễn Lâm Đạt Thanh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bày tỏ.

Để nâng cao chất lượng nguồn tuyển chọn và chất lượng đội ngũ cán bộ Công an nhân dân, năm 2023, Bộ Công an áp dụng chủ trương mới. Đại tá Nguyễn Nhựt Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh thông tin: “Đối với công dân có trình độ đại học trở lên, sau khi hết hạn phục vụ tại ngũ sẽ được xem xét ưu tiên tuyển thẳng chuyên nghiệp; hoặc được tăng ưu tiên khi xét chuyển chuyên nghiệp, nhất là số tốt nghiệp loại khá, giỏi các chuyên ngành Công an nhân dân cần. Quá trình phục vụ tại ngũ, công dân hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi sẽ tuyên truyền sâu rộng các nội dung mới này trong quá trình tuyển chọn công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2023”.

Từ thực tế của An Giang, thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9 đề nghị: “Trong quá trình thực hiện, phải thật sự chặt chẽ, công bằng, công khai, minh bạch, theo phương châm “Tuyển người nào, chắc người đó”. Phân công rõ trách nhiệm từng tổ chức, cá nhân; thực hiện đầy đủ các bước; làm tốt chính sách hậu phương quân đội, quan tâm hướng nghiệp, dạy nghề cho quân nhân xuất ngũ”.

Hoạt động tuyển quân dần bước vào giai đoạn cao điểm. Ông Nguyễn Thanh Bình đề nghị, các địa phương chịu trách nhiệm về chất lượng công dân sẵn sàng nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2023. “Địa phương nào giao quân không đạt chỉ tiêu thì Chủ tịch UBND địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh. Các cơ quan, ban, ngành liên quan phải chịu trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền cấp mình và cơ quan cấp trên. Cần thực hiện tốt công tác bình nghị, bảo đảm thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tránh gây dư luận không tốt trong nhân dân. Hội đồng khám sức khỏe đảm bảo đúng, đủ thành phần, có trách nhiệm và năng lực chuyên môn” - Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình chỉ đạo.

GIA KHÁNH