An Giang tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp có 94,48% vốn nhà nước

12/08/2026 - 16:38

 - Chiều 12-8, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức chủ trì cuộc họp xử lý các vướng mắc của Công ty cổ phần Xây lắp An Giang liên quan đất đai, khoáng sản và nhiều dự án, nhằm bảo toàn vốn nhà nước, duy trì sản xuất và việc làm cho người lao động.

Quang cảnh cuộc họp.

Chiều 12/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức chủ trì cuộc họp xử lý các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang.

Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang thành lập năm 1977 và được UBND tỉnh An Giang chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang năm 2010, chính thức chuyển sang Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang từ ngày 1/2/2021.

Công ty là doanh nghiệp có tỷ lệ vốn Nhà nước chi phối (94,48% vốn điều lệ). Từ công ty có chức năng thi công xây lắp, đến nay đã đầu tư mở rộng các lĩnh vực sản xuất kinh doanh và phát triển thành đa ngành nghề sản xuất, kinh doanh khép kín trong ngành xây dựng.

Nhiều năm qua, công ty hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được UBND tỉnh giao, góp phần giải quyết việc làm cho hơn 1.000 lao động, đóng góp vào ngân sách trên 120 tỷ đồng/năm và tham gia công tác an sinh xã hội trên 10 tỷ đồng/năm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức cho biết UBND tỉnh ghi nhận những đóng góp của Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang trong thời gian qua. Tỉnh chia sẻ với những khó khăn hiện tại của công ty và quyết tâm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp bảo toàn vốn nhà nước, duy trì sản xuất và việc làm cho người lao động.

Việc tháo gỡ khó khăn phải đúng pháp luật, đúng thẩm quyền; kết hợp giữa giải quyết vướng mắc ngắn hạn và định hướng tái cơ cấu dài hạn cho doanh nghiệp; phải thực hiện nghiêm túc, triệt để các kết luận thanh tra, kiểm tra của Trung ương và tỉnh. Công ty có trách nhiệm hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ tài chính trước khi được xem xét các quyền lợi tiếp theo.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang phát biểu tại cuộc họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức cho ý kiến tháo gỡ khó khăn đối với các nội dung liên quan mỏ đá núi Bà Đội (phường Chi Lăng), khai thác sét làm nguyên liệu sản xuất gạch, dự án khu dân cư Xẻo Trôm 3 và khu dân cư đường Lý Thái Tổ nối dài; khu đất trụ sở văn phòng công ty tại phường Long Xuyên… Các nội dung liên quan đến đề nghị ký hợp đồng thuê đất tại nhà máy gạch Ceramic An Giang, dự án nhà máy xi măng An Giang tại phường Mỹ Thới và dự án nhà máy gạch ngói Tunnel An Giang tại xã Tri Tôn.

Đại diện Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang phát biểu tại cuộc họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Công Thức giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND cấp xã khẩn trương tiến hành rà soát toàn diện đối với các khu vực mỏ sét gạch ngói đã có trong quy hoạch tỉnh và các quy hoạch có liên quan, đánh giá pháp lý, hiện trạng sử dụng đất và công tác giải phóng mặt bằng, nhu cầu về nguồn vật liệu này.

Trên cơ sở đó, kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định việc thăm dò, khai thác khoáng sản theo đúng quy định nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu cho nhu cầu sản xuất trên địa bàn…

THỤY DU